CEO Nguyễn Tử Quảng quyết tâm ra trả lời với báo giới sau vụ Bphone bị ăn quá nhiều gạch đá

namboyz
30/7/2015 0:53Phản hồi: 26
CEO Nguyễn Tử Quảng quyết tâm ra trả lời với báo giới sau vụ Bphone bị ăn quá nhiều gạch đá
CEO Nguyễn Tử Quảng quyết tâm ra trả lời với báo giới sau vụ Bphone bị ăn quá nhiều gạch đá

Nguồn Vitalk: http://vitalk.vn/threads/ceo-nguyen-tu-quang-quyet-tam-ra-tra-loi-voi-bao-gioi-sau-vu-bphone-bi-an-qua-nhieu-gach-da.2076079/

Trả lời phỏng vấn với báo Nhân dân, CEO Nguyễn Tử Quảng bớt nổ hơn rồi này, lần này anh ấy quết tâm nhận gạch để về xây Bphone cho nên hồn 😃




Không quá bận tâm đến những ồn ào trên cộng đồng mạng sau màn ra mắt Bphone, Chủ tịch và CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng (ảnh) vẫn tràn đầy nhiệt huyết, không ngại tung ra các phát ngôn vốn lâu nay bị gán cho biệt danh "nổ" và cũng chẳng mảy may né tránh các câu hỏi của báo giới. Thẳng thắn, chân tình, Nguyễn Tử Quảng chia sẻ với Nhân Dân hằng tháng về những mục tiêu và tầm nhìn của mình.


Ông có nản khi gặp phải những phản ứng tiêu cực, những bình luận thiếu ủng hộ Bphone những ngày qua?

Như đã chia sẻ ở trên, tôi sẽ nói với những người có phản ứng tiêu cực, bình luận thiếu ủng hộ Bphone rằng: "Hãy đợi, chúng tôi sẽ thuyết phục được các bạn" (cười). Mọi thứ mới bắt đầu, nhưng BKAV nói riêng và Việt Nam nói chung đang có một cơ hội rất lớn để có thể bắt kịp với thế giới về công nghệ. Thời cơ chưa từng có. Bạn có thể thấy chúng tôi làm ra chiếc Bphone không khác gì Apple làm ra iPhone, Samsung làm ra Galaxy. Bạn nên nhớ rằng với chúng tôi, đây mới chỉ là phiên bản đầu tiên, trong khi với họ đã là phiên bản thứ 7, thứ 8 rồi.

Nếu không phải là những vấn đề cần bảo mật, ông có thể bật mí, tỷ lệ nội địa hóa của Bphone là bao nhiêu, nhà máy sản xuất đặt ở đâu?


Nhà máy sản xuất Bphone được đặt ở đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Điện thoại Bphone là smartphone Designed by BKAV - made in Việt Nam (Thiết kế bởi BKAV - sản xuất tại Việt Nam). Tỷ lệ nội địa hóa là hơn 70% tập trung chủ yếu ở khâu thiết kế kiểu dáng, thiết kế cơ khí, thiết kế điện tử, thiết kế phần mềm, lắp ráp sản phẩm... Phần nhập ngoại là các linh kiện điện tử như chip, ram, camera, điện trở, tụ điện... Như vậy, phần giá trị gia tăng lớn nhất của một chiếc smartphone là do chúng tôi làm chủ, còn lại là của các nhà cung cấp linh kiện phụ trợ. Phương thức này giống như cách mà Apple hay Samsung đang làm.

Sau Bphone, BKAV sẽ làm gì tiếp tục?


Tham gia vào lĩnh vực này, chúng tôi phải có kế hoạch dài hạn và chuyên nghiệp. Hiện tại, nhiều bản thiết kế, các chương trình sản xuất thử nghiệm cho sản phẩm tiếp theo đã được thực hiện. Để tránh rò rỉ thông tin, tôi xin phép chưa tiết lộ cụ thể.

Người Việt, trí tuệ Việt, các công ty an ninh mạng Việt liệu đã bảo đảm được an toàn cho mạng Internet Việt. Và BKAV chiếm vị trí thế nào trong trận chiến này?

Nếu xét về năng lực an ninh mạng, có thể tự tin rằng Việt Nam đứng hàng đầu trên thế giới. Người Việt Nam thông minh, nếu được đặt trong môi trường chuyên nghiệp, đề cao tính kỷ luật thì họ có thể phát huy hết khả năng và làm được tất cả. Cạnh tranh với toàn cầu trong lĩnh vực an ninh mạng là hoàn toàn khả thi. BKAV là như vậy, một tổ chức có kỷ luật của những người trẻ tuổi đầy khát vọng và chúng tôi đã khẳng định mình bằng công việc thực tế. Năm 2008, BKAV là đơn vị đầu tiên phát hiện ra lỗ hổng an ninh nghiêm trọng trên Google Chrome chỉ vài ngày sau khi trình duyệt này ra đời. BKAV cũng là hãng đã tìm thấy dấu vết của máy chủ đặt tại Anh quốc từng thực hiện hàng loạt cuộc tấn công DDoS, nhắm mục tiêu vào các website của Chính phủ Mỹ và Hàn Quốc trong tháng 7-2009...

Quảng cáo

26 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lộ diện hãng oem của bịp phôn
ủng hộ anh ở những phiên bản sau
trenmongsu
ĐẠI BÀNG
9 năm
vẫn nổ như ngày nào, có bớt được tí nào đâu.
ku.linh
ĐẠI BÀNG
9 năm
"Chúng tôi làm ra chiếc Bphone không khác gì Apple làm ra iPhone, Samsung làm ra Galaxy. Bạn nên nhớ rằng với chúng tôi, đây mới chỉ là phiên bản đầu tiên, trong khi với họ đã là phiên bản thứ 7, thứ 8 rồi."

Anh vẫn nổ lắm 😁
BPHONE.jpg
Nói về BKav và Bphone với tôi là một doanh nghiệp lừa dối khách hàng, tôi khuyên cáo mọi người tránh xa Bphone và các sản phẩm của Bkav, chỉ mang lại sự bực mình và mất tiền oan mà thôi.
limann
TÍCH CỰC
9 năm
Nói 10 làm được 2-3. Ít nói lại, đừng quăng bom nữa, hãy thể hiện bằng hành động.
Cái nhà máy sản xuất mà ông ấy nói nghe mà buồn cười, cái nhà máy có mấy công nhân cầm mỏ hàn ấy à? Bphone được sản xuất thủ công, nhập IC, tụ điện, ram, chíp về dùng mỏ hàn hàn lại với nhau à? Ông định lừa ai hả ông Quảng? lừa người tiêu dùng thiếu hiểu biết chứ không phải ai cũng ngu như ông tưởng đâu. Tỷ lệ nội địa hóa 70%, úi giời ơi ông nói cũng phải sợ mồm ông nó méo chứ, nói cũng phải ngượng cái mồm chứ. Tối thì thấy chẳng có gì là nội địa hóa cả.
Quyết tâm NỔ tới cùng hả Quảng???

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." 🆒
Nghe mà ngứa cả đít với cái thằng Quảng này.

70% nội địa hóa?! Tôi nói thẳng là đến cái vỏ hộp cũng nhái iPhone và in ấn, gia công, đóng gói ở bên Tàu, thế cho nó vuông.

Tôi hỏi ông đến như các kiểu xe máy phổ thông đang bán ở thị trường Việt Nam với tỉ lệ nội địa hóa tới 80-90% trừ những thành phần công nghệ cao như xy-lanh pít tông, hay củ máy... là nhập khẩu và lắp ráp hoàn toàn tại Việt Nam nhưng họ có "DÁM" nhận là sản phẩm trí tuệ Việt hay hô hào "yêu nước" để bán hàng không. Tôi THÁCH ông tìm được cái mác "MADE IN VIETNAM" trên con xe có tỉ lệ nội địa 80-90% mọi người vẫn đi lại hàng ngày đấy? Hay là cái đt lắp ráp với những linh kiện kém chất lượng mà viết "Made in Vietnam" đi lừa người dân? Nực cười!

Toàn 1 lũ ăn tục nói phét! Ghét cái thái độ, đ*o bao giờ tin cái mồm thằng hói này, không phải từ dạo nó ra Bphone mà từ cách đây gần 20 năm khi nó còn ra cái sản phẩm "diệt" máy tính "số 1" thế giới.
mấy thằng lol bên fan bê phân bảo 50% là trí tuệ + 20%tiền vốn là 70% nội địa đấy ,trí tuệ cũng nội địa hóa 50% nữa ghê vồn
với số tiền 11 triệu nha thớt ,chắc chắn sẽ ko bao giờ mua bphone nghe nó xạo là ngán như con gián rồi
firelock90
ĐẠI BÀNG
9 năm
nó ăn vào máu rồi nên không nổ là không được đâu 😁
Bác nào ở gần cái mà thím Quảng "Cáo" bảo là Nhà máy sản xuất Bphone được đặt ở đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) thì tạt ngang tạt ngửa nhòm phát rồi lên report cho ae sáng mắt , à ko , mờ mang tầm mắt , mở rộng tầm nhìn hạn hẹp ra coi . chứ thím Quảng "Cáo" chém như thế hóa ra trước giờ cái nhà máy nội địa hóa 70% của thím có thật mà ae tinhte soi ko ra ah .
Đây là hậu trường bài phỏng vấn nè các bạn vào đọc đi cho chính xác :
Link : http://vitalk.vn/threads/trao-doi-voi-anh-quang-ve-cac-noi-dung-tren-bai-phong-van-bao-nhan-dan.2076452/#post-2219090
tsx
TÍCH CỰC
9 năm
Hoang tưởng về khả năng thực sự dẫn đến ko nhận thức dc khi phát biểu 1 điều gì đó ! là 1 dạng bệnh tâm thần phân liệt .
kero2005
TÍCH CỰC
9 năm
sao chưa thấy lên trang chủ tinhte nhỉ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019