@danckm
Ổn định cao, các tính toán khoa học dùng 1 số thư viện chỉ chạy trên Linux là tốt nhất. Trước họ dùng Unix nữa nhưng giờ Linux hơn rồi. Chạy Windows để lâu lâu nó restart phát để chết à 😆 dạng super computer này 1 lần boot ko biết mấy chục h 😃)
Tất nhiên có thể còn một số lý do an ninh, an toàn nữa.
@danckm
Linux là mã nguồn mở nên các bác ấy tha hồ chọc ngoáy vào để chỉnh sửa cho phù hợp với mục đích sử dụng, vì các bác ấy tiền đè chết người, nhân tài nhan nhản nên các bác dư sức sửa vào tận nhân của Linux, còn Windows của bác Bill là hệ điều hành đóng, bác Bill ko thiết kế Windows để phục vụ những nhu cầu đặc thù kiểu thế này, mấy bác IBM mà sửa Windows linh tinh, MS kiện cho chết.
Mình vừa đọc được 1 bài khá thú vị nói rằng khi IBM sử dụng các loại vi xử lý đã được thương mại hóa để sản xuất siêu máy tính. Từ đó, trào lưu “tự chế” siêu máy tính bắt đầu nổ ra. Một hệ thống các máy tính làm việc song song với nhau. Hệ thống này chia các phép toán phức tạp thành các tác vụ nhỏ, sau đó phân công cho các máy con để xử lý đồng thời.
Thành phần cơ bản để xây dựng một hệ thống như vậy là những máy tính cá nhân sử dụng phần mềm mã nguồn mở. Cũng chính vì thế Linux nổi lên như một hệ điều hành phổ biến cho các siêu máy tính.
Đại khái là Windows chưa bao giờ có cửa. Còn tất nhiên là Windows ban đầu sinh ra không phải là 1 OS để chạy trong môi trường mạng như Linux nên sẽ yếu kém hơn trong việc tính toán phân tán.
Chính xác là Linux thay thế Unix. Lý do theo em đoán là vì Unix là 1 thứ nguồn đóng, lại chỉ được support trên 1 số loại kiến trúc CPU nhất định, thêm nữa là tốn tiền -> Họ chuyển sang dùng Linux sẽ có lợi hơn :D Tại sao là Linux, không phải Windows: vì Windows là 1 thứ yếu kém trong những tác vụ kiểu này, kiến trúc Linux lại dựa trên Unix nên chuyển đổi sang dễ dàng hơn.
@J_Android
Thì mấy thằng Linux Enterprise nó thu tiền từ những dự án thế này chứ đâu hả bác. Bảo sao những thằng như RedHat nó đứng top những cty có lượng tiền mặt lớn ở Mỹ. Không có tờ báo nào chạm vào thì mấy ai biết. :| Mà sao em ko thích nhánh SUSE lắm. Hay tại bị ảnh hưởng bởi cái tên RedHat lâu rồi :|
@helloteen
Bạn có bao giờ thấy datacenter của nhà mạng nào chưa? hay của công ty chứng khoán, hoặc ngân hàng chẳng hạn. Việt Nam mình ai nói không có, nhưng có ở quy mô như thế nào để phù hợp với nhu cầu thôi. Bạn biết con chip Xeon E5-2680 đó giá sơ sơ nhiêu tiền không? Đầu tư phải sanh lời. So sánh với tụi "tư bản" lâu đời mà cũng nói được. Nhụt chí anh hùng đất Việt ah!
@alonelad
ko dùng linux thì dùng j bây h. tự viết 1 HĐH từ đầu thì tốn quá nhiều tgian, gần như bất khả thi. linux thì đã đc phát triển từ lâu rồi, việc tối ưu lại cho phù hợp với hệ thống ko quá phức tạp