nếu máy bạn vẫn vào được ubuntu thì có 1 cách đơn giản và an toàn như sau:
1. tìm 1 bản ghost win7 ưng ý
2. tìm hoặc tạo 1 phân vùng trống ~ 20GB rồi ghost vào.
3. update lại grub boot (dòng thứ 2 trong menu boot > grub > yes).
thế là đã có win 7 dùng. :d
@Tung&linux
Mình chưa thử, mà nếu ghost dủng Norton Ghost chẳng hạn, thì ghost xong reboot lại là xem như mất grub of Ubuntu rồi, chỉ có chạy liveCD mà update grub thôi. Mình cho là vậy!
Vào Menu boot chi dzạ bạn?? Nếu chỉnh cho Win hay Ubuntu khởi động mặc định thì trên Win dùng EasyBCD, còn Linux dùng StartUp Manager - chỉnh lại thứ tự và ưu tiên boot os lúc khởi động.
@Tung&linux
UHm, ý mình là vậy ấy. eg: Ubuntu ổ D; ổ C sẽ ghost Windows vào. Chưa ghost thì khỏi động có grub vào ubuntu, ghost xong sẽ thế nào? vẫn váo Ubuntu bình thường và chỉ cần sudo update-grub thui ak? Mình chưa thử, nên ý mình là nếu ghost vậy Windows có boot và có làm mất grub ko thôi? Nếu ko mất thì quá tiện và đơn giản, hihi.
@stevedat
cài win thì mất, còn ghost thì không!
định dạng ổ cứng của ubuntu(linux) là ext(2,3,4) # vs FAT32 NTFS và sẽ không chia theo A, B, C, D. nên sẽ không có ổ D nào cả, Windowns cũng không được nên bạn sẽ thấy win chỉ có ổ "C".
như mình thì đã chia năm xẻ bảy cái HDD cho nó đủ đó😃
@Tung&linux
Tất nhiên là trên Windows sẽ không thể thấy phân vùng của Ubuntu vì Windows đâu support cho định dạng ext!
Bạn dùng GParted trên Ubuntu xem thì sao có ổ đĩa với kí tự được, hihi. Mình nói C ở đây là vd cho phân vùng để ghost Windows vào. và D cho Ubuntu để phân biệt thôi.
- Ubuntu trên 1 phân vùng riêng và Windows trên 1 phân vùng riêng; 01 phân vùng chung cho 02 em kia lưu trữ tập tin, hoặc sang thì chơi riêng cho từng em, hihi.
Ps: ngày trước mình cài Windows và Ubuntu rồi mới tạo bản ghost của Windows (lúc đó lại dùng EasyBCD), nên nó có boot sẵn rồi, có ghost lại thì vẫn có option cho boot Windows hay Ubuntu tại màn hình khởi động.
Nên cách bạn nói mình chưa biết, mà được như bạn nói thì đơn giản rồi, mấy bạn khác cứ ghost bình thường ko lo mất grub.