Chuyến bay vòng quanh thế giới đầu tiên bằng năng lượng Mặt trời sẽ khởi hành tại UAE vào năm sau

ND Minh Đức
25/9/2014 23:19Phản hồi: 27
Chuyến bay vòng quanh thế giới đầu tiên bằng năng lượng Mặt trời sẽ khởi hành tại UAE vào năm sau
solar-impulse.jpg

Theo báo cáo mới nhất, chuyến bay vòng quanh thế giới đầu tiên bằng máy bay năng lượng Mặt Trời sẽ chính thức khởi hành vào tháng 3/2015 tại Abu Dhabi, thủ đô của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). 2 phi công là Bertrand Piccard và André Borschberg sẽ điều khiển chiếc máy bay hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng Mặt Trời Solar Impulse 2 để thực hiện chuyến hành trình mang tính đột phá này.

Tuyên bố trên được các nhà lãnh đạo của UAE đưa ra mới đây tại cuộc hợp thường kỳ của Đại hội đồng bảo an liên hiệp quốc tổ chức tại thành phố New York. Nhà đồng sáng lập, giám đốc điều hành của hãng máy bay Solar Impulse và cũng là phi công của chuyến bay, Borschberg cho biết: "Chúng tôi đã chọn Abu Dhabi để làm điểm khởi hành thích hợp nhất cho các tour du lịch vòng quanh thế giới. Nguyên nhân là do điều kiện khí hậu, cơ sở hạ tầng và các cam kết công nghệ sạch tại đây đều tạo điều kiện tốt nhất cho các tour du lịch được hiện thành công."

Hồi năm 2013, nhóm Piccard và Borschberg đã thực hiện thành công chuyến bay xuyên nước Mỹ bằng chiếc máy bay năng lượng Mặt Trời Solar Impulse thế hệ đầu tiên. Về cơ bản, Solar Impulse được trang bị hệ thống pin, được sạc liên tục trong thời gian hoạt động vào ban ngày. Vào ban đêm, nguồn pin này được mang ra sử dụng cho phép nó có thể hoạt động dài ngày một cách hiệu quả. Solar Impulse 2 (SI2) là một bản nâng cấp so với nguyên mẫu ban đầu hồi năm 2013 với tổng trọng lượng 2,3 tấn, sải cánh dài 72 mét, dài hơn cả sải cánh một chiếc Boeing 747. Đồng thời, SI2 được trang bị hệ thống 17.000 cell năng lượng Mặt Trời cho phép có thể hoạt động trong tầm bay dài mà không cần tiếp nhiên liệu.

Nhóm Piccard và Borschberg đã chính thức giới thiệu SI2 vào hồi tháng 4 và các chuyến bay thử nghiệm nhanh chóng được hoàn tất sau đó. Vào tháng 3 năm 2015, chuyến hành trình của 2 nhà thám hiểm này sẽ chính thức khởi hành tại Abu Dhabi. Chuyến đi sẽ kéo dài khoảng từ 4 đến 5 tháng qua châu Á, châu Mỹ, Nam Âu, Nam Phi trước khi quay trở về nơi khởi hành vào tháng 7 năm 2015. Trong khoảng thời gian đó, tổng cộng sẽ có 25 ngày ngồi trên máy bay. Tuy nhiên, khi bay qua Thái Bình Dương và Đại Tây Dương thì phi hành đoàn phải thường trực trên máy bay trong khoảng từ 5-6 ngày.

Tham khảo LS, KLJT, 7Daysindubai
27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình không biết các phi công đi toilet cách nào trên máy bay chật chội như vậy ?
@kakashi2011 Mang theo vài "lít" Chanel No.5 mà dùng là thơm điếc mũi.
@kakashi2011 Làm gì mà bay mấy tháng. Bay vòng quanh thế giới thì cũng hết vài ngày thui mà
@CNCNathan_James Bạn nghĩ phi công có thể tạo ra đc bao nhiêu nhiên liệu..mà máy bay này chạy bằng pin mặt trời mà..cần nhiên liệu đốt để làm gì..😃.
@woniris Nấu mì tôm để cầm lái vòng quanh thế giới.
Năng lượng mới cho một tương lai mới. Sáng sớm đọc được bài này thấy không khí trong lành quá.
Nhìn thế thôi nhưng chắc cabin cũng bằng cabin xe tải loại to đấy
mapu001
ĐẠI BÀNG
10 năm
khá thú vị (y)
Chắc là ghế ngồi có hệ thống mở ra để tiện vệ sinh luôn

Sent from my SM-N900 using Tinhte.vn mobile app
đọc cmt mà toàn thấy các bác hỏi đi vệ sinh không 😁
@thiencau1993 Thật ra đó là điều quan trọng chứ không nói gì công nghệ, họ đã phải giải quyết về công nghệ, nhưng cũng cần nói đến chuyện rất thường tình trên mặt đất mà không biết phương thức nào và thiết bị vận hành ra sao trên cabin nhỏ xíu như vậy để góp phần quan trọng là hoàn thành chuyến bay.
bay vòng quanh thé giới mà những 25 ngày, chắc gióng thêm cái buồm vào hứng gió bay cho nhanh hì
kant1522
ĐẠI BÀNG
10 năm
vấn đề nhạy cảm anh em quan tâm là đi vệ sinh, hihi. vãi cả comment.
@kant1522 Bạn có thể không quan tâm, nhưng người khác thì có.
kukingkong
ĐẠI BÀNG
10 năm
@kant1522 Chỉ cần leo lên xe khách từ đây ra Phan Thiết mà không có khoản đó là toi rồi đấy.
Làm như tụi Tây ăn ở dơ hơn dân V không bằng mà lo mấy chuyện đó,
@ngkim2010 Cnmt hơi nhảm.
@ngkim2010 sao lại ko
phi công mắc ỉ a thì mở cửa ra
bẹc bẹc bẹc
xong
jing
CAO CẤP
10 năm
sải cánh 72m thì sân bay thường có hạ cánh dc ko nhỉ ?
ngày thải ra
mỗi ngày anh ấy thải một ít (bay vòng quanh thế giới luôn chứ ít à) mà trước khi đi phải bỏ vào mấy cục... để làm "mồi" chứ đâu phải chỉ để trống đó đâu.
- mà nhiên liệu đốt để sưởi ấm khi bay qua 2 cực nè + pha mì tôm nè +đun nước uống cà fê chẳng hạn___đấy mình lại tưởng tượng hề :rolleyes:😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019