Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa 2 luồn ý kiến trái ngược nhau về vấn đề trên như được châm ngòi lại từ sau trận đấu giữa Ukraine và Anh trong mùa Euro 2012 vừa qua. Trong trận này, vào phút thứ 62, tiền đạo Ukraine là Marko Devic đã bị từ chối một bàn thắng rõ ràng hợp lệ khi John Terry móc ngược bóng ra khỏi khung thành mặc dù bóng đã lăn qua vạch vôi cầu môn. Nếu bàn thắng này được công nhận, tỷ số đã là 1-1 và trận đấu có thể diễn biến khác hoàn toàn kết quả mà chúng ta đã biết.
Sự kiện này như châm thêm dầu vào lửa cho cuộc tranh cãi gần như bất tận giữa 2 luồng ý kiến trái ngược nhau, rằng có nên áp dụng các công nghệ kỹ thuật cao để hỗ trợ cho trọng tài hay không, hơn là chỉ phó mặc hoàn toàn cho khả năng quan sát của chính bản thân trọng tài? Trong đó đại diện cho ý kiến phản đối là chủ tịch UEFA Michel Platini và đại diện cho ý kiến ủng hộ là ngài chủ tịch FIFA Sepp Blatter.
Ông Sepp Blatter tuyên bố Công nghệ cảm biến vạch vôi (Goal Line technology) là rất cần thiết để hạn chế tối đa những sai lầm chết người như tình huống vừa nói trên. Ông đã ủng hộ công nghệ này từ sự cố Frank Lampart bị từ chối bàn thắng hợp lệ trong trận Anh gặp Đức ở World Cup 2010. Sepp Blatter, vị chủ tịch FIFA được biết đến như là một người cấp tiến và luôn ủng hộ cũng như đưa ra nhiều ý tưởng khá mới lạ cho môn bóng đá.
Sự kiện này như châm thêm dầu vào lửa cho cuộc tranh cãi gần như bất tận giữa 2 luồng ý kiến trái ngược nhau, rằng có nên áp dụng các công nghệ kỹ thuật cao để hỗ trợ cho trọng tài hay không, hơn là chỉ phó mặc hoàn toàn cho khả năng quan sát của chính bản thân trọng tài? Trong đó đại diện cho ý kiến phản đối là chủ tịch UEFA Michel Platini và đại diện cho ý kiến ủng hộ là ngài chủ tịch FIFA Sepp Blatter.
Chủ tịch UEFA Michel Platini (bên trái) phản đối ý kiến này
Ông Sepp Blatter tuyên bố Công nghệ cảm biến vạch vôi (Goal Line technology) là rất cần thiết để hạn chế tối đa những sai lầm chết người như tình huống vừa nói trên. Ông đã ủng hộ công nghệ này từ sự cố Frank Lampart bị từ chối bàn thắng hợp lệ trong trận Anh gặp Đức ở World Cup 2010. Sepp Blatter, vị chủ tịch FIFA được biết đến như là một người cấp tiến và luôn ủng hộ cũng như đưa ra nhiều ý tưởng khá mới lạ cho môn bóng đá.
* Nói riêng về công nghệ Goal-Line thì có thể hiểu như sau: trong mỗi trận đấu, các nhà tổ chức sẽ sử dụng một số bộ cảm biến điện tử, đặt dài theo vạch vôi cầu môn và cả phía bên trong các mành lưới. Các lằn ranh điện tử này sẽ cho phép xác định vị trí trái bóng khi nó di chuyển đến cầu môn và cung cấp các thông số chi tiết về cho bộ phận hỗ trợ nhằm giúp các trọng tài xác định bàn thắng chính xác hơn. Đây cũng là công nghệ được phát triển song song với các công nghệ khác trong bóng đá như: gắn chip định vị cho quả bóng, sử dụng camera cùng các thiết bị đàm thoại riêng cho trọng tài dưới sự hợp tác với phía ghi hình trận đấu...
Còn ở chiều ngược lại, chủ tịch UEFA Michel Platini lại ra sức phản đối ý tưởng này. Cụ thể trong tình huống ở trận Ukraine – Anh nói trên, ông thừa nhận trọng tài đã không công nhận bàn thắng đó là sai, nhưng cũng khẳng định Karrko Devic đã ở vào thế việt vị trước đó. Ông nói nếu muốn áp dụng công nghệ cảm biến vạch vôi thì trước hết phải áp dụng cách để bắt việt vị thật chính xác đã, và kéo theo việc nên gắn chi chít các cảm biến trên người và tay cầu thủ để phát hiện luôn các lỗi bóng chạm tay, chơi xấu, đánh nguội, giả vờ té ngã… “(về áp dụng công nghệ cao) chúng ta không phải chỉ áp dụng cảm biến vạch vôi không thôi, mà còn cần phân biệt được bóng có trúng tay hay không. Khi dùng tay mà trọng tài không thấy thì sao? Công nghệ cao sẽ xâm phạm mọi tấc đất của sân bóng. Lúc đó bóng đá sẽ không còn là bóng đá nữa” ông Platini khẳng định. Việc áp dụng công nghệ kỹ thuật cao sẽ giết chết cái hấp dẫn đầy bất ngờ và kẻ cả bất công vốn có của bóng đá.
Trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp thay thế cho công nghệ cảm biến vạch vôi nêu trên, UEFA đã bắt đầu áp dụng thử nghiệm hệ thống 5 trợ lý trọng tài, và lần đầu tiên được thử nghiệm ngay tại EURO 2012 vừa qua. Các trọng tài bây giờ sẽ được hỗ trợ bởi 2 trợ lý ở đường biên khung thành và hai trợ lý biên, những người này sẽ ở sát khung thành để giúp xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa và giúp phát hiện các lỗi va chạm giữa các cầu thủ khi tranh bóng trong vùng cấm địa.
Được biết, FIFA sẽ đưa ra lựa chọn và quyết định các biện pháp hỗ trợ trọng tài: áp dụng hệ thống 5 trợ lý trọng tài hoặc hệ thống mắt cảm biến vạch vôi trong cuộc họp thượng đỉnh ngày 5/7 sắp tới.