Vừa xem Video, có vẻ như là nó chạy cùng lúc 2 HĐH đồng thời (cùng ON chứ không phải là dual-boot). Đế thì sử dụng Windows 8, còn Tablet là Android 4.0.
Windows 8 đòi hỏi dung lượng khá lớn, 25GB ổ cứng của mình mới chỉ đủ cài vài phần mềm là đã thấy đỏ lòm, trong khi nếu là Tablet thì dung lượng cũng khiêm tốn hơn, sợ rằng không đủ để thực thi 2 HĐH và ứng dụng (tất nhiên nếu CHỈ 2 HĐH thì 64GB là ok rồi).
Trên Video, có thể thấy ngay khi tháo ra hoặc bấm nút chuyển thì màn hình chuyển sang HĐH khác rất nhanh, do vậy mình đoán là trong lúc bật thì chạy đồng thời 2 HĐH luôn, Tablet sẽ chạy Android, còn đế chạy Windows 8.
Android + ứng dụng vẫn không tiêu tốn quá nhiều dung lượng, tống khứ lên bộ nhớ của Tablet là hơp lý.
Khi không có đế, Tablet có thể sử dụng Android trên Tablet, hoặc sử dụng Windows 8 như một kiểu remote desktop.
Vậy là tháo rời ra thì nó là cái máy tính bảng, còn khi gắn vào thì nó sẽ chỉ là cái màn hình hiển thị mà thôi. Cách chế biến này hay đấy nhỉ. Đang tưởng tượng "hết giờ làm việc mình vác cái màn hình 21 inch về sài, sáng mai lại vác đến làm màn hình máy tính làm việc 😃 "
Từ sản phẩm mẫu đến khi bán ra là một khoảng thời gian khá dài. Và với cấu hình như thế thì tự thân sản phẩm đã định hình giành cho một nhóm đối tượng khách hàng nhất định
Không hiểu chạy win 8 rồi còn chạy android làm gì, đem cái màn hình 19 inch (ít nhất cũng phải 1 cân rưỡi) chạy lông nhông trong nhà làm xiếc khỉ à. Một sản phẩm hết sức nửa mùa
Đẹp và sáng tạo thiệt. Công dụng mở rộng: cái tape 18" này mà mấy mợ nhà mình đem theo bên ngưởi cũng hửu dụng, thằng nào tào lao thì phan cho nó một cái là mí nó nhìn không ra. ke ke