Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Computex 2015] Hợp tác với Qualcomm, đồng hồ mô-đun Blocks sẽ dùng Snapdragon 400, chạy Android 5.0

bk9sw
2/6/2015 9:13Phản hồi: 39
[Computex 2015] Hợp tác với Qualcomm, đồng hồ mô-đun Blocks sẽ dùng Snapdragon 400, chạy Android 5.0
Blocks_01.png

Tại Computex 2015, Blocks Wearable - công ty phát triển đồng hồ thông minh thiết kế dạng mô-đun Blocks đã công bố hợp tác với Qualcomm đồng thời tiết lộ rằng SoC Snapdragon 400 sẽ được sử dụng trên chiếc đồng hồ này. Đồng hồ Blocks sẽ chạy Android Lollipop thay vì Android Wear, xung quanh mặt đồng hồ tròn sẽ là các thành phần mô-đun mở rộng tính năng, tương tự như dự án điện thoại mô-đun Project Ara của Google.

Blocks được cho là chiếc đồng hồ thiết kế mô-đun đầu tiên và nhà sản xuất Blocks Wearable rất kỳ vọng về sản phẩm này. Mặt đồng hồ tròn đóng vai trò là mô-đun lõi và nó sẽ tích hợp một số tính năng cơ bản như Bluetooth, cảm biến chuyển động, Wi-Fi, mic và pin chính. Các mô-đun khác với thiết kế như một mắc xích trên dây đồng hồ, người dùng có thể gắn thêm tùy thích.


Các mô-đun này có thể mở rộng nhiều chức năng cho đồng hồ như thanh toán không chạm, kết nối di động, theo dõi vị trí v.v… Ngoài ra, vỏ đồng hồ cũng có thể thay được. Blocks đã công bố hợp tác với Tateossian - một hãng chuyên thiết kế và sản xuất phụ kiện trang sức và dây đeo đồng hồ của Anh quốc để làm phần vỏ cho các mô-đun bằng các màu sắc, vật liệu và trang trí hoa văn khác nhau.

Bên cạnh Qualcomm, Blocks Wearable cũng tiết lộ rằng công ty đang thương thảo hợp đồng sản xuất với Compal - một hãng ODM tại Đài Loan. Theo kế hoạch, đồng hồ Blocks sẽ được phát hành vào mùa hè này, giá bán vẫn chưa được tiết lộ và những người dùng đầu tiên nhận được sản phẩm sẽ là những người từng tài trợ cho chiến dịch gây quỹ trước đó được Blocks Wearable phát động.

Theo: Slashgear
39 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ghét mây cái wear này nha!
chongao2k5
TÍCH CỰC
9 năm
Sớm muộn cũng phá sản!
chongao2k5
TÍCH CỰC
9 năm
@kevotinh1510 Đúng là giảm giá thành là cái ưu điểm của thiết bị dạng này! Nhưng cái vấn đề là các thiết bị này sẽ được bán ở đâu, hướng tới đối tượng khách nào? Nếu đánh vào thị trường đt ở những nước giàu hay trung bình thì rõ ràng ko có cửa tồn tại trong khi thị trường thiết bị đeo ngày càng đẹp, nhanh, giá cũng có nhiều mức từ rẻ tới đắt! Còn nếu đánh vào thị trường ngnèo như Ấn Độ, hay các nước siêu nghèo như một số nước Châu Phi thì phải đặt câu hỏi ngược: Đã nghèo tới mức đói ăn rồi thì mua cái thiết bị đeo hay đt này làm gì? Hay cứ đặt giả sử là rẻ tới mức họ có thể mua được! Thì phân phối ở những nước này là rất khó! Khi muốn nâng cấp liệu có thể mua module dễ dàng hay ko? Nếu bán quá rẻ thì liệu tiền sinh lời để quay vòng đầu tư cho nghiên cứu phát triển có đủ hay ko? Google là đại gia thì may ra họ làm được, lấy tiền mảng này đầu tư mảng kia! Công ty khởi nghiệp thì muôn vàn khó khăn!
chongao2k5
TÍCH CỰC
9 năm
@N.E.M Sorry bạn, mình đã sai.
@chongao2k5 Bạn càng nói thì càng đoán, t không nói là Ara chưa ra gì, mà t nói là chưa chính thức, thì lí do gì nó phải là 1 sản phẩm hoàn thiện về mọi thứ, nếu hoàn thiện để bạn có thể phán xét thì h nó đã nằm trên tay kahcsh hàng chứ đâu phải chỉ có cái demo, còn mình nói ở đây về module, không phải là mọi jack đều về 1 chuẩn, nhưng những loại jack sẽ có 1 chuẩn khác nhau, t nói là các lloạ module của 1 thiết bị thì sẽ giống nhau để bạn thay trong các đờitiêop theo... VD pin thì thay pin vài năm hoặc thậm chí vài chục năm vẫn thay mới đc, cũng có thể ngta cho các module chung 1 chuẩn cho đặt đâu cũng vào, không lẽ cái cảm biến hoạc camera bạn cũng muôn nó làm to đùng để bằng cái khác trên Ara mới là thiết bị thành công của bạn ak... NGANG TRÁI THẾ
@chongao2k5 cÀNG NÓI CÀNG BẢO THỦ GHÉT ĐT DẠNG MODULE, lợi ích thấy nhiều , bất lợi ích mà cũng lôi ra đc, Bán ở đâu thì chuyện đó bạn khỏi lo, bộ phận kinh doanh ngta NGU hết ak đợi lấy ik kiến của Thánh.
nge đâu có 1 nhà thiet kế là người viet hì phải
phải ăn mừng
tự hào wá
o_Oo_Oo_O
wat.jpg
minhdang81
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đẹp quá 😃
nhìn trên hình đẹp hơn hẳn Zenwatch 2 trên hình.
còn thực tế khi trên tay thì...chưa biết.
pin chắc được 30ph 😁
Cái dây mà dầy thế kia thì chắc chắn sẽ rất là khó chịu khi đeo. Nhất là khi gõ máy tính hay viết 😁
Steve Chu
TÍCH CỰC
9 năm
@mystery198x Viết tay trái à? hay chuyên đeo đồng hồ bằng tay phải?o_O
mapu001
ĐẠI BÀNG
9 năm
sao giống mấy đồng hồ trong film viễn tưỡng nhỉ ? cứ ra nhiều đồng hồ smartwatch càng tốt, lợi cho người dùng thôi chứ có gì đâu 😃
rườm rà , đơn giản cái đồng hồ thì ko cần nhiều thứ linh tinh quá , đảm nhiệm các chức năng cơ bản của phone là đủ
Phải tập tạ cho tay to để gắn đc nhiều mô-đun thôi,
đẹp quá!
leopark121
TÍCH CỰC
9 năm
vậy tay ai càng to càng gắn được nhiều chức năng 😁
Toàn thánh kinh tế học vào comment, bái phục bái phục
😁 điện thoại module còn đang lẹt đẹt ... nhưng biết đâu đấy ^^
linhr133
TÍCH CỰC
9 năm
tinhte giờ toàn thánh kinh tế, chê từ ông lớn đến ông nhỏ, chê từ ông CEO đến thằng thiết kế, sang Mỹ chê M$, Apple... sang Hàn chê Samsung, LG...sang Nhật chê Sony mà không tự hỏi liệu công ty nhỏ nhất trong số đó có thèm nhận mấy thánh vào làm chức nhỏ nhất lương ít nhất trong đó không. (dọn nhà vệ sinh chưa chắc đã xin vào làm được, ngồi đó mà chê chủ tịch của họ)
Toàn thánh phán,nếu các bạn giỏi như những j các bạn nói thì các bạn đã kô ngồi đây,phán ít thôi để che bớt cái ngu các bạn nhé ^^
Dr. Ho
ĐẠI BÀNG
9 năm
Comment thứ nhất có suy luận chắc chắn, ngôn từ mạch lạc. Comment thứ hai đậm chất trẻ trâu, chỉ biết chửi cho sướng miệng, hoàn toàn không có lý luận logic. Sản xuất công nghiệp không phải là chuyện chơi chơi, làm theo ngẫu hứng. Làm theo module tạo ra chi phí overhead cực kỳ lớn, thay vì làm một cái đồng hồ người ta chỉ cần in một mạch hàng loạt chi phí rất rẻ. Đằng này mỗi 1 module 1 bảng mạch, một cái house sản xuất riêng lẻ. Rồi các nhà sản xuất OEM phải tổ chức mạng lưới phân phối, tiếp thị, bảo hành tới người dùng cuối, ngoài ra người mua còn phải trả thuế VAT, thuế nhập khẩu cho từng module riêng lẽ, nhà sản xuất còn phải tính chi phí tồn kho cho từng module. Cuối cùng chỉ để ráp thiết bị có giá mắc hơn, vì các công ty như Samsung, Apple, LG họ mua các linh kiện RAM, chip, sensor với số lượng cực lớn, giá thành rẻ, sau đó đóng gói tất cả khi đến tay người tiêu dùng họ trả tiền cả gói cho tất cả các linh kiện bên trong.

Ai có ý nghĩ mua thiết bị module không sợ lỗi thời thì xin mời về nâng cấp DDR3 & CPU Core i7 vào cái máy PC chạy Pentium 3. Nếu làm được xin tôn lên làm thánh, các chíp đời sau càng ngày càng tích hợp nhiều chức năng, các chuẩn kết nối sẽ lỗi thời. Thị trường PC mà còn vậy thì thiết bị cá nhân như Smartphone, Smart Watch còn khắc nghiệt hơn nữa, vì còn yếu tố "thời trang".
@Dr. Ho Bac nói như vậy thì e cũng đã nói rõ, chi phí sản xuát bác không nghĩ ngta tính vào giá thành sản phẩm sao, trong khi 1 starUP phất triển hay 1 thiết bị mới thì nguồn vốn ngta ntn ngta mới dám làm không, t cũng không nói là không bị lỗi thời, biết chứ, những nếu bạn đem cái đồ của nội so với đồ của cháu thì có khác biệt quá không, thay đổi 1 loạt, giống như thay đôi cách sống thì làm s giống nhau đc, còn ĐT như vậy bộ bạn không nghĩ đến ốp lưng ak, thêm nữa chỉ là sản phẩm đầu tiên sao toàn so với ông bà chú bác mấy chục năm không vậy, mà bạn xem lại nha, thiết bị PC như vậy giá thành lúc bạn nói Pentium ngày xưa với h giá ntn, Iphone 4S t mua 4 năm trước 15tr mà h còn 2tr trong khi vẫn chạy phà phà k lỗi nhưng t rất muốn đổi cái khác..... ý t là chuẩn thay đổi chưa hết thì ý muốn thay đổi đã có r... trừ khi chơi vào cuối kì mới không thay mới kịp thôi. Bạn có kiên thức lắm nhưng cmt vội lắm.
Dr. Ho
ĐẠI BÀNG
9 năm
@dragonslee2 Vậy chú em thử xem trên thị trường có cái laptop dạng module bán ở thị trường ? Không có đúng không. Mặc dù laptop có nhu cầu nâng cấp cấu hình, vậy tại sao người ta lại không thiết kế dạng module. Lần nữa comment rất lung tung, lý luận thiếu sự logic và nhất quán. Ý tưởng module thì nghe hay ho lắm, nhưng không ứng dụng thực tế được. Vấn đề 4s mất giá chỉ vài năm sử dụng là có, nhưng thiết kế module cũng không giải quyết được.
@Dr. Ho Bác hỏi t vậy t xin hỏi bac tại sao xe điện chạy có nhiều mặt tốt hơn mà s lại có vài hãng là xài nguyên liệu điện. T trả lời là do ngta vẫn còn ăn đc tiền từ loại đó tì tại s phải ra cái mới, thay đổi dây chuyên mới, vốn mới, sx mới
@dragonslee2 Nhưng hỏi những câu vậy là không đúng vì đó là chuyện của nhà sx ngta có hướng kinh doanh, đâu phải ngta k nghĩ ra.
Dr. Ho
ĐẠI BÀNG
9 năm
@dragonslee2 Ah cái này thì trả lời rất đơn giản, vì xe điện tuy có nhiều mặt tốt nhưng khía cạnh bất lợi lại cao. Tưởng thân thiện môi trường nhưng không phải vậy, vì quy trình sx điện cũng gây ô nhiễm và acquy có tuổi thọ ngắn, thải ra môi trường gây ô nhiễm kim loại. Quy trình nạp nhiên liệu tốn nhiều thời gian. Nhưng tóm cái váy lại thiết kế module với xe điện thì có liên quan gì nhau. Tóm tắt lại cho rõ hén. Thiết kế module sẽ bị các giới hạn sau đây.

1. Lãng phí không gian : các con chip rất nhỏ vì làm module nên sẽ phát sinh thêm housing, board mạch, socket không tối ưu làm tổng thể thiết bị cồng kềnh.
2. Đội thêm chi phí : vì phải sx các module riêng lẽ và phân phối tới người dùng qua các kênh khác nhau làm đội chi phí khi đến tay khách hàng. Cuối cũng khi ráp lại sẽ mắc hơn là sản phẩm tích hợp
3. Không giải quyết được vấn đề tái sử dụng : chuẩn kết nối giữa module sẽ phải thay đổi theo sự tiến hóa của vi xử lý nên sẽ mau lỗi thời. Cuối cùng cũng vứt sớm y như sản phẩm đóng gói hoàn chỉnh.

Mình k có thời gian quote nữa. Trên đây là comment cuối cùng nhé.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019