Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Consumer Watchdog tố cáo Apple Music muốn độc quyền ngành âm nhạc

Nam Air
24/7/2015 8:7Phản hồi: 160
160 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

minhcuong
TÍCH CỰC
9 năm
Chợ của thằng nào thì thằng đó có quyền quyết định cho ai bán và bán cái gì trong đó cũng có lý chứ nhỉ?! 😃
BengPr0
CAO CẤP
9 năm
@minhcuong 1 cái chợ cao cấp thì nó phải có đủ thương hiệu và mặt hàng cho người dùng chọn lựa. Nếu thiếu thì nó sẽ bị đánh giá là kém. Apple ko muốn cái chợ của mình bị đánh giá kém nên tìm những cách chèn ép từ từ để hạ thấp những thằng bán cùng mặt hàng cạnh tranh với mình trong cái chợ đó. Buộc số đông người dùng phải chuyển qua dùng hàng của mình. Và thế là nó bị kiện
@BengPr0 Đính chính với thanh niên là cái này không phải là kiện tụng nhé.
Khi nào có kiện tụng ta nói chuyện tiếp, giờ giải thích các thanh niên lại bảo fan cuồng các kiểu mệt lắm.
Các thanh niên nghe free thì cứ nghe free, Zing không có chỗ download mời các thanh niên gọi Zing thắc mắc xem họ trả lời sao nhé, họ cung cấp dịch vụ thì họ sẽ phải trả lời khách hàng của mình. Cái này dễ làm hơn chửi hay kiện Apple mà...
BengPr0
CAO CẤP
9 năm
@Hổ Báo Cáo Chồn
@BengPr0 Ai dùng Zing thì gọi Zing, ai dùng NCT thì gọi NCT đi, xem họ trả lời thế nào.
Đừng ngồi đấy đoán già đoán non.

Muốn làm người dùng thông minh, muốn rõ ràng thì tập việc gần hơn là liên hệ với nhà cung cấp hiện thời của mình đi đã.

NCT mình không quen còn Zing thì bạn gọi Thảo hỏi đi. Phone đây: 0904455955
Đó là lí do mp3zing bị xoá.h ra cáimp3 lite như củ chuối.nhing cái chữ lite thoi la ko mún xài r
Hoangphi2015
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nói chung là Apple ccc mấy thằng fan của Apple bị lẫn hết rồi tốt nhất là ko dùng cái gì của thằng Apple là xong (tất cả những gì của Apple) biết đâu lúc nó chết nó lại free tất cả :-D giờ đc nước làm tới cứ Android mà xài cho khoẻ
Ko có Visa nên vẫn chưa biết mùi Apple Music là thế nèo 😃
BengPr0
CAO CẤP
9 năm
image.jpg
image.jpg
Khỏi gọi, quen biết gì tự dưng gọi, mà gọi chả lẽ người ta khóc lóc bảo tại nó chèn tụi tui. Hài hước. Đại diện phát biểu chính thức đây. Của cả 2 bên. 1 bên thì chia sẻ khá thẳng còn 1 bên thì ngậm bồ hòn làm ngọt. Cứ lên báo cho người đại diện phát ngôn chính thức mới tin. Chứ mấy câu chuyện dưa lê dưa cà thì dẹp đi. Người sáng suốt thì ai cũng thấy rõ ràng là apple cố tình chơi xấu để dành phần lợi cho ứng dụng ruột của mình. Cũng vì tiền của họ cả thôi chứ quan tâm quái gì người dùng với nghệ sĩ. Hàng bao nhiêu năm có thèm thay đổi chính sách gì về ứng dụng âm nhạc đâu. Đên lúc chen chân vào cái là xoay sở lắm chuyện ngay. Vụ này tố cáo kiện tụng gì thì chắc cũng chả làm gì đc apple đâu. Chợ ứng dụng của nó mà. Nó là người đề ra luật chơi. Ai mà đọ lại đc. Cơ mà ghét, tẩy chay. Ko bao giờ dùng cái apple múic. Chốt lại là như thế
@BengPr0 Cậu dùng dịch vụ của người ta, người ta cắt giảm chức năng mà không biết đi kêu với bên cung cấp dịch vụ, không biết hỏi rõ vấn đề thì đúng là chỉ biết lên đây gõ bàn phím thôi thật.
Cậu chẳng biết tại sao Zing với NCT lại phải cắt chức năng download.
Cậu thậm chí chẳng hiểu chính cái cậu gọi là "thay đổi chính sách" cụ thể là cái gì.
Hết cái để nói, nói với người không hiểu vấn đề chỉ kêu gào ầm ĩ phí công. Chào cậu.
BengPr0
CAO CẤP
9 năm
@Hổ Báo Cáo Chồn Nhũng vấn đề bác nói đó người dùng quan tâm để làm cái gì? Cái mà mình( là người dùng) cần thì apple ko đáp ứng được hoặc gây khó khăn hơn cho người dùng, chỉ cần biết như thế là đủ. Còn nói về vấn đề pháp lí nguyên tắc thì ông nào chả có lí luận của bản thân. Và apple là người ra luật trong cái chợ của họ, ai có thể tranh chấp với họ? Quan tâm vấn đề đấy làm gì? Họ ko đáp ứng đc nhu cầu của mình là họ làm ko tốt. Có thế thôi. Còn nếu apple làm đúng làm tốt thì đã chả ai tố cáo được gì. Bác ko nghe nhạc Việt thì tất nhiên bác thấy ko cần thiết và nó có hay ko cũng đc, bác ko quan tâm. Vậy làm sao bác hiểu đc sự ức chế của người nghe nhạc việt? Tôi cũng là người dùng sản phẩm của apple, tôi bỏ tiền ra đâu có ít hơn người khác, vậy tôi ko đc đòi quyền lợi cho tôi hả?
P/s: người dùng đồ vi phạm bản quyền ko lỗi. Thằng có lỗi là thằng ăn cắp bản quyền để kiếm lời. Nếu thằng bản quyền và free chất lượng bằng nhau thì bác cũng cứ bản quyền đúng ko? Thế thì thân ái và chào quyết thắng nhá =))
Mình quyết định dừng tranh luận với 1 số bạn trẻ về vấn đề Apple Music vì thực sự các bạn không có kỹ năng tranh luận.
Các bạn dựa vào 1 bản kiến nghị để vội vã "kết tội" Apple trong khi các bạn có khi còn chưa đọc hoặc có đọc cũng không hiểu hết câu chữ trong văn bản đó.
Các bạn tranh luận dựa vào cảm giâc và cảm xúc mà không nghĩ đến thứ quan trọng nhất trong tranh luận là dẫn chứng và bằng chứng.

Ví dụ 1: Các bạn nói Apple bị kiện đọc quyền music, riêng cái này đã sai rồi vì một văn bản kiến nghị gửi đến 1 cơ quan quản lý thì chẳng có gì liên quan đến kiện tụng cả. Văn bản này chẳng khác gì bạn gửi đơn Lên phường vì nhà hàng xóm trồng rau năng suất cao quá bán rẻ nên nhà bạn bán ế.
Ví dụ 2: Các bạn bào Apple chèn ép các nhà cung cấp dịch vụ khác. Xin hỏi các bạn ghấy Google Play Music, Spotify, Pandora, Tidal... có vấn đề gì không? Các bạn thậm chí không diễn đạt thành lời được cái "chèn ép" đó chứ chưa nói đến đưa ra được bàng chứng
Ví dụ 3: Các bạn lấy lý do Zing MP3 hay NCT bị gỡ xuống nhưng các bạn cũng chẳng thèm tìm hiểu tại sao họ bị gỡ xuống, tại sao phải bỏ chức năng download offline trong khi hàng loạt câc dịch vụ khác không phải thay đổi như vậy. Nếu các bạn dùng Zing hay NCT mà có trả tiền thì các bạn phải kêu với họ, phải hỏi rõ lý do chứ!
Ví dụ 4: Một trong các luận điểm trong tài liệu kiến nghị của ConsumerWatchdog là Apple có vị thế hiểu người dùng, nhiều người dùng có thẻ tín dụng nên sẵn sàng dùng dịch vụ. Cái này nếu nghĩ một chút sẽ thấy vô lý ngay. Subscription của Apple Music là thông qua in-app purchase, chẳng khác gì bạn mua dịch vụ của Spotify hay Netflix. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ dùng in-app purchase đều có thể tiếp cận được 500-600 triệu khách hàng đó. Chưa kể hiểu hành vi người dùng thì ông Google còn hơn Apple vài lần (cứ xem bạn Google theo dõi địa điểm đi lại của người dùng thì sẽ hiểu thôi)
Ví dụ 5: Vì các bạn không tìm hiểu, thậm chí cho số điện thoại nguoùo có trách nhuệm không thèm/dám gọi, nên các bạn không hiểu Zing hay NCT đưa phiên bản khôg có download chỉ là tạm thời. Họ vẫn đang nỗ lực hoàn thiện về bản quyền để đưa ra chức năng nghe offline. Hơn ai hết chính họ muốn có chức năng tốt và nếu không có lý do hợp lý họ sẽ chẳng tội gì phải bỏ tạm chức năng đó đi cả.

Tất nhiên nói đi thì nói lại, Apple đưa ra dịch vụ hiển nhiên phải tìm cách có lợi cho mình nhưng họ không ngu, ít ra là so với tất cả chúng ta ở đây, để đi làm một việc vi phạm pháp luật nhằm đem lại lợi thế cho mình. Còn tiểu sảo trong kinh doanh thì đừng nói không công ty nào không có.

Nói thêm qua về việc nghe nhạc của mình để các bạn nhìn nhận thêm về tại sao Apple Music lại gây tiếng vang như vậy.
Trước hết mình là người có học nhạc, chơi được guitar và piano, tuổi cũng kha khá so với mặt bằng của Tinh tế (đầu 4 đí chơi vơi rồi). Từ bé, khi còn nghe băng cối với đĩa than, mình đã được các cụ giáo dục rằng âm nhạc là một sản phẩm đáng trân trọng. Thực tế cầm cục băng cối to như cái đĩa, dày 2-3 cm thì chắc chắn cảm nhận về giá trị vật chất của nó dễ hơn 1 file MP3 nằm đâu đó không có tí mg trọng lượng nào.
Khi lớn, mình luôn cố gắng mua băng cassette hoặc đĩa CD khi có thể tìm được. Tất nhiên những năm đầu 90 các bạn muốn mua đĩa CD gốc của Beattles chẳng hạn thì có tiền cũng khó mua.

Bắt đầu với music online của mình là Napster rồi gần đây chuyển sang Spotify. Mình dùng Spotify và trả tiền vì nó có chức năng radio rất tốt và quan trọng cho mình lưu trữ nhạc của mình lên server của họ (mình bỏ phải vài ngàn USD cho library của mình).
Khi Google ra Play Music All Access thì mình chuyển sang ngay vì thật là tuyệt vời khi với $9.99/tháng mình có thể nghe bất cứ album nào mình thích, kể cả những album mới ra. Ngay lúc đó mình tin rằng tương lai của music là rent your music, not own your music. Thật tiếc mô hình này đến quá trễ, số tiền mình bỏ ra mua nhạc chắc đủ thuê nghe 15-20 năm là ít.

Tuy nhiên mình lại bỏ Google Music All Access để sang Beats Music. Lý do lớn nhất là do cách nghe nhạc của mình. Khi cá bạn có thời gian tìm kiếm, nghe cụ thể 1 bài hát, 1 album nào đó mình biết rồi là rất thú vị. Tuy nhiên thế giới âm nhạc thay đổi ngày càng nhanh, giờ 1 ngày có khoảng 10-15 album mới ra, đoa chỉ là tính album có gì đó đáng nghe thôi. Tự nhiên nhu cầu nghe chuyển từ chủ động sang bị động. Mình muốn nghe mà không cần chọn lựa, nghe theo gợi ý từ máy, quan trọng hơn là gợi ý từ những người chọn nhạc (curator) vốn là những người hiểu biết về âm nhạc hơn mình rất nhiều. Sự kết hợp giữa kho nhạc lớn, khả năng hiểu và đưa ra đề xuất của Beats Music đã thuyết phục mình hoàn toàn. Mình có thể yên tâm chọn 1 playlist nhạc để nghe khi đi ngủ hay chuẩn bị download sẵn 1 playlist nhạc để nghe trên xe khi lái xe đi làm buổi sáng. Tất cả đều rất đúng với những gì mình tưởng tượng mùnh muốn nghe.

Khi Apple mua Beats, mình tin tưởng sâu sác cái Apple mua là dịch vụ nhạc, đội ngũ biên tập chứ không phải mấy cái tai nghe bass bùng bùng. Và mình tin Apple sẽ khoác âo mới cho Beats Music.
Apple Music đúng là thứ như vậy. Kho nhạc iTunes quá lớn, khả năng tuỳ biến theo gu nghe nhạc, khả năng upload nhạc đã mua lên server, khả năng nghe offline và các kênh radio là những thứ Apple Music phủ bóng lên gần như tất cả các dịch vụ khác.

Nói dông dài để các bạn hiểu rằng mình là người đã dùng qua nhiều dịch vụ music khác nhau (Napster, Pandora, Spotify, Google Music, Tidal, thậm chí XBox Music) và mình dùng Apple Music không phải vì cuồng gì Apple cả.
Tất nhiên nếu các bạn chỉ nghe Sơn Tùng gì gì đó hay Thuỳ Chi, những thứ mình không quan tâm, thì những gì mình thấy hay ở Apple Music cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tôi tôn trọng các bạn, các bạn cũng hãy tôn trọng những người dùng Apple Music như tôi và rất nhiều người khác. Và tất cả chúng ta hãy cùng cố tôn trọng bản quyền nhiều nhất trong khả năng của mình. Một file Mp3 không hình hài, không cân đo được nhưng nó là mồ hôi nước mắt của rất nhiều con người.

Chào mọi người
@Hổ Báo Cáo Chồn Mình nể bạn thiệt . Ngồi vặn óc suy nghĩ comment lại làm gì , miễn sao bạn hanh phúc với nó là được . Ngồi biện luận lại tôi phục bạn , thời gian đó tôi lên Apple Music lắc lơ thôi 😁 .
@anti-apple Mình dừng trả lời những thành phần anti cuồng cố tình không hiểu, cứ thấy Apple là vào chửi bới mà thậm chia còn chả hiểu mình đang chửi cái gì.
Thực ra mình chả phải vặn óc gì đâu, nói vui thôi. Cơ mà cũng phí công một chút vì mấy cu tí ấy có vào đầu được cái gì đâu

Gửi 1 số bạn đang tranh luận tiếp: ĐỪNG PHÍ LỜI
9.99$/month , tôi mua và tôi đã mua . Tôi không yêu VN , tôi nói thẳng tôi thẳng thắng VN chả có cái gì cả , nhaccuatui & zing mp3 60.000 vnd/thang , toi không xài tôi không có niềm tin .

Tôi không biết việc này thực hư thế nào nên tôi không ngồi múa bàn phím như một số thánh , cái gì tôi biết tôi nói tôi ghét nổ chém gió lung tung , cho nên tôi rất it bạn bè . Tôi không giàu , nhưng tôi có lòng tự trong của mình , bọn nước ngoài ngày trc sỉ vả VN tối ngày vấn đề bản quyền , nay thời thế đã thay đổi bây giờ bọn nó nhìn con người VN với con mắt khác , người VN sẵn sàng tôn trọng mọi thứ trong cuộc chơi Apple này , cho tụi nó thấy là suy nghĩ đó tụi nó đã qua rồi , chỉ 1 số it trong đó còn tư tưởng này , bọn nước ngoài đôi khi phải nể con người VN lại vì hiểu biết rộng và chơi đôi khi không suy nghĩ nhiều . Hết .
Ở nước phát triển nó có xu hướng chống lại những thứ phát triển nhanh to lớn quá mức ... Vì sẽ đi đến con đường độc quyền ...
Cú Vọ_9x
ĐẠI BÀNG
9 năm
apple phát triển vươn rộng ra nhiều mảng thật, riêng cái mảng nhạc nhẽo app music là mình không thích, không quan tâm.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019