Cùng xem lại quá trình hình thành nên phiên bản Android Wear hoàn thiện qua ảnh

Blaze1st
18/9/2014 5:34Phản hồi: 47
Cùng xem lại quá trình hình thành nên phiên bản Android Wear hoàn thiện qua ảnh
Screen Shot 2014-09-18 at 6.39.38 PM.png

Android Wear là hệ điều hành được Google phát triển dành riêng cho đồng hồ thông minh. Mặc dù chỉ mới xuất hiện trên một vài mẫu smartwatch hiện nay như LG G Watch, Moto 360 hay Samsung Gear Live, thế nhưng những gì mà Android Wear trình diễn (từ giao diện đến tính năng) là khá ấn tượng. Để có được thành quả này, David Singleton, giám đốc kỹ thuật mảng Android Wear, cho biết đội ngũ phát triển phải trải qua một quá trình dài để cố gắng hiểu được người dùng thực sự muốn điều gì từ những thiết bị đeo tay. Và trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu "quá trình dài của Android Wear" như lời David nói là thế nào nhé.

android-wear-design-001_verge_super_wide.jpg
Bản mẫu sơ khai của Android Wear cho thấy chức năng Voice có giao diện như thế nào​

android-wear-design-018_verge_super_wide.jpg
Rất nhiều ý tưởng về cách hiển thị thời gian trên Android Wear​

android-wear-design-002_verge_super_wide.jpg
Ở những lần thử nghiệm đầu tiên, Google muốn giao diện thẻ trên Android Wear phải chuyển động theo chiều ngang. Tuy nhiên sau này ở bản chính thức thì họ đã đổi lại thành dọc​

android-wear-design-003_verge_super_wide.jpg
Đây là một trong những giao diện chính "thời sơ khai" của Android Wear, có tên là Accordion. Tuy nhiên nó nhanh chóng bị Google loại bỏ vì quá phức tạp​

android-wear-design-004_verge_super_wide.jpg
Ứng dụng la bàn (Compass) ban đầu có UI rất rườm rà, đòi hỏi quá nhiều thao tác cảm ứng cho từng chức năng cụ thể
android-wear-design-005_verge_super_wide.jpg
Đây là giao diện "Zoom", ý tưởng này về cơ bản sẽ yêu cầu người dùng phải zoom từng ứng dụng lên để xem thêm nhiều thông tin chi tiết hơn

android-wear-design-006_verge_super_wide.jpg
Hình ảnh rõ ràng hơn về giao diện của tính năng tìm kiếm bằng giọng nói trên Android Wear bản thử nghiệm

android-wear-design-007_verge_super_wide.jpg
Một trong những giao diện đầu tiên của Android Wear, có thể thấy các nhà thiết kế của Google đã từng nghĩ đến UI dạng nhiều ô vuông nhỏ

android-wear-design-008_verge_super_wide.jpg
Rất nhiều ý tưởng về giao diện ứng dụng, thông báo, giao diện chính cho những chiếc đồng hồ thông minh Android Wear có mặt tròn

Quảng cáo


android-wear-design-012_verge_super_wide.jpg
Google đã thử nghiệm rất nhiều phương án về màu sắc, độ rõ nét, font chữ/số cho giao diện trên Android Wear

android-wear-design-011_verge_super_wide.jpg
Google cũng thử nghiệm nhiều kiểu sắp xếp cho nhiều loại màn hình khác nhau. Ở trên ta thấy rõ nhất là kiểu xếp chồng lên nhau giữa các thẻ

android-wear-design-013_verge_super_wide.jpg
Đây là giao diện lấy hình tròn làm trọng tâm. icon chính của app sẽ nằm trong hình tròn, những thông tin chi tiết hơn sẽ hiện ở ngoài

android-wear-design-014_verge_super_wide.jpg
Đây là các phương án về giao diện của ứng dụng Voice khi smartwatch đang lắng nghe bạn ra lệnh. Bản hoàn thiện hiện nay đơn giản chỉ là một chiếc microphone màu đỏ

Quảng cáo


android-wear-design-015_verge_super_wide.jpg
Nhiều bản mẫu khác về giao diện trên Android Wear

android-wear-design-017_verge_super_wide.jpg
Google thử nghiệm trên một số mẫu đồng hồ mặt tròn
47 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

dontcry0512
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đang thèm một em !
đơn giản hoá là đẹp nhất mà
rườm rà quá cũng ko nên
gear s quá rườm rà
@TinyM chưa bằng táo đồng hồ
DK Master
TÍCH CỰC
10 năm
@TinyM Rườm rà chỗ nào hả bạn... Gear 2 đơn giản dễ sử dụng mà @ @ !!!!
Trên android thì giao diện phong phú vô địch rồi
Báo nước ngoài khen 360 mẫu mã đẹp nhưng tính năng thì xấu xí.

Tức nói Android Wear í ẹ.
@canxda Đâu có gì mà tẩy chay. Vẫn dùng bình thường. Thấy sao, nghĩ sao thì nói vậy.

Vẫn dùng bình thường cùng với các hãng khác. Nhưng không có thần thánh nó, lệ thuộc nó.

Tham khảo bài dưới đây:

Tim Cook: "Google coi người dùng như món hàng"

Y Lam / vietnamnet

Tổng giám đốc Tim Cook của Apple đã viết thư ngỏ gửi tới người dùng Táo khuyết sáng nay để bàn về một nội dung cực kỳ nhạy cảm tại thời điểm này: chính sách bảo vệ riêng tư cá nhân.



Một phần khá dài của thư được dùng để "dìm hàng" rõ ràng cách thức kinh doanh hiện hành của đối thủ Google. Cook viết rằng nhiều dịch vụ Internet được cung cấp miễn phí, nhưng thực chất lại sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng để tiếp thị và bán sản phẩm.

"Bạn chính là món hàng của họ", Cook xỉa xói những dịch vụ Internet kiểu này. Điều đáng nói là tất cả mọi người đều hiểu rõ: Đó chính là mô hình hoạt động của Google. Thuật toán của gã khổng lồ tìm kiếm sẽ quét email, lịch sử tìm kiếm của bạn để từ đó hiển thị những quảng cáo có liên quan đến bạn nhất. Mô hình vận hành của Facebook cũng tương tự.

Nguyên văn bức thư như sau: "Vài năm trước, những ai dùng dịch vụ trực tuyến bắt đầu nhận ra rằng, với những dịch vụ cho không, bạn không còn là khách hàng nữa. Bạn chính là món hàng, là sản phẩm. Nhưng với Apple, chúng tôi tin rằng một trải nghiệm người dùng tuyệt vời thì không thể hy sinh sự riêng tư cá nhân như vậy được.

Mô hình kinh doanh của chúng tôi rất sòng phẳng: Chúng tôi bán những sản phẩm tuyệt vời. Chúng tôi không xây dựng hồ sơ về bạn dựa trên các nội dung trong email hay thói quen lướt web của bạn rồi bán chúng cho các nhà quảng cáo. Chúng tôi không kiếm tiền từ những thông tin bạn lưu trong iPhone hay trên iCloud. Và chúng tôi cũng không đọc email hay tin nhắn của bạn để "tìm kiếm thông tin". Các phần mềm và dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ tối đa các thiết bị, giúp cho chúng hoạt động tốt hơn. Đơn giản là vậy".

Nói cách khác, Tim Cook khẳng định Apple không bao giờ soi dữ liệu cá nhân của người dùng.
@htpcty apple rất ít khi soi dữ liệu cá nhân người dùng, nhưng một khi đã soi là soi toàn ảnh riêng tư, thậm chí soi xong là bị hack phát tán luôn =))

Apple vs GG là đối thủ, TC ko nói xấu thì nói tốt chắc, vãi cả dẫn chứng
Cea
TÍCH CỰC
10 năm
@M3ga Don't feed the troll!

Cứ để nó bơi bơi chán rồi nó cũng lặn thôi bác à!
@htpcty cũng mong có thằng làm tốt như nó để thay đổi chống độc quyền mà đếu có, bài bạn đưa cũng chỉ từ mồn ong tim cuc phụt ra ai đảm bảo táo ko làm thế, mà tim cuc nói trừ hao nhiều đó
[​IMG]

bánh ngon ko ăn dc
-----

pin cùi 2 ngày nên ko ai mua
@clickeveryday apple watch 1 ngày :v muốn pin mua pebble hoặc apple + bình ắc quy
Bao nhiêu giao diện chọn giao diện hiện tại là ok nhất 😃
Hades95
ĐẠI BÀNG
10 năm
Google đã nghỉ tơí giao diện "Zoom" nhưng mà ko thèm chơi.
Còn Apple lại vận dụng trong ui sw của mình
Nói chung là đơn giản, đẹp hơn giao diện bị nhồi quá nhiều trên Apple Watch :rolleyes:
Gặp "kính vạn hoa" apple watch thì tắt điện
Xin các bác, Mạng đã chán chả muốn chết lại còn cãi nhau nữa.

Em đang thèm một em android wear đây.
Thế thì bạn chưa biết nó đã biến mất trên bản đồ Genk và h lại thấy nó mọc tua ở đây. Trừ anh China ra còn lại không ai không cần đến Google nói thế chắc các bạn hiểu mà.
Bạn nói người ta thế bạn đã làm như bạn nói chưa? Có ai nói là nghe mùi hay là thấy tiếng nhạc to chưa? Còn tính năng là nói về thiết kế hay giao diện mà lại dùng từ xấu xí? Ngta ngờ-u 1 bạn 10
panania
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Kuntee nói chuyện chả hiểu gì cả, thôi ngù đi mấy thánh, toàn thánh =))
zlshinelz
TÍCH CỰC
10 năm
Sao không làm giốn iron man nhỉ? ;))
Thấy cái phím lazer ảo magic cube làm rất tốt rồi mà
Ý kiến của Cook dĩ nhiên là nói xấu Google rồi.

1 việc làm không phạm pháp mà tất cả (người dùng, người muốn quảng cáo, và Google) đều có lợi rất rất nhiều so với cái mất.

Còn Apple thì tôi thấy người dùng mất nhiều ( tiền) so với cái lợi.

Nói chung ai thấy gì có lợi mới dùng.

Red Man
TÍCH CỰC
10 năm
Cái giao diện cũ bị loại bỏ của Google gi có phần giống cái hiện tại của Apple nhỉ, quá rườm rà và nhiều thao tác 😁
mrx2811
ĐẠI BÀNG
10 năm
Mình là fan Táo những cũng phải công nhận lần này giao diện của Android Wear trông thoáng và hiện đại hơn hẳn so với Apple Watch. Nhưng mà nếu cố nhìn ở giữa khách quan mà nói thì 2 bên có vẻ định hướng cho thiết bị đeo tay của mình khác nhau. Có thể GG vì ý thức thiết bị của mình màn hình nhỏ, sẽ ko thể chạm thao tác ngón tay được nhiều, sẽ bị che mất nội dung nên thiết kế hiển thị ít thông tin hơn, để không gian cho người dùng thao tác. Nhưng các giải quyết của Apple với vấn đề trên, mình cho là chủ động hơn đấy là thêm cái Digital Crown vào, để tận dụng cái này thì Táo được thể cho nhiều thông tin vào hơn.

Thực ra thì vẫn mong Apple sẽ có nhiều thay đổi hơn với giao diện hiện tại của Apple Watch, giao diện của Apple Watch làm fan táo vừa mừng vừa lo. Mừng vì trông rất mới mẻ sáng tạo, lo vì trông không được thoáng kiểu Apple lắm 😁, cảm giác như Táo với GG đổi triết lý sản phẩm cho nhau. Nhưng kinh nghiệm cho thấy Apple làm cái gì ra thì cũng sẽ thành xu hướng đi đầu trong nghành thiết kế, nên mình đợi. Với thẩm mỹ bây giờ của mình thì UI Apple Watch 7.5/10, Android Wear 8.5/10.
Destruct
ĐẠI BÀNG
10 năm
Các thím, don't feed the troll. Cho nó tức chơi đi, để nó lải nhải xong anh em report spam là đẹp trời mà! 😁
Mình thấy bạn càng nói càng cùn ấy. Bạn đưa dẫn chứng là của apple thì đương nhiên là gg xấu rồi. Có bao giờ cno cùng đội trời chung ko. Gg biến ng dùng thành món hàng. Còn apple biến ng dùng thành con nợ. Hãng nào chả có mặt xấu. Chứ đừng suy tôn apple như thần thánh vậy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019