CUỘC THI THỨ NHẤT Tốc Ký Chữ Việt Nhanh

9/11/2014 1:5Phản hồi: 2
CUỘC THI THỨ NHẤT Tốc Ký Chữ Việt Nhanh
CUỘC THI THỨ NHẤT
VỀ TỐC KÝ CHỮ VIỆT NHANH

Giải thưởng - Đề thi - Thể lệ tham dự

Để kỷ niệm trang mạng Chữ Việt Nhanh tròn sáu tuổi, thân mời các bạn tham gia cuộc thi trên mạng về tốc ký Chữ Việt Nhanh ở Diễn đàn Tinh Tế.


[​IMG]
Tham gia cuộc thi, ngoài cơ hội trúng giải, bạn còn biết thêm cách tốc ký tiếng Việt (không dấu và có dấu) để dùng trong tin nhắn hoặc chat. Một lợi ích nữa là khi nhớ cách tốc ký này, bạn dễ dàng gõ chữ Việt nhanh hơn khi dùng bộ gõ WinVNKey đã tích hợp sẵn các quy ước tốc ký, ta gõ chữ tốc ký mà vẫn bung ra chữ Việt trọn vẹn.

I. THỜI GIAN


Liên tiếp trong ba tháng 11, 12 năm 2014, và tháng 1 năm 2015, mỗi tháng có một cuộc thi khác nhau.Cả ba cuộc thi đều bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày Chủ nhật thứ nhì của tháng.

Đề thi và thể lệ mỗi cuộc thi được đăng vào các ngày giờ nói trên ở Diễn đàn Tinh Tế và Fanpage Chữ Việt Nhanh(facebook.com/fanpageCVN).

Cuộc thi thứ nhất này:
· Bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày Chủ nhật 9-11-2014.
. Hạn chót nộp bài là cuối ngày Chủ nhật 16-11-2014.


II. GIẢI THƯỞNG


Giải thưởng cuộc thi thứ nhất là 30 triệu đồngvn (chia ra ba giải: hạng nhất 15 triệu, hạng nhì 10 triệu, hạng ba 5 triệu).

III. ĐIỀU KIỆN THAM GIA THI

Quảng cáo


1. Tất cả mọi người đều có thể tham gia thi.

2. Người tham gia thi cần:
a) Có địa chỉ email để nộp bài thi và liên lạc.
b) Có trang Facebook cá nhân.
c) Có tài khoản ngân hàng ở VN để Ban Tổ Chức (BTC) chuyển tiền thưởng nếu trúng giải.

IV. CUỘC THI THỨ NHẤT

A. Đề thi

Đề thi gồm 2 phần:

Quảng cáo



1. Phần 1: Sau đây là bài thơ Đêm Côn Sơn của tác giả Trần Đăng Khoa, sáng tác năm 1968 (Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999):

Đêm Côn Sơn
Tiếng chim vách núi nhỏ dần
Rì rầm tiếng suối khi gần khi xa
Ngoài thềm rơi cái lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng
Mờ mờ ông bụt ngồi nghiêm
Nghĩ gì, ông vẫn ngồi yên lưng đền...
...Bỗng đâu vang tiếng sấm rền
Tỉnh ra em thấy trong đền đỏ hương
Ngang trời kêu một tiếng chuông
Rừng xưa nổi gió, suối tuôn ào ào
Đồi thông sáng dưới trăng cao
Như hồn Nguyễn Trãi năm nào về thăm
Em nghe có tiếng thơ ngâm...
Ngoài kia nòng pháo ướt đầm sương khuya.


Người tham gia thi phải viết lại bài này ra hai bài:

a) Một bài bằng chữ tốc ký không dấu theo đúng 30 qui ước tốc ký không dấu trong bài "Cách viết tắt chữ Việt không dấu" (https://www.tinhte.vn/threads/cach-viet-tat-chu-viet-khong-dau.2384585/).

b) Và một bài bằng chữ tốc ký có dấu theo đúng 34 qui ước tốc ký có dấu (hầu hết tương tự với 30 qui ước tốc ký không dấu ở bài trên) trong bài "Cách tốc ký chữ Việt" (https://www.tinhte.vn/threads/cach-toc-ky-chu-viet.2384476/).

Cách tốc ký chữ Việt | Viết bởi Chữ Việt Nhanh

Chữ Việt Nhanh: kiểu chữ Việt cực ngắn (Tên cũ: Cách tốc ký chữ Việt) Trần Tư Bình A. Dẫn nhập B. Đề xuất ghi gọn C. Bảng tóm tắt D. Lời cuối A. DẪN NHẬP Chữ Quốc ngữ được các linh mục châu Âu sáng chế vào đầu thế kỉ 17 để việc truyền đạo của…
tinhte.vn


2. Phần 2: Ngoài ra, người tham gia thi phải tự chọn một số có 5 chữ số (từ số 00000 đến 99999). Ví dụ: 38091, 00847, v.v…

Số tự chọn: __ __ __ __ __

B. Cách chọn các người trúng giải:

Dựa vào giải đặc biệt của kết quả xố số miền Bắc (KQXSMB) - Hà Nội, http://xskt.com.vn chiều thứ Năm (20/11/2014), kế sau ngày hết hạn nộp bài thi

Ai nộp bài thi hợp lệ, làm hai bài thi đúng 100% và có số tự chọn
· đúng hoặc gần đúng nhất với giải đặc biệt của KQXSMB sẽ đoạt hạng nhất,
· gần đúng thứ nhì với giải đặc biệt của KQXSMB sẽ đoạt hạng nhì,
· gần đúng thứ ba với giải đặc biệt của KQXSMB sẽ đoạt hạng ba.

(Các trường hợp đặc biệt:
· Nếu không ai làm đúng 100% cả hai bài thì tất cả ba giải thưởng sẽ dùng để tăng thêm giải thưởng cho cuộc thi kế tiếp.
· Nếu 5 người có số tự chọn đúng hoặc gần đúng bằng nhau với giải đặc biệt KQXSMB và cả năm người này đều nộp bài thi hợp lệ, làm hai bài thi đúng 100% thì phần thưởng 30 triệu đồng sẽ chia đều cho năm người).

C. Các lưu ý để bài dự thi hợp lệ

Vì cuộc thi đều hoàn toàn thực hiện trên mạng nên để bảo đảm sự công bằng cho người tham gia thi và giảm bớt thời gian chấm bài cho ban giám khảo, người tham gia thi phải làm đúng các yêu cầu sau đây:

1) Chỉ được nộp bài thi một lần trong mỗi cuộc thi. Sau khi nộp bài, nếu bạn phát hiện có lỗi trong bài thi, hoặc cung cấp thiếu hay sai một thông tin yêu cầu nào đó thì bạn cũng không được nộp lại. Những lần nộp sau đều không được cứu xét.

2) Bài dự thi và số tự chọn phải ghi trực tiếp trên email (không được đính kèm Attach file), xong phải gởi cùng một lúc vào ba địa chỉ email sau đây:
· blogchuvietnhanh@gmail.com (đại diện mạng Chữ Việt Nhanh)
· kiemtra1chuvietnhanh@gmail.com (đại diện Diễn đàn Tinh Tế)
· kiemtra2chuvietnhanh@gmail.com (đại diện Ban giám khảo cuộc thi)

(Mỗi địa chỉ email trên được kiểm soát bởi các thành viên khác nhau trong BTC nhằm bảo đảm sự khách quan và trung thực cho người tham gia thi).

3) Chủ đề (subject) email ghi và điền đầy đủ như sau:
“Nộp bài cuộc thi thứ nhất (Họ tên người thi: ........., Tên facebook: ……… )”.

4) Ở đầu bài dự thi, ghi đầy đủ bảy thông tin sau đây:
· Họ tên người tham gia thi: .........
· Địa chỉ cư ngụ: .........
· Số điện thoại (số đt di động hoặc số đt bàn): .........
· Địa chỉ email: .........
· Tên trang Facebook cá nhân (vd: Trần Hiệp): .........
· Địa chỉ Facebook cá nhân (vd: facebook.com/cuhiep): .........
· Họ tên người chủ tài khoản ngân hàng ở VN: .........


(BTC cuộc thi có trách nhiệm bảo mật những thông tin cá nhân của người tham gia).

5) Bài thi nào có một trong các thông tin sau đây trùng hợp với những bài đã nộp trước đó thì bài nộp sau sẽ bị vô hiệu. Các thông tin đó là:
· Họ tên người tham gia thi cùng địa chỉ nơi cư ngụ,
· hoặc địa chỉ email,
· hoặc địa chỉ trang Facebook cá nhân,
· hoặc Họ tên chủ tài khoản ngân hàng ở VN cùng số điện thoại.

6) Sau khi nộp bài thi và số tự chọn qua email, bạn vào Fanpage Chữ Việt Nhanh làm ba việc sau:
· Nhấp Like “Fanpage Chữ Việt Nhanh” (facebook.com/fanpageCVN).

· Share mục “Cuộc thi thứ nhất về tốc ký Chữ Việt Nhanh” vào tường Facebook cá nhân của bạn (Public).
· Share mục “Thư mời tham gia ba cuộc thi có thưởng” vào tường Facebook cá nhân của bạn (Public).

7) Hạn chót nộp bài thi & số tự chọn, nhấp Like và Share ở Fanpage Chữ Việt Nhanh như đã nêu trên, đều là cuối ngày Chủ nhật 16/11/2014.

Lưu ý:
- Ai không nhấp Like hoặc Share đúng thời hạn qui định thì dù trúng giải vẫn bị loại bỏ và thay người khác.
- BTC sẽ liên lạc điện thoại những người dự kiến được trúng thưởng (nộp bài thi hợp lệ, làm hai bài thi đúng 100% và có số tự chọn gần đúng thứ nhất thứ nhì thứ ba so với KQXSMB) để kiểm tra 3 qui ước viết tắt trong bài dự thi. Nếu người đó trả lời sai cả 3 qui ước thì người ấy sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách người trúng thưởng; và sau đó BTC sẽ liên lạc người có số tự chọn gần đúng thứ tư, thứ năm … cho đến khi tìm đủ 3 người trúng giải.


D. Thông báo đáp án và kết quả cuộc thi thứ nhất

- Đáp án cuộc thi thứ nhất sẽ được thông báo trên Diễn đàn Tinh TếFanpage Chữ Việt Nhanh ngày 19/11/2014.
- Kết quả cuộc thi thứ nhất sẽ được thông báo trên Diễn đàn Tinh TếFanpage Chữ Việt Nhanh vào trưa ngày 30/11/2014.

V. CUỘC THI THỨ NHÌ VÀ THỨ BA

Thể lệ hai cuộc thi này sẽ tương tự với cuộc thi thứ nhất. Riêng đề thi sẽ được cải cách đôi chút.
- Cuộc thi thứ nhì bắt đầu trưa ngày Chủ nhật 14/12/2014.
- Cuộc thi thứ ba bắt đầu trưa ngày Chủ nhật 11/01/2015.

VI. LIÊN LẠC & GÓP Ý

Rất mong các bạn hưởng ứng tham gia ba cuộc thi này. Mọi liên lạc và góp ý xin gởi thư về cùng một lúc ba địa chỉ sau đây:
· blogchuvietnhanh@gmail.com
· kiemtra1chuvietnhanh@gmail.com
· kiemtra2chuvietnhanh@gmail.com

Trân trọng kính mời.

TM. Ban Tổ Chức
- Trần Tư Bình & Ts. Ngô Đình Học (đại diện mạng Chữ Việt Nhanh).
- Trần Mạnh Hiệp
(đại diện Diễn đàn Tinh Tế).


----oo000oo----

Lưu ý: Độc giả cũng có thể xem phiên bản này trên trang mạng Chữ Việt Nhanh ở tại đây
2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cho đến thời điểm này (7 giờ chiều, thứ Sáu 14 tháng 11 năm 2014) số bài dự thi là 12.

Cơ hội trúng giải rất cao cho những người đã nộp bài thi.

Chỉ còn hơn 2 ngày là hết hạn nộp bài thi (cuối ngày Chủ Nhật 16/11/2015).

Bạn chỉ tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ làm bài thi cho cuộc thi thứ Nhất này.

Nếu không trúng giải vì số tự chọn quá xa với kết quả số số miền Bắc thì bạn còn có cơ hội tham gia cuộc thi thứ Nhì (tháng 12/2014) và thứ Ba (tháng 1/2015) và khi đó bạn sẽ không mất thì giờ nhiều để làm bài vị bạn đã hiểu các qui ước viết tắt.

Đừng bỏ lỡ cơ hội có thể trúng 15 triệu đvn, 10 triệu đvn và 5 triệu đvn, bạn nhé.
ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI TRÚNG THƯỞNG

Cho đến thời điểm này (8 giờ 30 chiều, thứ Bảy 15 tháng 11 năm 2014) số bài dự thi là 18.

Cơ hội trúng giải vẩn rất cao cho những người đã nộp bài thi.

Chỉ còn hơn 1 ngày là hết hạn nộp bài thi (cuối ngày Chủ Nhật 16/11/2015).

Đừng bỏ lỡ cơ hội có thể trúng 15 triệu đvn, 10 triệu đvn và 5 triệu đvn, bạn nhé.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019