Có rất nhiều câu hỏi thường được đặt ra. Nhưng hãy để tôi phân tích một số ý kiến xoay quanh thiết kế menu dạng hamburger. Sau đây là 2 luận điểm chính.
- Tại sao không để người dùng sử dụng thao tác vuốt?
- Menu hamburger nằm ở bên dưới sẽ tốt hơn nếu bạn tương tác nhiều.
1. Thao tác vuốt rất tệ. Nó che khuất đi những nội dung. Hãy tưởng tượng bạn đang bên trong một ứng dụng, bạn muốn chuyển sang một ứng dụng khác trong số 5 cái đang chạy. Việc vuốt 5 lần là chuỗi tương tác không thể chấp nhận được. Cái vòng lẩn quẩn này đã được loại bỏ nhiều lần trong suốt các thập kỷ qua, cứ mỗi 10 năm 1 lần. Chúng tôi đã có dữ liệu trong quá khứ và kết luận rằng đây là một mô hình tương tác ngu ngốc, chấm hết.
2a. Hóa ra kiểu bố trí ở bên dưới màn hình khó thao tác hơn ở chính giữa, nhưng nó phù hợp để đặt menu hamburger. Bạn sẽ nghĩ rằng một thứ gì đó nằm ở bên dưới màn hình (ở trí trong gang bàn tay) sẽ dễ chạm tới hơn so với nằm ở chính giữa. Không phải như vậy. Trong cách cầm điện thoại thông thường của người dùng, chính giữa màn hình là vị trí phổ thích hợp nhất. Cả 2 vị trí bên trên và bên dưới của màn hình đòi hỏi bàn tay bạn phải làm việc nhiều hơn để chạm tới. (đây là lý do tại sao những nút như "xóa" hoặc "gắn cờ" thường đặt ở vị trí này)
2b. Bạn không thường xuyên sử dụng menu hamburger. Phần lớn thời gian dành cho việc đọc và sau đó, đôi khi là tùy chỉnh nội dung. Nên nếu chúng tôi đặt menu hamburger ở bên dưới màn hình, (hiện không có nhiều ứng dụng của hãng khác sử dụng cách bố trí này), thì phải làm cho thanh công cụ bên dưới lớn hơn. Điển hình như trong ứng dụng Office và cụ thể là Outlook.
2c. Một khi bạn sử dụng lại thanh công cụ bên dưới để chứa menu hamburger, bạn sẽ có chỗ trống để sử dụng. Vị trí này có thể đặt thanh trạng thái, có thể đặt nút refresh, nút mở trang mới,… và thậm chí là toàn bộ các nút ở thanh công cụ bên trên sẽ được chuyển xuống chứa ở bên dưới.
2d. Nhóm thiết kế đã đứng trước các lựa chọn. Hoặc "Đi theo xu hướng chung của hãng khác là đặt thanh công cụ ở bên trên, chứa những thao tác chính và menu hamburger", hoặc "Bố trí những thao tác ở cả phía trên lẫn phía dưới màn hình", hoặc "Đi ngược lại với toàn bộ các hệ điều hành di động khác, loại bỏ hoàn toàn thanh titlebar ở phía trên." Cuối cùng, họ đã chọn đúng cách.