đã có thuốc điều trị hiv

anhkutj
3/12/2011 3:37Phản hồi: 9
Đã tìm được thuốc chữa AIDS

Đã tìm được thuốc chữa AIDS
Các nhà khoa học Ural (LB Nga) đã có một phát minh quan trọng. Họ đã tìm ra được thuốc chữa đại dịch của thế kỷ: bệnh AIDS.



Loại thuốc chữa AIDS này sẽ được kiểm tra và đưa vào sản xuất vào năm sau.
Theo dự kiến, năm 2012 họ sẽ tiến hàng sản xuất quy mô lớn. Hiện nay, loại thuốc được cả loài người chờ đợi này, mang tên “Profital” đang ở giai đoạn cuối cùng là thử nghiệm lâm sàng trên người và tỏ ra vô cùng công hiệu. Các nhà khoa học khiêm tốn cho rằng, thuốc có khả năng giúp con người phòng tránh được nhiễm HIV kéo dài hàng tháng, trang Sbio của Nga cho hay.

Trong quá trình thử nghiệm ban đầu, người ta đã xác định rằng khi dùng thuốc bệnh nhân sẽ tránh được nhiễm virus hàng tháng trời. Để kiểm nghiệm lại những dự đoán của mình, các nhà khoa học đã chọn một nhóm người đã bị nhiễm virus làm suy giảm khả năng miễn dịch và tiến hành điều trị. Dự doán của họ hoàn toàn được khẳng định.

Người ta không phát hiện thấy bất cứ một dấu hiệu nào về sự có mặt của virus sau khi điều trị. Giáo sư Serguei Rodionov, đứng đầu nhóm nghiên cứu tuyên bố: Nhóm của ông đã sẵn sàng triển khai việc sản xuất trên quy mô công nghiệp và bán ra trên thị trường dược phẩm quốc tế.

Chất chủ đạo của thuốc là “Protein anpha” mà các nhà khoa học đã biết từ lâu. Đó là protein do bào thai sản sinh ra. Nhờ tính chất của mình, nó phong toả các phản ứng tự miễn dịch của cơ thể, và tiêu diệt các virus nằm ở bên trong tế bào.

Từ những thành công trong nghiên cứu, các nhà khoa học hy vọng 42 triệu bệnh nhân AIDS trên thế giới sẽ thoát khỏi án tử hình của căn bệnh nan y số 1 của hành tinh, trở lại với cuộc sống bình thường.

Như vậy là, việc sản xuất dược phẩm mới này sẽ được tiến hành trong tháng tới tại Novouralsk. Phòng kiểm nghiệm thuốc đã khởi công xây dựng. Hiện nay, 40 chuyên gia nước ngoài đã đến làm việc tại khu vực giới hạn để triển khai việc lắp ráp thíêt bị, tổ chức dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, giáo sư Rodionov cho biết sẽ tuyển lựa hàng chục sinh viên xuất sắc để đào tạo làm việc trong nhà máy. Quỹ tư nhân Skolkovo sẽ cấp học bổng để họ thực tập ở nước ngoài.

Cơ sở sản xuất có diện tích 5.000 mét vuông, áp dụng công nghệ vi mô hiện đại.Mỗi mẻ sản xuất chỉ là 10kg “Profital”. Mỗi gam thuốc sẽ bào chế thành 30.000 liều, nếu tính thành tiền là hơn 8 triệu đôla.

Bảo Châu
theo vnexpress.net

ANH EM TINH TẾ VUI RỒI NHÉ....................!:mstickle::mstickle::mstickle::mstickle:

Quảng cáo

9 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bóc tem. chắc thuốc này gia hạn thời gian sống thôi. chứ chữa khỏi hẳn hoàn toàn hơi khó :wavespin:
cave tet ga nhe a/e:wavespin:
Majin Bu
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đọc kỹ đi, họ viết là tiêu diệt hoàn toàn đó
bạn đọc ký đoạn này đi, hy vọng thôi nhé.

Từ những thành công trong nghiên cứu, các nhà khoa học hy vọng 42 triệu bệnh nhân AIDS trên thế giới sẽ thoát khỏi án tử hình của căn bệnh nan y số 1 của hành tinh, trở lại với cuộc sống bình thường.

---------- Post added at 12:46 PM ---------- Previous post was at 12:45 PM ----------


đâu phải cave mới dính , chích chung kim tiêm cúng dính đó đấy. hehe
em hut' chu khong co chich nhe bac


1h chiều ngày 02/12/2011, phóng viên Bảo Châu của báo điện tử VietnamNet cho đăng tải bài viết có nhan đề “Đã tìm được thuốc chữa AIDS”. Bài báo này sau đó được nhiều forum, website đăng tải lại, được lan truyền trên các mạng xã hội. Có ít nhất 5 tờ báo cùng “vào cuộc” phổ biến lại thông tin, gồm có vnMedia, Thể Thao Văn Hóa, VTC và Hà Nội Mới.
Chỉ có duy nhất báo Hà Nội Mới tỏ ra nghi ngờ bằng cách thêm “dấu hỏi chấm quyền năng” vào sau tít mới. Trang mạng TCCL có đặt nghi vấn về độ chính xác của nguồn tin và kết luận rằng thông tin này cần phải kiểm chứng.
Thực hư việc này thế nào, LGBT.vn thử tìm hiểu thông tin thì nhận được những ý kiến trái chiều. Anh Tất Bửu ở Dự án can thiệp sức khỏe nam giới – Câu lạc bộ Bầu Trời Xanh nói rằng “Chỉ những thông tin được công bố chính thức từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới có giá trị”, còn tất cả các công bố kiểu này (ý nói của VNN) chỉ “mang tính tham khảo”.
Bạn Tuyết Anh bên Diễn đàn Xã hội dân sự Phòng chống AIDS khu vực phía nam cũng nói rằng chưa thấy WHO lên tiếng thì chưa chính xác, thông tin đó chỉ nên dùng để tham khảo. Dù rằng cá nhân bạn “sẽ rất vui nếu thuốc chữa bệnh AIDS dành cho số đông thực sự được tìm ra”.
Bởi vì “cách đây 20 năm khi HIV/AIDS vừa được phát hiện, người ta có quan niệm rằng đó là “bệnh tử thần”, nhưng sau 20 năm thì người ta phát hiện ra rằng “đây chỉ là bệnh mãn tính mà thôi”.
“Đã có những lúc mà các báo rầm rộ đưa tin trường hợp người đầu tiên chữa khỏi HIV/AIDS, đó là thông tin chính xác. Nhưng WHO không công bố rằng đó là hướng điều trị nên theo, bởi vì đó là (một trong) những trường hợp rất đặc biệt. Hơn nữa, phác đồ điều trị của họ không áp dụng cho “người bình thường” được. Đó là một cách chữa bệnh rất đắt tiền, đau đớn và tỷ lệ thành công không cao”.
Đáng ngại hơn, sau bài báo của VietnamNet, trên một số diễn đàn đã rải rác có những bạn trẻ kêu gọi “xõa” (ám chỉ việc quan hệ tình dục không cần các biện pháp bảo vệ) vì “không sợ HIV nữa”.
Phản đối quan điểm đó, bạn Tuyết Anh cho rằng quan hệ tình dục không biện pháp bảo vệ không chỉ đối mặt với nguy cơ nhiễm HIV/AIDS mà còn có thể mắc các bệnh lây qua đường tình dục (HTI) như viêm gan B, C…



“Cho nên là nếu chữa được (HIV) thì đó rất là tốt. Nhưng đối với người có nguy cơ cao hoặc có hành vi tình dục đặc biệt như mại dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới hoặc nữ quan hệ tình dục đồng giới thì tốt nhất vẫn nên sử dụng các biện pháp bảo vệ”.
Cả anh Bửu và chị Tuyết Anh đều cho rằng những thông tin lạc quan về HIV/AIDS khi được đưa kịp thời đến công chúng đều rất tốt và mang lại niềm lạc quan hy vọng cho những người có H.

“… nhưng phải rất cẩn trọng. Ví dụ như các bài báo này có thể người viết chưa hiểu hết nên đưa quá thông tin lên. Với những người trong ngành thì bọn anh biết nhiều thông tin về các nhà khoa học nghiên cứu về thuốc phòng chống, thuốc chữa, điều trị HIV/AIDS và có nhiều đề tài nghiên cứu thành công với một số nhóm nhỏ người tình nguyện. Nhưng không thể mang ra công bố cho số đông được.
Kể cả trong trường hợp đã tìm được thuốc chữa thực sự thì phải hiểu rằng nếu thành công ở nước ngoài thì cũng cần thời gian dài mới mang về Vietnam được. Không phải cứ nước ngoài chữa được là Việt Nam sẽ chữa được ngay.
Hy vọng cộng đồng phải tỉnh táo trước những thông tin nhạy cảm thế này”.
Tuy nhiên, một đại diện đề nghị giấu tên của Puple Sky Network (Mạng lưới Bầu Trời Tím) lại phản đối gay gắt việc cho rằng công bố thông tin “vội vàng” sẽ giúp các bệnh nhân HIV/AIDS “lạc quan hơn”.
“Mạng lưới Bầu trời tím (PSN) là mạng lưới của 6 quốc gia liên quan đến dự phòng HIV trong Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) thuộc khu vực Đông Nam Á. Với việc tập trung vào chia sẻ thông tin và tuyên truyền vận động chính sách, chúng tôi – PSN – cực lực phản đối quan điểm này”.
“Việc đưa tin sai lệch và/hoặc những thông tin chưa được kiểm chứng rõ ràng, chưa được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận có thể gây ra những ngộ nhận và hậu quả không đáng có, làm tổn thương sâu sắc đến những người có H và ảnh hưởng lớn đến việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tôi nghĩ báo chí cần trung thực và nên tự trang bị năng lực trong những vấn đề chuyên môn trước khi viết bài”.
Thực ra, các nhà báo của VietnamNet, VTC, Thể Thao Văn Hóa và vnMedia sẽ hiểu họ đã tàn nhẫn thế nào với người có H nếu đọc được những thông tin ở đây http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=181897
Và các thông tin mà họ không bao giờ đọc được trong những mạng lưới chia sẻ thông tin nội bộ của những người có H (mà được một người bạn có H gửi qua để kiểm chứng).
Mong cộng đồng hết sức tỉnh táo và sàng lọc thông tin khi đọc báo. Nhất là với những thông tin có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm tin của chính chúng ta.
Câu kết : Không nên tin vào những nguồn tin không chính xác này . Nếu giả sử có thuốc chữa AIDS thì WHO đã công bố rồi .Đừng lan truyền nếu 1 ngày nào đó tin này là không thật thì những người đăng tin này là tội nhân thiên cổ .....phải chờ WHO chứng thực rõ ràng đã....mong mod khóa topic dùm....



anhkutj
TÍCH CỰC
12 năm
Close topic,..................................................
chuẩn
nếu who mà chưa công bố thì sao mà chính xác dc
nếu thông tin chính sác đã rầm rộ trên tivi roài chứ đâu chỉ trên mấy tờ báo mạng
thực sự chữa dc hiv sẽ cứu dc 1 lượng người tương đương nửa dân số việt nam -
nhiều bác sĩ sẽ mất việc đây
dù sao cũng rất vui nếu thông tin này là chính xác
nhưng cũng rất nghi ngờ
thuốc đặc trị virus là rất ... khó ...
VỚi dân vn thì thông tin trên thì đáng mừng nhưng mà đáng buồn vì sao ?
30k/liều giá trị 8tr usd thì :d suy ra 270$ trên liều, dự tính nước ngoài, có về đến Vn thÌ cũng phải gấp đôi giá đó lên, 500$/ liỀu .
mà không chỉ một liều mà hết bịnh nên Đừng nghĩ nhiều chi để chữa được HIV phỔ thông như bệnh thông thường thì VN mÌnh cũng mất vai năm nữa ít nhất 5 năm :d

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019