Đánh giá Sony Xperia Z Ultra: máy đẹp, mạnh, màn hình to, camera không ngon

levuongthinh
27/8/2013 17:27Phản hồi: 302
Đánh giá Sony Xperia Z Ultra: máy đẹp, mạnh, màn hình to, camera không ngon
Tinhte.vn_Sony_Xperia_Z_Ultra-top.jpg

Nếu bạn thích những chiếc điện thoại màn hình to, thì bên cạnh dòng Note của Samsung, giờ bạn còn có thêm sự lựa chọn Xperia Z Ultra của Sony. Z Ultra là một chiếc điện thoại khá đặc biệt, vì với màn hình tới 6,4", nó có thể khiến nhiều người khác phải xì xào khi bạn sử dụng nó để đàm thoại hay làm một việc gì đó. Cơ bản thì nó có thể thu hút được người khác, một phần là vì nó đẹp, và phần khác là vì kích thước to.
[prebreak][/prebreak]
Thiết kế phần cứng:

Nhìn thoáng qua, có thể nói Z Ultra là một phiên bản Z phóng to vì các thiết kế gần như giống nhau. Nếu như Z có màn hình 5" thì Z Ultra là 6,4". Tương tự như Z, Z Ultra có một thiết kế phẳng, hơi bo tròn ở các góc. Sony đã hoàn thiện Z Ultra rất tốt, máy đẹp và sang trọng. Phần mặt trước là một tấm kính lớn màu đen, bao phủ lên toàn bộ máy, không có bất kỳ nút bấm nào bên trên nó vì Sony đã mang các nút bấm này lên trên màn hình cảm ứng. Ở mặt sau chúng ta cũng có một tấm kính phẳng khác, phủ lên trên phần lưng, tuỳ theo màu sắc của từng phiên bản mà viền màn hình sẽ có màu khác nhau. Khung máy là nơi liên kết mặt trước và mặt sau, nó được làm bằng nhôm phay xước, cho cảm giác chất liệu hiện đại.


Mặt trước, Sony đã chọn cho Xperia Z Ultra kiểu thiết kế đối xứng. Trên đỉnh máy chúng ta có một loa thoại, còn bên dưới là micro thoại với hình dáng y chang nhau. Khi tắt màn hình, chi tiết nổi bật nhất chính là logo Sony ở viền trên, và bên cạnh đó là camera trước, cùng một đèn tín hiệu mà nó phải sáng lên thì bạn mới thấy được. Và khi mở màn hình lên, các viền trên/dưới và 2 bên của Z Ultra thể hiện rõ ý đồ tạo sự cân xứng của Sony. Kiểu thiết kế đối xứng này mang đến cho Z Ultra một mặt trước rất hài hoà và cân xứng.


Ở mặt sau, kiểu bố trí camera, logo, hay chip NFC cũng gần giống như trên Xperia Z. Trên gần đỉnh máy, hơi lệch về bên trái là camera 8MP, không đi kèm với đèn flash (Z có đèn flash ngay dưới camera). Xích xuống một chúng là logo NFC, nơi Sony đặt chip giao tiếp tầm ngắn. Ở giữa máy là logo của Sony, còn ở gần đáy là logo Xperia. Nếu bạn nào thích màu trắng thì sẽ thấy là mặt kính trắng của Z Ultra rất đẹp và sang trọng.

Cũng tương tự như Z, cả 2 mặt trước và sau đều có dán một lớp bảo vệ khi bán ra. Miếng dán được dán rất kỹ, bạn phải chăm chú mới biết được sự hiện diện của nó. Trên Z khi lột ra thì logo Sony ở mặt trước bị bong theo, tuy nhiên trên Z Ultra thì mình chưa lột cho nên không rõ như thế nào.

Ở 4 cạnh của máy, tính đối xứng vẫn được duy trì. Nếu như trên đỉnh máy có một mic phụ, thì ở đáy máy cũng có thêm một loa ngoài, với lỗ cắt gần giống nhau, đối xứng qua một đường chéo. Ở cạnh trái, bên trong chiếc nắp là cổng microUSB, còn ở bên phải cùng vị trí là giắc cắm tai nghe 3,5mm. Bên cạnh phải, ngay dưới giắc tai nghe là nơi để gắn SIM và thẻ mở rộng microSD. Hai khe này được đặt bên dưới một nắp đậy dài có gioăng cao su chống nước.Ở giữa cạnh trái là một cổng sạc nam châm, dạng như sạc Magsafe trên các máy tính Macbook của Apple. Sở dĩ Sony trang bị cổng sạc này là vì người dùng phàn nàn về việc nắp đậy cổng sạc microUSB bị lỏng sau một thời gian mở ra đóng vào nhiều lần để sạc điện cho máy, từ đó là mất khả năng chống nước của máy. Tuy nhiên, cục sạc với chuẩn nam châm này được bán riêng, chứ không đi theo máy.

Đối xứng với cổng sạc nam châm qua cạnh phải là nút nguồn hình tròn, hơi thấp bên dưới là nút tăng giảm âm lượng. Vì Sony đã cố gắng làm Z Ultra mỏng gần như hết mức có thể, cho nên nút nguồn hình tròn cũng chỉ có kích thước ngang với giắc cắm tai nghe 3,5mm. Việc bố trí nút nguồn như vậy cộng với kích thước nhỏ của nó, bạn sẽ phải mò mẫm một chút để làm quen với nó, ban đầu thì bạn dễ bấm nhầm vào nút âm lượng. Ở cạnh đáy bên phải, chúng ta có lỗ xỏ dây đeo, một tính năng an toàn vì cầm một chiếc điện thoại 6,4" trên tay có thể khiến chúng ta trở nên lóng nga lóng ngóng.


Với việc bố trí những cổng kết nối ẩn bên trong các nắp đậy mang đến cho Sony Xperia Z Ultra một vẻ đẹp ấn tượng. Bạn sẽ cảm nhận được sự hoàn hảo trong thiết kế, vì nếu để lộ các cổng kết nối ra ngoài thì phần cạnh với chất liệu nhôm phay xước sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Mình thực sự thích thiết kế của Z Ultra, nếu bỏ qua chi tiết là nó hơi quá to so với một chiếc điện thoại smartphone dùng hàng ngày và việc các nắp đậy đôi khi bị lỏng và đậy không được khít.

Xperia Z Ultra cũng dùng chuẩn microSIM tương tự như trên Z và nhiều mẫu điện thoại khác. Khuyến cáo là các bạn không nên để nanoSIM vào khay này cho dùng bạn đã lắp nó vào phần khung chuyển, vì khả năng bị kẹt là rất cao.

Xperia Z Ultra được công bố là có khả năng chống nước và bụi chuẩn IP55/IP58, cho nên việc sử dụng máy trong điều kiện tay bị ướt hay dưới mưa là hoàn toàn có thể được. Tuy nhiên, các bạn được khuyến cáo là nên đậy các nắp chống nước cẩn thận. Tinh tế đã có bài thử nghiệm khá kỹ, các bạn có thể xem qua.

Quảng cáo


Với màn hình 6,4" thì việc sử dụng Z Ultra một tay là điều không thể. Bạn bắt buộc phải sử dụng hai tay để thao tác trên chiếc màn hình to này, ngón trỏ của bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn. Cảm giác cầm Z Ultra trên tay là không tự tin lắm, thiết kế vuông vắn, với cạnh sau bằng kính khiến cho mình sợ nó bị tuột ra khỏi tay, cho nên thường thì mình phải nắm chặt.

Mặc dù Z Ultra có màn hình rất to, nhưng trọng lượng của nó thì không quá nặng, theo Sony công bố thì máy có cân nặng là 212gr, chấp nhận được với một chiếc máy màn hình 6,4". Dù vậy thì thực sự là hơi quái khi bạn sử dụng Z Ultra để đàm thoại, cách tốt nhất để dùng nó khi gọi điện là kết nối với tai nghe Bluetooth. Sony có bán kèm một chiếc tai nghe Bluetooth cho Z Ultra, tuy nhiên bạn cũng có thể dùng các loại tai nghe khác.

Nếu bạn có ý định xài Z Ultra lâu dài thì hãy nghĩ đến một món phụ kiện nào đó mà nó có thể giúp bạn giữ máy bên ngoài túi quần hoặc túi áo, có thể là bạn cần túi xách nhỏ hay bỏ vào ba lô cũng được. Vì nếu bạn bỏ máy vào túi quần thì sẽ rất là cấn, ngay cả lúc đi cũng rất khó chịu, còn việc ngồi với Z Ultra trong túi là rất khó; phương án bỏ vào túi áo thì không hay lắm, thứ nhất là về thẩm mỹ, thứ hai là an toàn.

Màn hình:

Màn hình trên Z Ultra là loại LCD IPS 6,44" độ phân giải 1.920 x 1.080 với dải màu Triluminos, cùng công nghệ BRAVIA Engine 2 (trong bản ROM nâng cấp thì sẽ có tuỳ chọn X-Reality Mobile). Nếu so với các màn hình trước đây của Xperia thì Z Ultra trội hơn về góc nhìn, độ tương phản và màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên khi so với màn hình của một số máy khác như HTC One hay Galaxy S4 thì Z Ultra không nổi bật hơn. Màn hình của Z Ultra vẫn hơi đục khi thể hiện màu đen và độ sáng chưa cao. Hy vọng là Sony sẽ cải thiện màn hình cho các sản phẩm của mình, bắt đầu với chiếc Honami mà họ sắp sửa cho ra mắt trong tháng 9 tới đây. Một lưu ý khác là mình cũng đã dùng qua chiếc Z Ultra chạy ROM thử nghiệm trong đó đã có tính năng X-Reality Mobile, sự khác biệt khá dễ để nhận ra bằng mắt thường. Công nghệ X-Reality Mobile cho màu sắc đẹp hơn so với BRAVIA Engine 2. Cái này Tinh tế sẽ có bài rõ hơn khi bản ROM chính thức cho Z Ultra được phát hành.


Nếu bạn là người thường xuyên lướt web hoặc đọc sách trên điện thoại thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc với Z Ultra, vì với màn hình 6,4" bạn có thể thao tác trên nó thoải mái hơn, đọc chữ cũng đã hơn. Nếu muốn xem phim thì cũng chấp nhận được, tuy nhiên bạn cần một chiếc giá đỡ để không bị mỏi tay khi cầm lâu.

Quảng cáo



Sau vài ngày xài Z Ultra, quay trở lại với Galaxy S4 mình bỗng cảm thấy sao nó nhỏ bé quá. Nhưng vẫn phải thừa nhận là cầm một chiếc điện thoại 5" trên tay dễ chịu hơn nhiều.

Camera:

Sony Xperia Z Ultra được trang bị camera 8MP, không kèm đèn flash, cùng nhiều chế độ chụp khác nhau, bao gồm cả HDR và quay phim FullHD. Ngoài ra còn có cho chỉnh một vài thông số như ISO, EV, White Balance… Một ưu điểm khác trên camera của Z Ultra đó là nó cho chụp ảnh ngay trong lúc quay phim. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì camera trên chiếc máy này không thực sự xuất sắc. Trong điều kiện ánh sáng tốt thì chức năng chụp ảnh tự động của máy sẽ ổn, tuy nhiên, nếu gặp chút khó khăn về ánh sáng thì bạn sẽ phải can thiệp nhiều hơn để có ảnh tốt hơn. Vì không có đèn flash cho nên khả năng chụp ảnh ban đêm của Z Ultra là gần như không thể, còn nếu bạn vẫn muốn chụp thì nên canh nét cẩn thận, chống rung và chấp nhận noise.


Pin:

Xperia Z Ultra là một chiếc điện thoại có màn hình to, cho nên việc nó tiêu hao nhiều pin cho màn hình cũng là dễ hiểu. Chính vì thế, Sony đã quyết định trang bị cho nó cục pin có dung lượng 3000mAh. Tuy nhiên, mức dung lượng đó cũng chỉ là vừa đủ cho một ngày xài ở mức vừa phải, không sử dụng quá nhiều kết nối di động hoặc chơi game. Mình sạc đầy vào buổi sáng, và sau một ngày xài bình thường với cả 3G, WiFi, và đàm thoại thì tầm 7-8h tối là đã đến lúc mang Z Ultra đi sạc lại. Về cơ bản thì việc xài đủ cho một ngày là chấp nhận được với chiếc điện thoại có màn hình to này.

Trong phần Cài đặt, Sony có cung cấp tính năng Quản lý pin với các công cụ tiết kiệm điện năng để kéo dài tuổi thọ của pin. Chế độ STAMINA sẽ vô hiệu hoá dữ liệu di động và WiFi khi màn hình tắt, chế độ pin thấp sẽ tắt các chức năng để tiết kiệm pin khi mức pin thấp… Các bạn có thể sử dụng các tính năng này để tối ưu thời lượng pin cho Z Ultra.

Phần mềm và hiệu năng:

Chiếc Z Ultra mà mình sử dụng chạy hệ điều hành Android 4.2.2 với giao diện Xperia. Giao diện của Z Ultra vẫn là kiểu truyền thống trên các máy Sony với đặc trưng là đơn giản và không có nhiều phần mềm cài sẵn. Về cơ bản thì các bạn nào đã xài qua Xperia Z hay một số máy khác của Sony sẽ không thấy nhiều khác biệt trên Z Ultra, có chăng chỉ là giao diện với 30 ứng dụng trên một trang màn hình khiến bạn cảm thấy nó hơn nhiều so với bình thường. Tất nhiên bạn có thể tạo thư mục để phân loại các ứng dụng cho nó gọn gàng hơn.

Xperia Z Ultra được trang bị chip xử lý Qualcomm Snapdragon 800 quad-core, tốc độ 2.2GHz, RAM 2GB. Sở hữu một cấu hình cao, nên máy hoạt động rất mượt mà, ít khi gặp tình trạng lag mà các bạn hay than phiền khi sử dụng Android. Tình trạng nóng máy cũng có xảy ra nhưng không nhiều và không quá nóng. Khi mình thử chơi game hay sử dụng 3G liên tục thì phần lưng máy có nóng lên, tuy nhiên ở mức chấp nhận được, bạn nào đã từng xài qua iPhone thì chắc không có vấn đề gì phải bận tâm.


Kết luận:

Sony Xperia Z Ultra là một chiếc điện thoại đẹp, độc đáo với màn hình to hơn mức bình thường rất nhiều. Bạn sẽ cảm thấy hơi bất tiện khi sử dụng chiếc điện thoại có kích cỡ của một chiếc tablet này hàng ngày. Tuy nhiên, nếu bạn thích một cái điện thoại đẹp và lạ thì hãy cố gắng chấp nhận. Với Z Ultra thì bạn sẽ không phải quá lo lắng về vấn đề cấu hình và khả năng thực thi, vì máy sở hữu cấu hình gần như cao nhất ở thời điểm hiện tại, và vì thế nên nó hoạt động rất mượt mà. Về pin thì Z Ultra vẫn thể hiện tốt, viên pin 3000mAh cho phép chúng ta yên tâm sử dụng máy trong cả ngày. Có lẽ camera chính là thứ trên Z Ultra dễ khiến nhiều người thất vọng nhất vì nó không có flash đi kèm và thực sự thì chất lượng cũng không tốt lắm. Tuy nhiên, có thể an ủi là Sony không chú trọng chức năng chụp ảnh trên Z Ultra mà để dành cho chiếc Honami sắp ra mắt.
302 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

uycuong
TÍCH CỰC
11 năm
chưa hiểu Sony ra con này để làm gì?
@uycuong lắp khoảng trống cho ~ ng thích máy màn hình càng to càng tốt như em 😃
@uycuong Chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu bác ạ!
@uycuong thế SS ra dòng mega 6.3 , Nokia 1520 hay như HTC ,Apple cũng bắt đầu nghiên cứu máy 6 inch làm gì nhỉ?
uycuong
TÍCH CỰC
11 năm
@palmtj27 ra thì ra đó nhưng quan trong bán được bao nhiêu máy.
ttthanh14
TÍCH CỰC
11 năm
cám biến của Sony mà ảnh chụp cho màu kém tươi thế nhỉ :-/ hi vọng em Z1 khá hơn, nhưng mà theo mình thì khó mà ăn được "trùm cuối" 1020 lắm @@ máy ảnh như S4 zoom còn thua cơ mà
Xu hướng: Điện thoại ngày càng to, tablets ngày càng nhỏ. Khùng hết rồi 😔
@nktoan0317080 FonePad 6" vừa xuất hiện rùi đó, nữa nạc nữa mỡ =))
@dangphucvn --> chúng tôi mong muốn hướng người dùng đến với suy nghĩ rằng không còn khái niệm tablet hay điện thoại nữa mà chỉ là 1 duy nhất thôi.
@dangphucvn chuẩn đấy;)
hamyty
CAO CẤP
11 năm
chắc con này sẻ đắt khách lắm vì ai cũng bảo thích máy to, càng to càng tốt 😃
@hamyty To nhưng mà phải có võ nữa cơ, chứ như dòng máy Sky A860 thấy có mấy ai mua dùng đâu.
Makoto81
TÍCH CỰC
11 năm
@fanyingni Đâu có phải cứ "to" là tốt, chị nhey? Chị thới iem nói đúng hơm??
ko kết dt to quá
Điện thoại >5" là mình ko khoái 😁
@mrlenguyen111 dùng rồi và thấy hãi kinh khủng. may vẫn dùng con arc. arc vs iphone có màn hình thích hợp nhất
@mrlenguyen111 Mình dùng rồi, từ 4-5" thấy cũng ko khác biệt lắm, dùng màn to chuyển sang nhỏ thì mất 1 chút thời gian cũng quen thôi (ngược lại). Mình thấy >5" khó đút túi quần lắm nên ko khoái, cầm cũng ko vừa tay (đã thử cầm em này, to như cái dép 😁) lý do đơn giản vậy thôi :D
@mrlenguyen111 Phân biệt làm gì nữa.Tương lai SS sẽ làm cái đt cỡ đó thôi nên từ giờ tập xài trước cho đỡ bở ngỡ,với lại còn được tiếng là thanh niên đi trước thời đại hế hế
@mrlenguyen111
😁vậy theo bác con này khác gì so với note 10.1 hay tab 3 8.0, note 8.0,...nó cũng android, cũng nghe, gọi cả.:D người ta cũng xem ZU là cái tablet thu nhỏ chứ chả phải đt cỡ lớn vì nó k cho vào túi dc.
Thôi đành dùng em z cho đến khi đủ tiền kiếm e khác trải nghiệm vậy
Bên CellPhoneS review và chửi camera con này thậm tệ, còn thua cả các ĐT tầm trung 7-8tr của chính Sony. Cộng với màn hình to quá khổ thì ko có gì khó hiểu khi giá tuột dốc ko phanh
@thegioi911 Nhưng vì sự thực nó đâu thể sánh như note của samsung. Không khác gì một bản phóng to lố bịch. Thiếu nhiều thứ để thu hút người dùng. Chưa kể giá chắc giống mega 6.3 bên sam 😃
pin 4000 mah thì ngon
Cái quan trọng là không có flash..buồn cho 1 thế hệ 😔
Đã cầm qua con này. Màn hình to vật. Tay mình tay con trai, quay tay nhiều nên tay to tướng. Thế mà cầm còn ko vừa nữa là mấy bác ít quay tay hay mấy bạn nữ. Khó định nghĩa nó là cái đt hay là cái mtb nữa.
TPTT.Hai
ĐẠI BÀNG
11 năm
@darkmagician.fa ồ bac way tay du :eek:
@darkmagician.fa Thiết bị để bác quay tay đường kính nhỏ quá thì tay cũng không to được là mấy
@darkmagician.fa Quay tay là gì vậy anh?
P/s:Ít ra thiết kế bo tròn 4 gốc cho đẹp đẹp chút.Gì mà vuông vức y chang cái lát gạch dưới sàn nhà.Xấu quá.
màn to quá! tầm 5" là vừa miếng! h toàn quần ống bó nên ko tiện cho lắm. cầm trên tay thì người ta bảo khoe của!
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Thế Cô Gái trong Avatar của Bác Ngực To để làm gì?!?!? 😁
@Cuong Nb để kẹp con z :p
Một sản phẩm cao cấp vậy mà Camera thiếu cái đèn Flash thì đúng là một thiết xót lớn
kuteboy_195
ĐẠI BÀNG
11 năm
Có thể sánh ngang cùng con nokia 1208 của mình 😃😃
những dòng màn to này mà k tháo đc pin thay hay tùy chọn dung lượng pin như kiểu dòng ss note thì e k chơi. cho dù là fan ruột của sony thật :|
cái cam thì hoặc là chính giữa hoặc là ra hẳn góc đi, tự nhiên lệch 1 tẹo hết sức vô duyên, chả hiểu Sony nghĩ gì !
@dualshock Cái này gọi là mở lối đi riêng "không giống ai" của Sony đó bạn
muabanvnvn
ĐẠI BÀNG
11 năm
@dualshock Thật. Chả hiểu nghĩ gì
@muabanvnvn Cho cái cam xuống đáy luôn cho hốt 😁
Cái này gọi là máy tính bảng có chức năng gọi điện thoại thì đúng hơn. Dùng từ Phablet còn phải ngại với con này :eek:

Không rõ khả năng chống nước thế nào, thế nhưng nhìn cái nắp đậy cổng hơi bị nghi ngờ. Không rõ luôn là bên trong có khung kim loại hay không, nếu không thì bạn nào cố nhét vào túi, đứng lên ngồi xuống nhiều chắc cong queo luôn.
Sao con này ko có đèn flast nhỉ?!!! Ít nhất cũng 1 cặp flast đôi. Tiếc quá. Còn lại thì mình hài lòng về lướt wed, xem ảnh và nghe gọi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019