ĐH Quốc gia Úc: Sao Hỏa nhiều không gian cho sự sống hơn cả Trái đất

yugilord
13/12/2011 0:8Phản hồi: 117
117 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

musicfan181
ĐẠI BÀNG
12 năm
hay lắm, nếu có thể sống dc chắc phải lên sao hỏa 1 chuyến mới dc 😆
10.000 năm nữa con người sẽ sống trên cả sao hoả và trái đất, lúc đó con người đã phát minh ra tàu vũ trụ bay nhanh gấp 10.000.000 lần tốc độ ánh sáng 😃
windileo
ĐẠI BÀNG
12 năm
Câu chuyện về 1 thế giới dưới lòng đất đã được Tác giả truyện "Cuộc Phiêu Lưu Của Mít Đặc Và Các Bạn" phác họa lâu rồi, có điều nó ko phải Sao Hỏa mà là Mặt Trăng. Tác giả giải thích cũng như đưa ra các dẫn chứng về điều kiện sống dưới lòng đất rất thuyết phục. Các bạn tìm đọc xem, rất hay
vt_studios
ĐẠI BÀNG
12 năm
hình như ko ai để ý là kích thước của trái đất lớn hơn sao hỏa nhiều lần,vậy thì 1% của trái đất lại ít hơn 3% của sao hỏa sao?=))
Khoảng 200năm nữa trái đất chắc bay lên sao Hỏa ở hết qá....! Giờ đất chật người lại đông
MSRKen
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mình khoái việc xây dựng căn cứ ở trên đó 😁 Hơn nữa thì "Bước nhảy không gian" là những thuyết chưa thể nghĩ ra được, nên không thể đi tới những hành tinh xa cách ta triệu triệu năm ánh sáng được. 😔 Chỉ đi lên mặt trăng hoặc sao hỏa rồi về thôi.
Chà , có vẻ hay đây, bây giờ gom tiền chuẩn bị mua đất trên Sao Hỏa thôi, các bác bít Cty nào bán không? bao tiền 1m2?😕 để em ... bỏ ống heo để dành:p

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019