Diễn biến chính của phiên tòa xử vụ kiện giữa Apple và Samsung

babybungbu
31/7/2012 21:32Phản hồi: 720
Diễn biến chính của phiên tòa xử vụ kiện giữa Apple và Samsung

Ngày hôm nay, phiên xử đầu tiên của vụ kiện về thiết kế và bằng sáng chế giữa AppleSamsung chính thức diễn ra tại tòa án San Jose, bang California Mỹ. Vụ tranh chấp bùng nổ từ tháng 4 năm ngoái, khi Apple cáo buộc Samsung ăn cắp thiết kế của iPhone và iPad, và trở thành vụ kiện công nghệ nổi tiếng nhất tính đến thời điểm này. Tại phiên xử ngày hôm nay, lần lượt đại diện pháp lý của Apple và Samsung sẽ trình bày các lý lẽ của mỗi bên trước bồi thẩm đoàn gồm 9 người. Dưới đây là diễn biến phiên xử, với phần tóm tắt tranh tụng của các bên có liên quan.

Phiên tranh tụng bắt đầu với phần trình bày của Harold Mcllhenny, cố vấn pháp lý của Apple. Harold đã so sánh sự khác nhau về triết lý thiết kế sản phẩm điện thoại di động của Samsung trước và sau khi iPhone ra đời để làm cơ sở cho những cáo buộc của mình. Cụ thể, ông đưa ra hình ảnh nhiều sản phẩm điện thoại của Samsung trong năm 2006, với thiết kế chủ đạo là bàn phím vật lý, bao gồm cả bàn phím qwerty đầy đủ.

Tiếp đến, Harold trưng ra những sản phẩm của tên tuổi Hàn Quốc trong năm 2010 với thiết kế chung có dạng thanh, bóng bẩy và ít nút bấm. Lập luận Harold đưa ra là: điều gì đã khiến Samsung thay đổi hoàn toàn triết lý thiết kế sản phẩm của hãng như vậy? Ông cũng đưa luôn lời giải thích hợp lý nhất, đó là sự ra mắt của chiếc iPhone đầu tiên vào ngày 9/1/2007 (Harold cho biết sản phẩm iPhone được phát triển từ 2003). Nếu sản phẩm iPhone thất bại thì cũng đồng nghĩa với sự sụp đổ của Apple.

Sau đó, Harold đi sâu vào mô tả những tính năng đã làm nên sự thành công cho iPhone, trong đó phải kể đến giao diện người dùng trực quan và sinh động. Hiệu ứng "bật ngược" khi cuộn hết một danh sách, hay khả năng phóng to thu nhỏ bằng 2 ngón tay đều là những tính năng hấp dẫn và rất thu hút người dùng lúc bấy giờ. Harold cáo buộc Samsung đã quan tâm đến những tính năng này từ rất sớm, và sau này đã sao chép để sử dụng chúng trên các dòng điện thoại thông minh Galaxy S.

Ông nhận định công ty Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng tự sáng tạo để cạnh tranh với Apple trên thị trường, nhưng cuối cùng Samsung lại chọn chiến lược đi ăn cắp thiết kế và giao diện của iPhone. Ông đưa ra một tài liệu nội bộ của Samsung trong đó phân tích ảnh hưởng của iPhone nên hoạt động kinh doanh của hãng. Samsung kết luận trong tài liệu rằng "việc cạnh tranh với iPhone là không thể tránh khỏi", và phần cứng của sản phẩm này "dễ dàng được sao chép".

Harold cung cấp cho bồi thẩm đoàn một danh sách các đặc điểm quan trọng giúp khách hàng nhận biết một sản phẩm của Apple:
  • Viền kim loại chạy quanh một bề mặt phẳng
  • Thiết kế hình chữ nhật với bốn góc bo tròn đều
  • Viền màn hình hẹp và có màu đen
  • Diện tích phần viền kim loại lớn hơn ở cạnh trên và dưới của mặt trước máy
  • Biểu tượng xếp thành hàng ngang, với đế ở cạnh dưới và các biểu tượng trong đế không thay đổi
Theo vị cố vấn của Apple, khi nhìn vào một thiết bị có các đặc tính trên, người dùng sẽ liên tưởng đến sản phẩm của Apple. Harold nhắc lại những số liệu về thiệt hại tài chính mà các sản phẩm sao chép của Samsung đã gây ra cho Apple. Cụ thể, Samsung đã bán được 22,7 triệu điện thoại và máy tính bảng vi phạm thiết kế, thu về 8,16 tỷ USD doanh thu và khiến cho Apple mất 2 tỷ USD lợi nhuận.

Từ đầu đến giờ, chúng ta đã nghe khá nhiều lập luận của Apple, hay chuyển qua xem Samsung phản hồi các cáo buộc trên như thế nào nhé. Charlie Verhoeven, luật sư của Samsung, đã có 1 tiếng rưỡi đồng hồ để trình bày các lý lẽ của mình trước bồi thẩm đoàn. Đầu tiên, Charlie nhấn mạnh ngay rằng Samsung đánh giá cao sản phẩm iPhone: "Chúng tôi đứng tại đây hôm nay không phải để nói với quý vị trong ban bồi thẩm rằng iPhone là một sản phẩm thất bại về mặt thương mại. Chiếc điện thoại này đã tạo cảm hứng cho tất cả mọi người, và là động lực thúc đẩy sự cạnh tranh. Tuy nhiên, việc được tạo cảm hứng từ một sản phẩm mang tính cách mạng là điều mà tất cả các hãng sản xuất đều làm, và quá trình ấy được gọi là cạnh tranh chứ không phải sao chép".

Charlie phân tích rằng Apple "không sáng tạo ra thiết kế sản phẩm hình chữ nhật", và cũng "không phải là người đầu tiên có ý tưởng sử dụng màn hình cảm ứng". Mặc dù vậy, ông không đi sâu vào phân tích theo hướng này, vì Samsung biết rõ họ là kẻ theo sau. Ngược lại, Charlie tập trung khẳng định sự phụ thuộc của Apple vào Samsung ở linh kiện phần cứng, cụ thể là: chip xử lý, RAM và bộ nhớ trong.

Charlie nhấn mạnh rằng Samsung cung cấp cho Apple rất nhiều chi tiết quan trọng để làm nên iPhone. Nhờ có linh kiện do Samsung sản xuất mà Apple mới có thể tạo nên một sản phẩm như iPhone. "Những thành phần bên trong giúp cho thiết bị hoạt động, tất cả đều được cung cấp bởi Samsung. Rõ ràng Apple biết những gì mà Samsung phát minh ra, vì Apple mua linh kiện từ Samsung để phát triển sản phẩm cho chính họ", trích phát biểu của Charlie.

Trên đây là những diễn biến chính trong phiên xử đầu tiên vụ kiện giữa Apple và Samsung, tính đến thời điểm hiện tại. Với những gì đã được hai bên trình bày trước tòa, chúng ta dễ dàng dự đoán được phiên tòa này sẽ khó có một kết thúc nhanh chóng. Tinh Tế sẽ tiếp tục cập nhật thông tin của vụ tranh chấp pháp lý này đến bạn đọc.

Nguồn: The Verge, SlashGear
720 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

😃Cám ơn anh babybungbu đã đưa tin.
Thời tiết quá xấu
Nóng như hot.

Người ta cải nhau thì ít
Còn anh em mình sẽ cãi nhau thì nhiều vì mấy cái tin nầy.
Thế zằng co sẽ còn kéo dài. 😃
Hi vọng 2 bên làm hòa. Cơ mà chắc điều đó sẽ không xảy ra
hơ hơ
hơn 2 tỷ đô bồi thường, liệu ai chết
tuanben
ĐẠI BÀNG
12 năm
cân tài cân sức. kẻ tám lạng người nửa cân
Alfie Allen
ĐẠI BÀNG
12 năm
Câu nói hay nhất của giới công nghệ trong năm 2012.
ndt192
TÍCH CỰC
12 năm
@Alfie Allen mình thấy câu đó đúng đấy, đọc cái chỗ nhận diện IP của anh luật sư táo thấy hài hài
đang kiện về thiết kế mà samsung lại đem linh kiện vào lm gì nhỉ 😁
@ncdangson oh nhg đây đang ns về cái thiết kế vs giao diện ng dùng mà còn vấn đề linh kiện thì đấy là công việc làm ăn mà apple vẫn mua linh kiện từ ss và vẫn kiện ss bình thường
@cucunktvn việc kiện thì vẫn kiện còn linh kiện thì vẫn phải mua
@Captain.Prime Chưa đọc hết hả pa, ngta có giải thích tường tận kìa, khổ ghê...
@cucunktvn mình nghĩ ss cũng không muốn mất mối lớn này đâu, và apple cũng không muốn từ bỏ hãng sản xuất linh kiện hàng đầu này. Nên kiện cứ kiện, bán cứ bán, mua cứ mua
Hai "đại gia" di động đang đánh nhau ác liệt quá, các "tiểu gia" tranh thủ xả hàng đi!
Benjoy
TÍCH CỰC
12 năm
Cũng giống như Asus hồi đó đi gia công cho thằng Dell, giờ thì Asus nổi đình nổi đám 😁
H2T3110
ĐẠI BÀNG
12 năm
Hấp dẫn quá😁 coi cái này như fim truyện dài tập
Gây cấn, có yếu tố bất ngờ, nhiều tình tiết mới xuất hiện====> Hấp dẫn:D
Không nói nhiều, chờ kết quả thôi.
"Tuy nhiên, việc được tạo cảm hứng từ một sản phẩm mang tính cách mạng là điều mà tất cả các hãng sản xuất đều làm, và quá trình ấy được gọi là cạnh tranh chứ không phải sao chép"

Tuyệt vời Charlie Verhoeven 😃
123445666
ĐẠI BÀNG
12 năm
@dunghananycall từ trước đến nay các hãng đt vẫn làm thế từ nắp gập nắp trượt, qwerty do đó chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, nhiều màu sắc hơn và đúng với nhu cầu hơn mà các hãng đâu có kiện tụng gì nhau, những thứ như thế còn giúp họ tìm ra đc nhiều cái mới từ công nghệ đến kiểu dáng @_@ apple kiện tụng chỉ thể hiện sự bế tắc
@nguyendangphong0911 Apple mà nó nghĩ xe hơi 4 bánh thì toàn thế giới phải đi 3 hay 5 bánh thôi
@dunghananycall Em thik bác ;-)

Sent from my GT-S5830 using Tinhte.vn
@dunghananycall Yes.
Một điều mà ko khó phát biểu , và , nó đúng.
Ai học qua triết học biện chứng (ko rõ có gọi thế hay khác tý) đều nắm được cạnh tranh/đấu tranh là động lực để phát triển.
Mà muốn phát triển được/cạnh tranh được phải là cách phát triển có tính kế thừa và loại bỏ biện chứng (mk, bọn triết nó biện chứng lắm quá) chứ ko phải phủ định sạch trơn.

Chỉ có hai thằng ko muốn theo lối phát triển khoa học ấy , đó là đảng và Apple ! Hai thằng này muốn độc tôn cai trị dù chúng biết rõ
(nhất là cái thằng * sống sót , bám trụ lấy triết Mác-Lê để tồn tại, làm kim chỉ nam, nhưng ko muốn theo tư duy Mác-Lê ở duy nhất điểm đó!!!)

(Chỗ này có màu của chính trị, thôi mod đừng xóa vì đó là sự thật!)

Trở lại vấn đề , luật sư của ss có thể hỏi Appl : mày có dám kết luận cả Sony, Lg.....là "copycat" sản phẩm của bọn mày ko?
Nếu đáp lại là "không" , thế mấy điểm "hình chữ nhật", "viền kim loại mỏng xung quanh",..... trên sản phẩm mấy hãng đó Appl nó gọi là gì?


Tại sao nó nhằm ss?

Tiền.com.thamlam.độc tôn

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
mình thấy cái lập luận apple mua linh kiện của samsung nó nhảm nhảm !. Tui thấy anh bán giá tốt, đạt yêu cầu thì tôi mua thôi.
@o0tobite0o apple nó kiện ss cái kiểu dáng với giao diện phần mềm mà bạn m
haipoop
ĐẠI BÀNG
12 năm
@hiepthong Nếu ko có linh kiện của samsung thì apple ko nổi tiếng như bi giờ, và đây là điều samsung muốn mọi người chú ý tới.
@haipoop cái này mình thấy hơi không ổn...trước mắt là do 2007 ip có những tính năng, thiết kế mà không hãng nào có nên khiến nó nổi bật...apple thiết kế ra phần cứng tối ưu với os của họ, họ tìm đối tác ai có khả năng thì họ hợp đồng để người đó sx linh kiện cho họ, đơn giản vì hiện nay không có ai có dây chuyền sx tốt, hiện đại và rẻ như ss....
@hiepthong Bạn đọc kỹ và suy ngẫm sẽ không thấy nhảm đâu.
2tỷ cơ đấy. SS mà thui thì ko bít sẽ thế nào. Mong là apple thua và đập đầu vào tường chết đê.
huncajnaz
ĐẠI BÀNG
12 năm
@macarong0303 sao bạn lại nói thế. Theo tớ thì SS nên thua thì đùng hơn. đi sao chép kiểu dáng mà sản phẩm của ss bề ngoài nhìn xấu quá
@huncajnaz Sao chép mà xấu thì Apple phải mừng. SS sao chép mà đẹp như hkporn thì Apple chỉ có nước chết
@huncajnaz Mấy ifan kêu ss nhái iphone mà khi khen thì kêu tk ss xấu còn apple đẹp :eek: quái quá ta
@huncajnaz vậy SS nó kêu Apple sao chép mẫu của sony kìa, bạn đã đọc chưa, bạn nhìn thấy chưa. Bày đặt mang 1 loạt các cái gọi là tỉ lệ vàng, viền kim loại, viền màn hình màu đen ...... Apple sinh sau đẻ muộn, ăn theo vô số thứ của người khác, may mắn là apple gặp thời mới phất lên. Bây giờ giàu có bày đặt la làng (ý nói vừa ăn cắp vừa la làng đó bạn). Để mình Gia Cát Dự cho iphone và ipad nhé : khoảng 2015, tức là 3 năm nữa cứ tình trạng mà SS nó làm ăn thế này thì apple hít khói. Còn ai đúng ai sai thì sẽ rõ khi tòa xử xong nhé. Lại giống ở bên Anh thì apple chỉ biết nhục đâm đầu vào tường mà chết (Mỹ là sân nhà nhục hơn nhiều)
hungkhi978
ĐẠI BÀNG
12 năm
Thế này kiện còn dài.update liên tục nhá add
samsung có vẻ là muốn né những triết lý thiết kế và lý do ss thay đổi thiết kế sau khi iphone ra đời; thay vào đó, ss đang muốn nói rằng việc mượn cảm hứng sáng tác của Apple để làm ra sản phẩm khác na ná của apple là 1 hành động đúng đắng và mọi người khác đầu sẽ vay mượn thiết kế của Apple làm nguồn cảm hứng sáng tác như những gì ss đang làm!
@sunny_summer 2 bên nói 2 lí do khác nhau , 1 thằng là nói về cách sấp xếp biểu tượng ,
viền màng hình , góc bo tròn ... . 1 thằng thì lại nói 1 vài câu ko liên quan gì , toàn nói apple ko đi trước - apple mua linh kiện samsung ... rõ ràng 2 thằng nói 2 vấn đề khác nhau
@sunny_summer Không cần phải né bạn à, ngay cả Nokia, LG hay Sony cũng lấy triết lí cảm ứng đấy thôi. Cảm ứng là 1 màn hình lớn hình chữ nhật đứng chiếm hết bề mặt mày, ở dưới có 1 hay 2 hoặc 3 phím bấm để thao tác nóng. Nếu không như thế thì cảm ứng bạn muốn nó ntnao? Tào lao...
quoctien82
ĐẠI BÀNG
12 năm
Liveshow Apple & Samsung

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019