Bắt chủ “đại lý” tiêu thụ hàng lậu ở Hà Nội
ANTĐ - Theo thông tin PV ANTĐ nắm được trong chuyên án phá đường dây buôn lậu bằng tàu biển từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Hải Phòng, một trong những địa chỉ tiêu thụ hàng lậu của đường dây này là cửa hàng chuyên doanh điện tử ở số 6 phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đây là cửa hàng do Nguyễn Thị Thu Liễu (SN 1970), trụ sở tại phố Điện Biên Phủ, quận Ba Đình làm chủ. Bà Liễu đang bị cơ quan công an bắt giữ; còn cửa hàng số 6 phố Hàng Bài, chiều 6-9, khi PV đến tìm hiểu, cửa cuốn của cửa hàng đóng kín. Trên tấm cửa có dòng chữ: “Cửa hàng tạm nghỉ để sửa chữa”. Một người bán hàng gần khu vực này cho biết, cửa hàng số 6 mới tạm ngừng hoạt động vài ngày nay.
Cũng trong ngày 6-9, PV ANTĐ đã trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Trường - Trưởng phòng Điều tra chống buôn lậu, Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (Bộ Công an). Đại tá Trường cho biết, chuyên án trinh sát này được tiến hành trong hơn 2 tháng. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên trực tiếp Đại tá Nguyễn Đức Thịnh - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV làm Trưởng ban chuyên án để chỉ đạo công tác đánh án.
Sáng sớm 3-9, lực lượng CSKT có sự phối hợp của cục nghiệp vụ Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Hải Phòng, đã đồng loạt thực hiện 3 mũi tấn công bắt giữ hàng hóa và đối tượng. Tổ thứ nhất bắt quả tang hàng lậu đang được các đối tượng vận chuyển từ tàu Vinalines Pioneer xuống sân cảng Tranvina - Hải Phòng đồng thời làm công tác vận động, phong tỏa tàu đề phòng đối tượng nhảy xuống sông Cấm bỏ trốn và tẩu tán hàng lậu.
Tổ thứ hai tổ chức bắt đối tượng Lê Văn Tiến, tức Tiến “Hồng Kông”, thường trú tại phố Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng (Hải Phòng). Tiến là đối tượng tổ chức đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng hóa từ Hồng Kông về Hải Phòng tiêu thụ. Tại nhà Tiến, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu chứng minh hành vi phạm pháp của Tiến, cùng tang vật như điều hòa nhiệt độ, ti vi, máy Ipad… trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
Ngay sau khi khai thác “nóng” Tiến “Hồng Kông”, tổ công tác thứ ba đã bắt giữ Nguyễn Thị Thu Liễu tại Hà Nội. Tài liệu ban đầu của cơ quan công an xác định, Liễu thường xuyên thông qua Tiến để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, từ đó nhập hàng lậu và trực tiếp tiêu thụ tại số 6 phố Hàng Bài. Khám xét nơi ở và cửa hàng của Liễu, lực lượng công an lập biên bản tạm giữ số hàng trị giá khoảng 2 tỷ đồng.
Cùng với vai trò của Tiến và Liễu, cơ quan công an bước đầu là rõ hành vi của thuyền trưởng và máy trưởng tàu Vinalines Pioneer. Cụ thể: thuyền trưởng Bùi Trần Nguyên đảm nhiệm việc chỉ đạo vận chuyển hàng lậu từ Hồng Kông xuống tàu về Hải Phòng. Còn máy trưởng Nguyễn Ngọc Minh có hành vi vận chuyển, cất giấu và nhập lậu hàng vào Việt Nam. Dự kiến trong ngày hôm nay, 7-9, toàn bộ số hàng hóa nhập lậu thu trên tàu Vinalines Pioneer ngày 3-9 sẽ được lực lượng chức năng chuyển về Hà Nội để phục vụ công tác kiểm đếm, xử lý.
nguồn: http://www.anninhthudo.vn
ANTĐ - Theo thông tin PV ANTĐ nắm được trong chuyên án phá đường dây buôn lậu bằng tàu biển từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Hải Phòng, một trong những địa chỉ tiêu thụ hàng lậu của đường dây này là cửa hàng chuyên doanh điện tử ở số 6 phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đây là cửa hàng do Nguyễn Thị Thu Liễu (SN 1970), trụ sở tại phố Điện Biên Phủ, quận Ba Đình làm chủ. Bà Liễu đang bị cơ quan công an bắt giữ; còn cửa hàng số 6 phố Hàng Bài, chiều 6-9, khi PV đến tìm hiểu, cửa cuốn của cửa hàng đóng kín. Trên tấm cửa có dòng chữ: “Cửa hàng tạm nghỉ để sửa chữa”. Một người bán hàng gần khu vực này cho biết, cửa hàng số 6 mới tạm ngừng hoạt động vài ngày nay.
Cũng trong ngày 6-9, PV ANTĐ đã trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Trường - Trưởng phòng Điều tra chống buôn lậu, Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (Bộ Công an). Đại tá Trường cho biết, chuyên án trinh sát này được tiến hành trong hơn 2 tháng. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên trực tiếp Đại tá Nguyễn Đức Thịnh - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV làm Trưởng ban chuyên án để chỉ đạo công tác đánh án.
Sáng sớm 3-9, lực lượng CSKT có sự phối hợp của cục nghiệp vụ Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Hải Phòng, đã đồng loạt thực hiện 3 mũi tấn công bắt giữ hàng hóa và đối tượng. Tổ thứ nhất bắt quả tang hàng lậu đang được các đối tượng vận chuyển từ tàu Vinalines Pioneer xuống sân cảng Tranvina - Hải Phòng đồng thời làm công tác vận động, phong tỏa tàu đề phòng đối tượng nhảy xuống sông Cấm bỏ trốn và tẩu tán hàng lậu.
Tổ thứ hai tổ chức bắt đối tượng Lê Văn Tiến, tức Tiến “Hồng Kông”, thường trú tại phố Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng (Hải Phòng). Tiến là đối tượng tổ chức đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng hóa từ Hồng Kông về Hải Phòng tiêu thụ. Tại nhà Tiến, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu chứng minh hành vi phạm pháp của Tiến, cùng tang vật như điều hòa nhiệt độ, ti vi, máy Ipad… trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
Ngay sau khi khai thác “nóng” Tiến “Hồng Kông”, tổ công tác thứ ba đã bắt giữ Nguyễn Thị Thu Liễu tại Hà Nội. Tài liệu ban đầu của cơ quan công an xác định, Liễu thường xuyên thông qua Tiến để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, từ đó nhập hàng lậu và trực tiếp tiêu thụ tại số 6 phố Hàng Bài. Khám xét nơi ở và cửa hàng của Liễu, lực lượng công an lập biên bản tạm giữ số hàng trị giá khoảng 2 tỷ đồng.
Cùng với vai trò của Tiến và Liễu, cơ quan công an bước đầu là rõ hành vi của thuyền trưởng và máy trưởng tàu Vinalines Pioneer. Cụ thể: thuyền trưởng Bùi Trần Nguyên đảm nhiệm việc chỉ đạo vận chuyển hàng lậu từ Hồng Kông xuống tàu về Hải Phòng. Còn máy trưởng Nguyễn Ngọc Minh có hành vi vận chuyển, cất giấu và nhập lậu hàng vào Việt Nam. Dự kiến trong ngày hôm nay, 7-9, toàn bộ số hàng hóa nhập lậu thu trên tàu Vinalines Pioneer ngày 3-9 sẽ được lực lượng chức năng chuyển về Hà Nội để phục vụ công tác kiểm đếm, xử lý.
nguồn: http://www.anninhthudo.vn