DNA ẩn chứa "tọa độ GPS" giúp xác định nơi bố-mẹ, hay ông-bà của chúng ta đã sống

shinbehv
17/8/2012 1:30Phản hồi: 60
60 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Anhbien
TÍCH CỰC
12 năm
DNA khác ADN ở điểm nào vậy nhỉ
khiếp thật đấy, khoa học ngày càng đáng sợ hơn
lm j mà chính xác mhiw gps được chứ, nó chỉ có tính vùng miền hay đất nước thôi
Cái này mà áp dụng vào thực tế thì những chương trình kiểu như " Như chưa từng có cuộc chia ly" sẽ thực sự mang lại hiệu qả rất cao đây.
RollRoyces
ĐẠI BÀNG
12 năm
Giật tít vậy có lá cải quá ko nhỉ. GPS là xác định vị trí thời gian thực với độ chính xác cao, còn xác định vị trí như vậy chẳng hề có tí gì liên quan đến GPS cả, dù cho vào ngoặc kép đi nữa thì cũng vẫn quá là miễn cưỡng rồi.
DNA hay ADN ?
Người ta chỉ thấy giống GPS nhưng ko phải là định vị.
Giống như định vị có nghĩa là biết dc người đó ở quốc gia nào, còn xác định vị trí thì chỉ có cách, truyền vào cơ thể người 1 con Chip mỗi con Chip có 1 ID.
nghe vãi cả gió luôn.............
galaxy92
ĐẠI BÀNG
12 năm
Hồi cấp 3 mình học có 4 loại Nu-clê-ô-tít là A-T X-G. Trong ảnh bài viết này là A-T C-G. Là cập nhật mới hay là ai đó tự chế nhỉ?
@galaxy92 Chữ X là tiếng việt phiên âm từ chữ C đó bác, hồi đi học cô giáo em toàn bắt học bằng chữ C mà đi thi bằng chữ X, hjc
@galaxy92 cấp 3 bạn học chỉ là những cái đơn giản mà, nên người ta nói mấy cái phức tạp sao bạn biết được
Công nghệ ngày càng phát triển, không biết khi nào người Việt Nam mới theo kịp công nghệ, chứ chưa nói phát minh ra công ngệ mới nhìn ra thế giới thấy mình còn kém cỏi wa
Sặc! còn đến cái vụ này nữa à 😕
Luffy132
ĐẠI BÀNG
12 năm
DNA là đúng mà sao sách giáo khoa từ cấp 3 trở xuống vẫn viết là ADN nhỉ? 😁
huu_dat07
TÍCH CỰC
12 năm
@Luffy132 đó là theo Tiếng Việt.
roi trong tuong lai, nen khoa hop phat trien hon nua, loai nguoi se nhu the nao nhi?
malepro
ĐẠI BÀNG
12 năm
như cưỡi ngựa xem hoa,sét đánh ngan tai😁 chẳng hỉu gì hết chắc nổ tung cái đầu củng k0 nhai nổi thứ này
Người mà chúng ví như chim, lại có cả ADN lưu thông tin Di trú :p
Cái nài cần phải xây dựng 1 dữ liệu lớn về bản đồ gen. Mà gen của môi người thì k phải là thông tin dc công bố công khai. Vậy thì cái việc tạo ra cái bản đồ gen nài xem ra cũbg khó khăn phết nhệ. Nghiên cứu lấy tiếng ấy mà=))
Thế mới hiểu vì sao người Do Thái bị diệt chủng trong quá khứ.
Hay thật đấy, giỏi thật
Chưa hiểu ý bạn muốn nói điều gì ở cái câu mà bạn thêm vào trong ngoặc đơn cả?!

Sent from my Nokia iPhone S3 using Tinhtuong.tinhvi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019