Mình chưa bao giờ xem hết 1 bộ phim, nghe hết 1 bản nhạc hay chơi trọn vẹn 1 game nào trên cái điện thoại của mình.
Lúc nào muốn xem phim, ghe nhạc thì mình dùng tivi vừa nằm xả hơi vừa xem phim hoặc nghe nhạc như thế mới thư giãn chứ xem trên điện thoại mắt cứ nhìn chằm chằm gây mỏi mắt khó chịu.
Còn chơi game thì dùng máy tính bàn mình với vợ mình thường chơi đế chế mỗi thằng một máy chơi thế mới thích
Nếu lúc nào đi chơi xa mà có thằng gọi điện bảo check mail thì mới lôi cái điện thoại ra
Còn ở chỗ làm di động để chặn giấy
đt của mình có khi 2 - 3 ngày mới có 1 cuộc gọi đến. mình thì nhu cầu gọi đi cũng ít. iphone chỉ để đua NFS, lướt web, nghe nhạc. chụp hình cũng ít vì có 30D nghịch.
ngoài nghe gọi nhắn tin thì thường dùng làm cục chặn giấy ( vì những những lúc này máy đang bị lock, chưa un được, hehehe . . .)
Send from my iPhone 5S