Pin điện thoai cũ thì bị chai tích chữ được mấy mah, mua cái box hết 44$, thì mua 2 cái cục xaomi 10.400 mah có 640k, hay cục 20.000 romos dùng 2,3 năm thoải mái, dùng cái box gắn pin điện thoại bác nào mua pin mới hẳn 4 cục cũng hết mấy trăm ngàn. Cái này cũng tưa theo cái box pin dự phòng ipower của một số thương gia bán trên tinh tế lắp cell pin rời của laptop vào là thành pin dự phòng.
Bạn nào hiểu biết chut ít về điện tử và có ý định muốn tự làm pin dự phòng cho đt or mtb thì mình hướng dẫn cho làm, rất đơn giản và hiệu quả. Những pin dự phòng bán trên thị trường thường ghi dung lượng lớn nhưng chúng ta không có thiết bị đo nên thật giả khó biết, thứ hai cell pin trong đó thường chất lượng rất kém,theo time pin chai rất nhanh
Cái này mà loại đã chảy nước hay gì đó thì thôi nổ cmnr. Về vấn đề kỹ thuật thì dùng đám pi cũ khá nguy hiểm (đã cũ là phải hư, mà PIN hư làm sao đảm bảo độ an toàn mà tái sử dụng).
cm đa số toàn suy nghĩ thế kỷ thế kỷ 15-16.h các nc tiên tiến họ coi giá trị môi trường hơn cả giá trị tiền bạc.họ chấp nhận mua 1 sản phẩm đắt hơn nếu nó thân thiện với môi trường hơn.dù tính năng ngang nhau.