Ngạn ngữ xưa có câu: "Thứ bỏ đi của một người có thể là kho báu của một người khác," và trong thời đại ngày nay khi công nghệ thay đổi khôn lường, câu nói này càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nhằm mang lại cho người tiêu dùng một cách thức đơn giản để tái chế những thiết bị điện tử không còn dùng đến như điện thoại hay máy nghe nhạc MP3 đồng thời trao cho họ một khoảng tiền khích lệ, công ty có tên ecoATM đã vừa phát triển một ki-ốt tự động có thể phân biệt hàng loạt thiết bị khác nhau và từ đó đưa ra mức tiền "đền bù" tương ứng.
Bắt đầu từ những chiếc thùng gỗ cần có một người kiểm tra nhằm đảm bảo giao dịch công bằng, ki-ốt của ecoATM có thể tự nhận biết các thiết bị điện tử từ một dữ liệu hình ảnh của hơn 4000 thiết bị với độ chính xác lên đến 97,5%. Thêm vào đó, hệ thống còn có thể "học" từ những sai sót trong quá trình nhận biết và đánh giá tình trạng của một thiết bị để giúp định giá thị trường.
"Chúng tôi giờ đây có thể nói lên sự khác biệt giữa màn hình bị nứt trên một chiếc điện thoại - có thể sửa chữa không quá mắc tiền so với màn hình bị vỡ hoàn toàn hoặc loang điểm ảnh - vốn là một hỏng hóc nghiêm trọng đối với thiết bị," đồng sáng lập ecoATM kiêm giám đốc nghiên cứu Tổ chức khoa học quốc gia (NSF) - Mark Bowles cho biết. "Chúng tôi đã được cảnh báo bởi các chuyên gia máy móc rằng việc giải quyết vấn đề kiểm tra/định giá là một việc khó có khả năng thực hiện bởi những lỗ hổng vẫn còn tồn tại. Giờ đây với sự hỗ trợ của NSF, chúng tôi đã đề ra giải pháp sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm và sai sót, sử dụng trí thông minh nhân tạo và các kĩ thuật mạng lưới thần kinh."
Quy trình bên trong ki-ốt khởi động bằng thao tác quét hình ảnh thiết bị khi người dùng đặt vào. Ki-ốt sẽ nhận biết loại thiết bị và tự động cung cấp các cáp kết nối phù hợp để liên kết thiết bị với mạng lưới ecoATM. Tuy nhiên, người dùng phải lưu ý xóa tất cả các dữ liệu cá nhân lưu trữ trên thiết bị trước khi sử dụng ki-ốt.
Một khi thiết bị được kết nối với mạng lưới ecoATM, giá trị của nó được xác định dựa trên hệ thống tiền đấu giá thời gian thực với quy mô toàn cầu của công ty. Trong hệ thống này, một mạng lưới người dùng sẽ đặt mức giá tăng dần cho hơn 4000 thiết bị sẵn có theo 8 tháng điểm đánh giá tình trạng thiết bị. Toàn bộ quy trình chỉ mất chừng vài phút và người dùng sẽ có quyền lựa chọn tiền mặt, trả qua tài khoản ứng dụng hoặc quyên góp tất cả hoặc một phần của số tiền giao dịch cho các quỹ từ thiện.
Công ty cho biết một số điện thoại đời mới sẽ có giá đến 300 USD, mặc dù vậy, hầu hết các thiết bị đều có giá thấp hơn. Ngay cả những chiếc điện thoại "đồ cổ" cũng được "mua" với giá ít nhất là 1 USD nhưng tiền không phải là lợi ích lớn nhất mà ecoATM mang lại.
Với khoảng 75% thiết bị được thu thập bởi ecoATM, chúng sẽ được chuyển đến tay những người dùng khác và phần còn lại sẽ được tái chế để thu hồi những kim loại hiếm trên trái đất và cách ly các thành phần độc hại ảnh hưởng đến môi trường.
Nối tiếp cuộc thử nghiệm máy ecoATM vào năm 2009 tại Omaha, Nebraska, công ty đã nhận được sự hỗ trợ từ NSF vào năm 2010, kế đó là nguồn vốn từ tổ chức như Coinstar, Claremont Creak Ventures và ngân hàng Silicon Valley để phát hành những chiếc ki-ốt đầu tiên. Trong tháng này, ki-ốt sẽ được triển khai tại Washington, D.C và các khu vực khác dọc bờ đông nước Mỹ. Công ty hiện đã lên kế hoạch đưa vào hoạt động hơn 300 ki-ốt tại các trung tâm mua sắm và cửa hàng lớn trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ ch đến cuối năm nay.
Theo: Gizmag