Được mệnh danh là “Nóc nhà thế giới”, tuy nhiên về mặt kỹ thuật, Everest không phải là ngọn núi cao nhất trên hành tinh chúng ta.
Nói cho đúng, Everest chỉ là đỉnh núi cao nhất, ở trên so với mực nước biển. Tuy nhiên, nếu chỉ xét về chiều cao, Mauna Kea (Hawaii) mới là ngọn núi cao nhất. Cụ thể, Everest cao khoảng 8.848 mét so với mực nước biển. Mauna Kea chỉ ở mức 4.205 mét, nhưng ngọn núi lại nằm sâu hơn 6.000 mét dưới đáy biển Thái Bình Dương. Như vậy, Mauna Kea có tổng chiều cao 10.205 mét, lớn hơn Everest khoảng 1.000 mét.
Mauna Kea thực chất là một ngọn núi lửa không hoạt động, nằm trên đảo lớn của Hawaii. Ước tình ngọn núi này đã hơn một triệu năm tuổi, hình thành khi các mảng kiến tạo Thái Bình Dương di chuyển phía trên điểm nóng Hawaii, sinh ra một chùm magma lỏng từ sâu bên trong Trái Đất. Vụ nổ cuối cùng diễn ra ra cách đây 4600 năm.
Ngoài ra, Mauna Kea còn được xem là thiên đường của nhà thiên văn học, với điều kiện độ ẩm thấp, trời quang và hoàn toàn không bị ô nhiễm ánh sáng. Đây là địa điểm quan sát vũ trụ tốt nhất hành tinh. Tính đến hiện tại, đã có đến 13 kính thiên văn được đặt trên đỉnh núi này.
Theo: Business Insider