FAA có thể sẽ cho phép dùng các thiết bị đọc sách trong lúc máy bay cất và hạ cánh vào năm sau

TDNC
25/3/2013 0:5Phản hồi: 19
FAA có thể sẽ cho phép dùng các thiết bị đọc sách trong lúc máy bay cất và hạ cánh vào năm sau
laptop-airplane.jpg

Tờ New York Times hôm qua cho biết, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ(gọi tắt là FAA) có thể cho phép hành khách trên máy bay sử dụng một số thiết bị điện tử nhất định (ví dụ như máy đọc sách) trong lúc máy bay cất và hạ cánh nhưng phải để ở chế độ "Airplane Mode" bắt đầu từ năm sau, tuy nhiên điện thoại vẫn không nằm trong danh sách này. Chi tiết những thiết bị nào được phép sử dụng vẫn chưa được công bố.

Theo NYT, năm ngoái FAA đã thành lập một nhóm mới để nghiên cứu về các thiết bị điện tử của hành khách dùng trên máy bay, hãng hy vọng vào đầu năm sau có thể nới lỏng quy định tắt các thiết bị điện tử đó bằng cách cho phép sử dụng những thiết bị đọc sách (ví dụ như Kindle) trong lúc máy bay cất và hạ cánh. Theo như lời của một thành viên trong nhóm nghiên cứu nói trên và một quan chức giấu tên của FAA cho biết thì hãng đang phải chịu một sức ép vô cùng lớn về việc cho phép hành khách của mình sử dụng các thiết bị đọc sách trong lúc bay, nếu không thì phải đưa ra nguyên nhân rõ ràng tại sao không cho phép.

Hiện nay, hành khách vẫn được khuyên là phải tắt các tablet của mình đi khi máy bay chuẩn bị cất và hạ cánh, nhưng người ta vẫn chưa tìm ra được bằng chứng chứng minh chúng có hại cho chuyến bay. Trong khi đó hành khách lại được quyền sử dụng các loại máy cạo râu điện tử và máy ghi âm trong suốt chuyến bay, các thiết bị này thậm chí còn thải ra nhiều chất phát xạ hơn là các tablet kia.

Do đó năm ngoái FAA đã thành lập một nhóm mới để nghiên cứu về các vấn đề này, bao gồm nhiều người từ các lĩnh vực khác nhau như hãng Amazon, Hiệp hội Điện tử Tiêu dùng (CEA), hãng máy bay Boeing, Hiệp hội Tiếp viên Hàng không (AFA), Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) và nhiều hãng máy bay khác. Dự kiến nhóm sẽ đưa ra các kết quả đầu tiên vào ngày 31/07 này.

Theo NYT
19 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

duyduc1504
ĐẠI BÀNG
11 năm
Lên máy bay toàn để Airplane mode rồi nghịch mà có bị cấm đoán j đâu ^^
@duyduc1504 Lúc cất và hạ cánh mà bác. Có theervnairline ko bắt chứ em đi cathay airline lúc lên xuống thì bắt tắt mà

Sent from my Nexus 7 using Tinhte.vn
nói vậy thì không cho dùng lúc máy bay đang bay à, người dùng là dùng lúc đang bay, chứ khi đang cất với hạ cánh thì chóng mặt hoa mắt ù tai thấy bà, hơi đâu mà còn ngồi đọc sách xem adult video 😁
thế thì sẽ giảm nguy cơ ói 😁
Thế Sony T2 của em ko có kết nối 3G, muốn đọc ebook cũng bị cấm ạ ?!
đúng là ở "nước ngoài" có khác

ở VN ko quản đc cứ cấm, mấy bữa nay thì rộ lên cái chuyện ăn cắp vặt ở hàng không nhưng lại xem như chuyện thường ngày ở huyện, đúng là VN lúc nào cũng "khác" 😁
Chuyển sang chế độ máy bay rồi tự sướng thôi.
Chế độ Airplane trên iPhone của mình không làm việc. Mình mua máy ở VN thì có được Apple bảo hành không? 😁


funny-iPhone-drop-broken-airplane-mode.jpg
Giật mình tưởng F.A dc phép quay😁
Thấy trên máy bay người ta dùng kìndle 3' basuc, nook, laptop, ipad bình thường
hay
máy đọc sách mà cũng bị. sao kì dzị
duyduc1504
ĐẠI BÀNG
11 năm
Mình
Mình đi VNAirline có bị nhắc nhưng chuyển sang AirPL mode chơi game ko thấy em tiếp viên nào nhắc nhở j cả ^^
@duyduc1504 Hic em có giải thích là em chuyển chế độ Airplane rồi mà mí em tiếp viên hổng có chịu đành tắt rồi bay lên rồi lại mở lên xem phim típ 😁
Chuyển sang Airplane mode đâu có phát sóng gì đâu mà mấy bác đó cấm nhỉ?
quana75
TÍCH CỰC
11 năm
Lúc cất hạ cánh thì bắt tắt hết, lên rồi thì bật airplane mode xem phom nghe nhạc vô tư.

Chất phát xạ là thế nào, nghe cứ như phóng xạ ấy 😁 Mình nghĩ dịch là sóng điện từ thì hợp lý hơn, vì mục đích cấm thiết bị điện tử là để trách gây nhiễu cho hệ thống máy bay mà 😃
namct_sn
TÍCH CỰC
11 năm
nhìn ông trong ảnh dùng Mac thấy sang thiệt :p
adk7we
ĐẠI BÀNG
11 năm
Cất cánh và hạ cánh sóc như xe bò ấy thì dung thiết bị vào lúc ấy làm gì cho mệt 🆒
Xài hoài có sao đâu..~.~ AirPlan mode ngồi nghe nhạc đọc sách ầm ầm ấy chứ..

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019