Theo tiết lộ Mark Zuckerberg thì phòng thí nghiệm Connectivity Lab đang phát triển một hệ thống giao tiếp bằng laser có thể phát các tia dữ liệu hay đưa kết nối Internet và Facebook từ bầu trời đến cộng đồng người dùng. Đây là một phần thuộc dự án phổ cập Internet toàn cầu của Facebook có tên Internet.org.
Tia laser sẽ được phát từ máy bay drone hoặc vệ tinh. Việc sử dụng tia laser sẽ giúp tăng tốc độ truyền tải dữ liệu trên cự ly lớn đồng thời có thể giải quyết các trở ngại về địa lý cũng như môi trường.
Tại sao lại là laser? Laser từ lâu đã được biết đến với khả năng truyền dẫn một lượng dữ liệu rất lớn với tốc độ cực nhanh. Truyền tải dữ liệu bằng laser hiện là công nghệ đang được triển khai trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vũ trụ. ESA và NASA đều đã thử nghiệm thành công việc gởi và nhận dữ liệu bằng tia laser từ các vệ tinh và trạm không gian. Điển hình là vào năm 2013, NASA đã dùng tia laser gởi dữ liệu từ Trái Đất lên Mặt Trăng với tốc độ đến 622 Mbps ở khoảng cách 384.630 km.
Mark Zuckerberg nói thông thường chúng ta sẽ không thể thấy được chùm tia laser nhưng nhóm nghiên cứu dự án đã tạo ra một thiết bị demo để khiến các tia laser hiện hình:
Theo: Facebook