Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Facebook sẽ thử nghiệm thiết bị bay phát Internet sải cánh bằng Boeing 747 vào mùa Hè này

levuongthinh
27/3/2015 9:0Phản hồi: 31
Facebook sẽ thử nghiệm thiết bị bay phát Internet sải cánh bằng Boeing 747 vào mùa Hè này
BN-HP727_drone0_G_20150326194345.jpg

Facebook đang lên kế hoạch cho một chuyến bay thử nghiệm thực tế với thiết bị bay phát Internet bằng năng lượng mặt trời vào mùa Hè năm nay, phó giám đốc mảng kỹ thuật của Facebook, Jay Parikh tiết lộ với Wall Street Journal. Đây là một phần trong tham vọng mang Internet đến với những người chưa từng được tiếp xúc trên toàn cầu của Facebook.

Phiên bản thử nghiệm sắp tới sẽ có kích thước tương đương một chiếc Boeing 747. Hồi đầu tháng thì Facebook cũng đã thử nghiệm phiên bản máy bay không người lái tỉ lệ 1/10 so với phiên bản mà họ sẽ cho bay sắp tới.

Facebook cho biết thiết bị bay không người lái phát Internet có tên Aquila có sải cánh tương đương một chiếc máy bay thương mại chở khách và có chiều dài cỡ 6-7 chiếc Toyota Prius, nhưng sẽ chỉ nặng bằng 4 chiếc bánh xe. Trọng lượng nhẹ sẽ giúp Aquila có thể bay trên trời nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm liên tục bằng năng lượng mặt trời.

Theo Jay Parikh, hiện tại công nghệ pin lữu trữ và năng lượng mặt trời dùng để vận hành các thiết bị bay phát Internet mới chỉ được phát triển ở bước đầu và những gì đạt được cách đây một năm vẫn chưa đủ tốt cho những gì mà Facebook đang muốn thực hiện với chiếc máy bay không người lái này.

Facebook vẫn chưa có thoả thuận với những nhà cung cấp Internet để phát tín hiệu cho 1,1 đến 2,8 tỉ người chưa được tiếp cận Internet. Với câu hỏi là liệu Facebook có phát triển dịch vụ cung cấp Internet riêng để cạnh tranh với các nhà cung cấp mạng Internet không dây toàn cầu hay không thì Parikh cho biết nó sẽ đi ngược lại với sứ mệnh cốt lõi của công ty. Nếu Facebook muốn làm như vậy thì họ cần rất nhiều tiền và thời gian.

Một rào cản mà Facebook phải vượt qua đó là các quy định của ngành hàng không vì các thiết bị bay không người lái có thể ảnh hưởng tới sự vận hành của máy bay thương mại.

Parikh cũng chỉ nói thêm rằng, tuỳ thuộc vào chuyến bay thử nghiệm vào mùa Hè này mà Facebook có quyết định cho những kế hoạch tiếp theo. Vì đây là một chiếc máy bay lớn, một dự án lớn và chưa từng có ai thực hiện trước đây.

Ngoài Facebook thì hiện có Google cũng đang có dự án Project Loon phủ Internet toàn cầu. CEO của Tesla là Elon Musk cũng có ước muốn tương tự.

31 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

99v9.9999
TÍCH CỰC
9 năm
Đọc mà cứ như phim viễn tưởng
suytinhst99
ĐẠI BÀNG
9 năm
Người lái họ còn né nhà dân còn máy tính lái nó né trâu bò
Nhờ facebook viber mà hoá đơn đt nhà em từ hơn 1tr giờ chỉ còn 200k gọi nghe trong và ngoài nước😃. Mong facebook phát triển internet rộng thì chắc nhà mạng khóc tiếng mán😁
Sau GG, các hãng khác lần luợt đưa người dùng lên tận chín tầng mây.

Quý người dùng thông thái có lên chín tâng mây mà gặp bầy vịt giời của em thì nhớ cho em hay tin nhé.

Em cảm ơn nhiều lắm.
Trung Quốc sẽ đưa người bay lên không trung vừa do thám vừa phát wifi .. 😁
Có khi nào anh ấy phát free không nhỉ.
tuanboxit
ĐẠI BÀNG
9 năm
wf phủ sóng full
tương lai gần chúng ta sẽ không cần vào quán cf hỏi pass nữa
VicLove
ĐẠI BÀNG
9 năm
Theo như mình hiểu nó có sải cánh bằng 737 nhưng trọng lượng nhỏ hơn 1 cái ô tô ! Tiêu đề bài nên chỉnh lại 😁
Nhỡ nó trục trặc và lao xuống nhà dân thì sao nhỉ? Anh Mark có định lắp cho mấy cái máy bay này ít lượng C4 không? Nó mất độ cao đột ngột thì "Pòm" máy bay vỡ thành trăm mảnh đủ để không gây nguy hiểm ở dưới mặt đất.
vnndocket
ĐẠI BÀNG
9 năm
Việc triển khai sẽ không khả thi lắm với độ cao như đề ra. Băng tầng 2,4Ghz đi xa nhưng băng thông hẹp và phủ rộng, dàn trải các card nổi tiếng Ok, mấy máy Trung quốc từ 2tr trở xuống thì thua. Băng tầng 5Ghz cũng chưa nhiều thiết bị hỗ trợ, các dòng cao cấp iPhone 5s trở lên, Galaxy Note, .... Khoản cách với đất lại không được quá xa. Việc xuyên tường và táng xạ lại là vấn đề cực kỳ khó. Không hy vọng ngay cả thế giới. Việc phủ dạng toàn thành phố vẫn đang gặp vấn đề vì độ chịu tải không đáp ứng khi tập trung vì hiện tại quản lý tập trung trên 1 server sẽ rất dễ nghẽn.

Tôi có thể dẫn chứng, các bạn có thể đến Bệnh viện phụ sản từ dủ giờ cao điểm sẽ thấy w-fi miễn phí ở đây cực kỳ chậm vì nó đều chạy về server đặt ở tận quận 7 để xác thực, khi đó việc kết nối ra internet cực kỳ chậm. Hệ thống lại sử dụng Ruckus mắt mà lại nóng, dòng sản phẩm này không phù hợp với vùng nắng nóng nhiệt đới như việt nam và các nước châu á.
@vnndocket Vâng, như thường lệ các chuyện gia tin học Việt Nam bắt đầu phản bác dự án tỉ đô Facebook đã nghiên cứu nhiều năm nay bằng dẫn chứng từ .... bệnh viện Phụ Sản.
vnndocket
ĐẠI BÀNG
9 năm
@hellven89 đưa ra nguyên lý công nghệ hiện nay, vẫn chưa khắc phục triệt để, phải chờ vài năm nữa. Có thể FB đang có công nghệ mới. Chỉ nnhận định công nghệ thế giới hiện tại
maz9717
CAO CẤP
9 năm
sao mark lại đòi tên thật của t trên FB?t ko thích điều đó
Mình thấy đây là dự án lớn, hay nhưng chả có gì là cao cả, vĩ đại cả. Không có bưa trưa nào miễn phí. Công ty nào thì cũng vì lợi nhuận mà thôi. Hơn nữa cái khó là chẳng có quốc gia nào dễ chịu khi có cái máy bay của nước ngoài bay vù vù trên đầu mình.
Bill Gate nói những đứa trẻ Châu Phi đói khát nhìn lên bầu trời Wifi tự hỏi rằng chúng có ăn đc ko... Bill Gate ko quyết định đầu tư vào việc làm phát wifi này
E nhớ mang máng
@tndoubleh Microsoft là công ty chủ yếu bán phần mềm để sống, khác với 2 thằng Google, Facebook bán quảng cáo để sống, nghĩa là đâu có Internet thì nó sẽ có tiền. Dự là vừa lướt web phải vừa xem quảng cáo chen ngang như kiểu mấy trang phim hdviet
Không biết IS có tham gia dự án này không nhỉ.....?
Chắc sắp đc xài internet free rồi 😃


Gửi từ Sao Hoả
Tương lai cuộc sống là như thế. Anh sử dụng Facebook chấp nhận xem quảng cáo thì truy cập internet free, nhưng anh phải trả phí khi truy cập các ứng dụng khác, vấn để là giá cả và chất lượng, kèm theo dịch vụ... Có thể thấy ngay các nhà mạng local không khoái dịch vụ này, nhưng không thể tránh được quy luật tất yếu. Ngoài lề tý, 3G thì hơi thách thức quả pin của những chiếc điện thoại smartphone, tuy nhiên như chiếc 6 plus bác Tim làm như giờ là quá tốt rồi, nhồi thêm độ 25% dung lượng pin nữa là cả thế giới đổ xô vào mua không kịp sản xuất.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019