Trong bối cảnh cuộc chiếc bản quyền đang diễn ra rất mạnh mẽ trong thế giới công nghệ, lần lượt hết hãng này đến hãng khác nộp đơn lên tòa yêu cầu ban bố lệnh cấm bán đối với nhữnh sản phẩm do đối thủ sản xuất mà bị cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, trong một hồ sơ mới đây liên quan tới vụ án giữa Apple và Motorola vài tháng trước, Ủy ban Thương mại Liên Bang Mỹ (FTC) cho biết rằng việc tòa cấm kinh doanh các sản phẩm là "không thích đáng" nếu như tâm điểm của vụ kiện là những bằng sáng chế cơ bản.
Những công ty nắm giữ bản quyền cơ bản, ví dụ như những thứ liên quan tới Wi-Fi, 3G, thường cấp quyền sử dụng cho những hãng khác theo quy ước FRAND (fair, reasonable, and non-discriminatory - tạm dịch là công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử). Mục tiêu của FRAND đó là khuyến khích việc tích hợp và mở rộng tính khả dụng của công nghệ bằng cách cho nhiều công ty khác nhau cùng sử dụng chung bằng sáng chế đó. Theo FTC, với mối đe dọa từ lệnh cấm bán, những bên sở hữu bản quyền có thể ép các công ty trả phí sử dụng cao hơn mức hợp lí, và điều đó đã phá hỏng ý nghĩa tốt đẹp của FRAND.
Tài liệu của FTC có đề cập đến vụ án mà Motorola kiện Apple đã sử dụng trái phép các bằng sáng chế cơ bản của mình diễn ra hồi tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, chánh án Richard Posner đã quyết định hủy bỏ phiên tòa này do không hài lòng với thái độ làm việc của cả 2 bên. "Tôi tạm thời hủy bỏ phiên tòa do không bên nào cung cấp đủ chứng cứ để bảo vệ luận điểm của mình", trích phát biểu của Richard.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên FTC lên tiếng về vấn đề kiện tụng có dính đến bản quyền FRAND nói chung và Motorola nói riêng. Sáu tháng trước, FTC đã gửi đến Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Hoa Kì nói rằng việc cơ quan này cấm nhập khẩu một số sản phẩm mà Motorola cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể gây ra những "tổn thương nghiêm trọng" đến sự cạnh tranh ở thị trường Mỹ. Mới đây, ITC cũng đã hủy bỏ yêu cầu của Motorola về việc cấm Microsoft kinh doanh Windows 7, Xbox 360, và trong sự việc này cũng có mặt những bản quyền FRAND. Chúng ta có thể thấy một xu hướng mới đang dần xuất hiện nơi những cơ quan hành pháp, đó là ưu tiên việc cấp quyền sử dụng bằng sáng chế cơ bản hơn là đề ra những lệnh cấm bán sản phẩm.