Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[GDC 2015] MindLeap - hệ thống thực tế ảo điều khiển bằng suy nghĩ

bk9sw
5/3/2015 11:24Phản hồi: 13
[GDC 2015] MindLeap - hệ thống thực tế ảo điều khiển bằng suy nghĩ
2992471_MindLeap_VR_Top.jpg
MindMaze - một công ty công nghệ khởi nghiệp từ lĩnh vực y học thần kinh đã bất ngờ bước chân vào thị tường game khi chính thức giới thiệu một thiết bị mang tính đột phá đối với nền tảng thực té ảo VR. Thiết bị này có tên gọi MindLeap, nó có thiết kế giống như một chiếc màn hình đeo đầu thông thường nhưng bạn không cần các bộ điều khiển hay găng tay để sử dụng mà chỉ việc suy nghĩ.

MindMaze ban đầu phát triển các hệ thống có thể giúp bệnh nhân bị rối loạn thần kinh phục hồi nhanh hơn. Chẳng hạn như một bệnh nhân bị mất một cánh tay có thể sử dụng hệ thống này để vượt qua những cơn đau tưởng tượng và trở ngại khi mất đi 1 phần cơ thể. Nền tảng được MindMaze phát triển có độ trễ thấp khi phiên dịch và xử lý các tín hiệu não thành hành động, do đó công ty nghĩ rằng công nghệ của họ rất phù hợp để khai thác với các trò chơi.


MindLeap bao gồm 2 thành phần phần cứng. Thành phần đầu tiên là một chiếc kính đeo đầu nhưng thay vì chỉ hiển thị hình ảnh và theo dõi chuyển động của đầu, thiết bị được trang bị các cảm biến để nhận biết tín hiệu từ hoạt động não. Các tín hiệu này sau đó được phiên dịch thành nhiều hành động dựa trên tình huống xảy ra trong game.


Thành phần tiếp theo là một camera thu nhận chuyển động 3 chiều, khá giống Microsoft Kinect. Tuy nhiên, MindMaze đã tinh chỉnh lại và khai thác những khía cạnh mà Kinect không thể làm được. Qua đó, camera của MindLeap có thể hoạt động ngay cả khi bạn đang ngồi xuống trong khi Kinect buộc bạn phải đứng và chuyển động để "bắt hình".

Video dưới đây trình diễn một trò chơi đơn giản dùng nền tảng MindLeap. Hệ thống này khai thác 2 suy nghĩ là "thả lỏng" và "căng thẳng" tương đương với tấn công và phòng thủ. Dĩ nhiên bạn không cần vận động tay chân nhưng các cơ trên mặt chắc chắn sẽ cử động ít nhiều để điều khiển. MindMaze cho biết bộ khung lập trình SDK dành cho MindLeap sẽ được phát hành trong vòng 6 tháng tới để lập trình viên có thể phát triển những tựa game, ứng dụng đầu tiên.


Theo: MindMaze
13 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Riết rồi con người ngày càng lười hơn.😔
Hay quá nhỉ, có cái này thì quá.
Long kengg
TÍCH CỰC
9 năm
Sao thằng nào cũng làm kính thực tế ảo thế ?
He he, sắp đến ngày ta được đi vào thế giới Sword Art Online rồi đóa!!! 😁
@cookie vu Nếu thiết bị có thêm khả năng truyền -gửi dữ liệu các giác quan trực tiếp lên não thì SAO mới chính thức là sự thật :D
AuIT
ĐẠI BÀNG
9 năm
hay quá
Khởi đầu cho AI - trí tuệ nhân tạo- nắm bắt ý nghĩ con người là đây...
hi vọng sẽ được chơi một game như SAO trước khi già chết =,= :"(
Tuyệt vời
ndacthien
TÍCH CỰC
9 năm
Chưa thấy có con chip nào có khả năng xử lý tín hiệu từ não. Suy nghĩ của con người phức tạp và thay đổi nhanh như thế nào mà chip bây giờ có thể xử lý nổi? Đừng nói mình đeo vào rồi giữ cái suy nghĩ vài giây để nó xử lý xong rồi mới suy nghĩ đến bước tiếp theo. Mình nghĩ chắc mới ý tưởng và thời kỳ sơ khai phát triển chứ đợi đến lúc thương mại hóa thì còn lâu.
quysatan28
ĐẠI BÀNG
9 năm
5 năm nữa thôi 😆 chúng ta sẽ đc chơi game giống SAO tôi tin vào điều ấy :v
Dù chỉ là sơ khai nhưng thế này mới là thực tế ảo chứ >< , mấy sản phẩm kia là đeo kính 3d với một đống cảm biến (giống như cái phòng tập của Hunger Game mà phải đeo thêm kính).
sau này con người không phải làm gì, chỉ việc nằm trên giường và suy nghĩ 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019