Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Giá trị vốn hoá thị trường của Apple vượt mốc 700 tỉ USD

levuongthinh
25/11/2014 15:16Phản hồi: 266
Giá trị vốn hoá thị trường của Apple vượt mốc 700 tỉ USD
ycharts_chart.png

Sau phiên giao dịch sáng thứ Ba, giá trị vốn hoá thị trường của Apple đã vượt quá mức 700 tỉ USD, một con số khổng lồ. Cổ phiếu của hãng được bán ra với mức giá 119 USD và tiếp tục tăng. Trong cả năm qua, cổ phiếu của Apple vẫn tăng đều đặn, cộng với việc ra mắt iPhone 6 và với iPhone 6 Plus, sự thành công càng được nhân lên.

Đây là một cột mốc ấn tượng dành cho Tim Cook khi giá trị vốn hoá thị trường của Apple đã tăng gấp đôi sau 3 năm ông cầm quyền cao nhất tại Apple. Vào tháng 08/2011, Tim Cook đã lên thay Steve Jobs ở vị trí CEO của Apple, chỉ 2 tháng trước khi Steve Jobs qua đời vì bệnh ung thư.

Apple là công ty đầu tiên trong danh sách S&P 500 có giá trị vốn hoá thị trường đạt mốc 700 tỉ USD. Trước đây, giá trị vốn hoá thị trường cao nhất mà Microsoft từng có được là 613 tỉ USD vào năm 1999, tuy nhiên nếu chuyển đổi sang tỉ giá USD của năm 2014 thì con số phải là 874 tỉ USD. Dù vậy thì Apple vẫn đang là công ty có giá trị cao nhất, bất chấp tình hình khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Một số chuyên gia phân tích còn đưa ra dự đoán rằng trong năm tới, cổ phiếu của Apple có thể đạt mức 135 USD và giá trị vốn hoá thị trường của công ty này sẽ đạt gần 800 tỉ USD. Thậm chí có người còn mong thấy ngày con số đó tăng lên mức 1000 tỉ USD.

266 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

khủng khiếp quá
Kinh thật !
Nó cho thấy TC đang làm rất tốt việc của mình !
thoivuitinh
ĐẠI BÀNG
9 năm
tính giá thực tế thì vẫn chưa = Microsoft năm 1999......:p
eros_hab
ĐẠI BÀNG
9 năm
@thoivuitinh cái này là do bong bóng dotcom ngày xưa, khi nhà đầu tư quá ngợp và kì vọng quá nhiều vào các cty dotcom.
@thoivuitinh Cùng ý kiến
Knightmare
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vnstockguru Khó có thể so sánh một công ty công nghệ với một thằng kinh doanh tiền như thế được. Bạn so sánh thế khác nào so sánh thằng buôn vàng với thằng hàng xóm làm thợ kim hoàn.
@Knightmare Nhưng Apple lớn hơn 50 ngân hàng lớn nhất châu Âu cộng lại về vốn hoá nhé.
M$ và Apple cả 2 mình đều thích bên cạnh Google 😃
Mình không quan tâm đến anh táo lắm
ôi....nhìn chỉ thấy tiền..tiền..và....$$$$ :eek:
Đổi ra tiền việt tính bao giờ cho hết 😃


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
Cả thế giới ưa chuộng và thừa nhận sự thành công nhưng...
... tại Việt Nam, MỘT SỐ CEO vẫn cho rằng ngươif dùng iphone nói riêng và idevices nói chung chỉ là khoe khoang, chỉ vì logo quả táo, chỉ vì tán gái, chỉ là dốt nát vì bỏ mớ tiền ra để rước một thiết bị màn hình ko đạt 2k, ram chỉ 1Gb, Camera chỉ 8 mgp, v.v....


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
@Sonltt Cái mà mc donald bán chạy nhất là hamburger gọi là Big Mc
@supersheep Câu nói làm các fan cuồng cứng họng, đắng nghét à nghen.
bá quá
Ôi cái con số - apple đúng là bá đạo
Bác job đúng là huyền thoại....
kale64
ĐẠI BÀNG
9 năm
đẻ ít mà dzữ wa, nếu apple tu sản suất dc liên kiện như sam sung này nọ thì chắc giá cả sẽ rẻ hơn nhỉ
@kale64 Apple tự dẹp bỏ mảng sản xuất để tập trung vào thiết kế và phần mềm. Việc sản xuất và linh kiện đã có mua và thuê được. Bác Tim là người đề xuất và dẹp bỏ mảng sx từ khi còn SJ, và hướng này thành công. Dù sao thế mạnh của Mỹ vẫn là thiết kế và phần mềm.
@kale64 Apple từng là công ty sản xuất phần cứng nhưng nó dẹp bỏ từ năm 1999 rồi, dưới đề xuất của Tim Cook và cho tới nay mọi người vẫn thừa nhận không phải Tim Cook thì không ai làm được việc này. Thật khó đẻ cắt máu thịt của mình. Rất may Tim là người mới tới nên mới mạnh tay được.

Bây giờ Apple đang lắp ráp Mac Pro tại Mỹ nhưng bằng robot (bị chửi nhiều vì không thuê nhân coong).

Tự làm phần cứng nằm trong tay của Apple rồi. Chỉ cần bỏ 1 số nhỏ trong tổng số 155 tỷ usd tiền mặt là mua được ngay thôi.
Nhưng bạn thấy đấy, quản lý sản xuất phức tạp rắc rối lắm như tự tử, ngộ độc ... (như ở Foxconn) thì quá rắc rối cho Apple. Vậy thì để nỗi phiền này cho SS, Foxconn, Sharp, LG ... gánh.
@vnstockguru Chuẩn rồi, rất ít người chịu khó đọc để biết Tim chính là người quản lý chuỗi cung ứng của Apple từ nhiều năm, là người đề xuất và thực hiện kế hoạch cắt bỏ tự sản xuất và chuyển sang thiết kế+dịch vụ+ecosystem.
Apple cần 1 người như Jobs để sáng tạo nhưng đó là chưa đủ, Apple cần Cook để hiện thực hoá và tối ưu hoá toàn bộ những sáng tạo của Jobs
Dấu ấn của Jobs thật lớn.
Liệu có bong bóng dotcom với apple k nhệ 😁
@baotuan Cái đấy là con số tham khảo. Nhưng apple dự trữ rất nhiều tiền mặt đề phòng khi quả bóng đó xì hơi rồi
Naruto007
TÍCH CỰC
9 năm
lần trước Tinh tế có đăng 1 bài cũng về giá trị vốn hóa thị trường của Apple còn hơn cả thị trường chứng khoán nước Nga, mà giờ đã 700 tỉ đô rồi, ghê thật
Nhiều tiền hơn cả nước VN mình mất
@Kill me or Love me Bạn thật ngây ngô, nếu VN mà có tiền thì thế giới người ta đâu kêu nước VN là nước nghèo, nước kém phát triển. Danh từ "Nước đang phát triển" chỉ để che mắt người dân và để họ thấy "hạnh phúc" hơn thôi.
@Toàn Thế Giới bạn nói toàn cái hiển nhiên vậy, sai chính tả nhiều, câu văn lủng củng quá
tungtreth
TÍCH CỰC
9 năm
Apple thực sự đã tạo nên một đế chế trong làng công nghệ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019