Google tạo ra Jump: nền tảng quay, chỉnh sửa và trình chiếu các video thực tế ảo

sonlazio
28/5/2015 22:25Phản hồi: 23
Google tạo ra Jump: nền tảng quay, chỉnh sửa và trình chiếu các video thực tế ảo
Screen Shot 2015-05-29 at 05.58.51.jpg
Hiện tại thực tế ảo đang rất xa vời với hầu hết chúng ta, phần lớn là bởi chi phí quá mắc của nó. Vì lý do này mà Google đã tạo ra Jump, nền tảng cho phép đưa giá thực tế ảo xuống gần với mọi người hơn. Jump không chỉ là một thiết bị, nó là tất cả những gì liên quan đến VR: hệ thống đế (rig) gắn các camera quay phim, thuật toán để ghép nối video và phần mềm trình chiếu thực tế ảo. Kết hợp với Cardboard, Google hy vọng người ta sẽ sử dụng Jump để tiêu chuẩn hóa các thiết bị, không còn phải sử dụng những bộ rig tùy chỉnh, những chiếc kính mắc tiền nữa, qua đó tạo ra nhiều nội dung thực tại ảo hơn.

Camera:
colorcorrected-48.jpeg Screen Shot 2015-05-29 at 05.59.22.jpg
Đế camera của Google sử dụng một hệ thống 16 camera khác nhau được xếp theo hình tròn, và bộ đế này có thể làm bằng bất cứ vật liệu nào mà bạn thích: nhựa, kim loại hay thậm chí là bìa cứng. Google sẽ không bán bộ rig này mà họ chỉ chuẩn hóa nó, giống như Cardboard VR. Google sẽ đưa ra tất cả các tiêu chuẩn cần thiết liên quan đến cách sắp đặt camera, đến kích cỡ của chúng, đến góc nhìn... và các hãng bên thứ 3 sẽ sản xuất dựa trên các nguyên mẫu này. Trong trường hợp không thích tự tạo ra một hệ thống riêng cho các máy quay phim riêng lẻ thì các bạn có thể sử dụng luôn bộ Jump dành cho 16 máy GoPro như hình minh họa phía trên.

Assembler:
Screen Shot 2015-05-29 at 05.59.32.jpg
Đây là phần chỉnh sửa, sau khi đã quay xong thì Google sẽ sử dụng máy tính và các thuật toán đặc biệt để ghép nối các camera lại, tái hiện video VR một cách hoàn thiện nhất. Với hệ thống 16 camera ở trên thì chúng ta có hàng ngàn điểm quan sát khát (viewpoint) khác nhau và tất cả đều được đồng bộ hóa với nhau để độ sâu hình ảnh, cách thể hiện 3D, màu sắc, ánh sáng... không thay đổi nhiều. Và Google nhấn mạnh chúng ta sẽ không thách điểm ghép nối các camera, hình ảnh thể hiện sẽ rất hoàn chỉnh trong tất cả các hướng. Assembler của Google sẽ xuất hiện trong mùa hè này, cũng như đế rig.

Player:
Screen Shot 2015-05-29 at 05.59.14.jpg
YouTube sẽ hỗ trợ các video Jump, không có gì ngạc nhiên. Nếu có Cardboard, bạn sẽ có thể xem các video theo bất cứ hướng nào chúng ta muốn nhưng nếu không có thì cũng không sao, bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm theo cách vuốt lên xuống qua lại trái phải như video mà GoPro dùng để thử nghiệm dưới đây. Ngoài ra, cardboard mới cũng hỗ trợ các điện thoại có màn hình khoảng 6" và API cho iOS.


video này của GoPro, không liên quan tới công nghệ của Google mà mình chỉ chia sẻ để các bạn hiểu hơn về cách điều hướng nếu không có Cardboard. Cần dùng trình duyệt Chrome để xem

Tham khảo: Google
23 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cuminh8
ĐẠI BÀNG
9 năm
Quá khủng
Không hiểu lắm


Sent from my iPhone using Tinhte.vn mobile app
deltaduong
ĐẠI BÀNG
9 năm
@tungcoi_online Nghĩa là Google không sản xuất thiết bị mà chỉ thiết kế đưa ra tiêu chuẩn phần cứng cho các hãng sản xuất khác Google chỉ đảm nhận xử lý, ghép nối tín hiệu từ các camera lại với nhau để có thực tế ảo.
Video vẫn còn bị méo ở các mép L
chuyến này gopro lại làm nên ăn ra rồi...hèn gì anh Mì sào thấy mấy cái camera bé bé này cũng bu vô
quá tuyệt cho công nghệ, quá đáng mong chờ <3
Tương lai thực tế ảo sẽ ngon lành lắm đấy
Vân chưa hình dung đc , thật ko thể tin nổi. Sẽ cần máy thế nào mới chơi Realtime đc . Hay là minimum phải 1500$ như kính HTC . Thật ko thể chơi nổi :p
Bây giờ chơi một lần cả chùm camera. Thật không thể tin nổi!
Bây giờ chơi một lần cả chùm camera. Thật không thể tin nổi!
Uả cái đế quay thế kia thì quay trên dưới sao đc nhỉ?
hungle1905
TÍCH CỰC
9 năm
Cũng ngầu gớm. Capture.PNG Capture.PNG
16 camerera, quá khủng luôn.
GoPro qua giới thiệu có 4 cam, Google chơi hẵn 16 cam, máu thật
LocDT
TÍCH CỰC
9 năm
Không biết ngoài quay 360 thì có 3D luôn không nhỉ? Nghi ngờ cái này Google chơi luôn được 3D, nếu không đã không cần nhiều camera đến vậy.
deltaduong
ĐẠI BÀNG
9 năm
@LocDT Cái này dư sức dựng được 3D, về nguyên tắc quay 3D chỉ cần 2 máy ảnh.
LocDT
TÍCH CỰC
9 năm
@deltaduong Không đơn giản vậy đâu bạn ơi. 2 máy ảnh quay 3D 1 hướng thì ok nhưng 3D 360 độ lại là chuyện khác. Con Recoh Theta quay 360 độ ok và rất nhiều người có ý tưởng dùng 2 con đó để tạo thành video 3D 360 nhưng chưa thể làm được.
neveruse
ĐẠI BÀNG
9 năm
Có ai như mình, nhấn giữ nút 1 hồi, nó quay liên tục, chóng cả mặt !!! 😁
ngoài lề chút là ip 5 màn 4 inch chơi với kình thực tế ảo đc k nhỉ? e tham khảo thì có hỗ trợ từ 4inch trở lên, cơ mà k biết trải nghiệm có tệ lắm k. ổn ổn mua 1 cái về chơi 😁
banvatoi03
ĐẠI BÀNG
9 năm
đã thực tế lại còn ảo, giờ chẳng cần ra đg làm gì nhỉ
TNgBiz
TÍCH CỰC
9 năm
Cái hay ở đây là build được depth. Cái này kết hợp với project tango sẽ tạo ra bước phat triển lớn cho mản feature film and commercial. Truớc CEO Jaunt và 360 heros từng nhận dịnh là không có parallax cho VW, Google với Jump chứng minh điều ngược lại

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019