Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Google tham gia đầu tư 542 triệu đô la cho Magic Leap để phát triển công nghệ thực tế ảo thế hệ mới

ND Minh Đức
21/10/2014 16:24Phản hồi: 54
Google tham gia đầu tư 542 triệu đô la cho Magic Leap để phát triển công nghệ thực tế ảo thế hệ mới
magic-leap.gif

Theo Wall Street Journal, Google và một vài công ty khác đã đầu tư số tiền lên tới 542 triệu đô la cho Magic Leap Inc., một hãng công nghệ thực tế ảo vừa thành lập cách đây không lâu. Nguồn tin cho biết Magic Leap đang phát triển thiết bị thực tế ảo có khả năng tạo ra các vật thể kỹ thuật số ngay trong thế giới xung quanh người dùng. Đây hứa hẹn là công nghệ tạo nên cuộc cách mạng về công nghệ hiển thị trong tương lai, nơi mà vật thể 3 chiều sẽ được tạo ra một cách sống động ngay trong thế giới thực của người dùng.

Giám đốc điều hành của Magic Leap, Rony Abovitz cho biết nguồn kinh phí 542 triệu đô được đầu tư chủ yếu bởi Google và một số công ty khác như đài truyền hình KPCB, công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz, Obvious Ventures, Qualcomm và Legendary Entertainment. Theo Abovitz, trong tương lai, công nghệ thực tế ảo sẽ được áp dụng một cách không giới hạn trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau và có tiềm năng sẽ tạo ra hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm. Đây chính là điểm hấp dẫn khiến các công ty lớn, bao gồm cả Google, muốn đầu tư cho Leap Magic. Khoảng đầu tư lần này đã nâng giá trị của Magic Leap lên tới 1 tỷ đô la, nhưng Abovitz cho rằng con số này vẫn còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.

sub_1136.jpg
Cho tới hiện tại, thông tin chi tiết về công nghệ thực tế ảo mà Magic Leap giới thiệu vẫn được cung cấp khá nhỏ giọt. Cho tới thời điểm này, tất cả những gì chúng ta biết được là hãng đang phát triển một thiết bị đeo (có thể là dạng kính), kết hợp khả năng thị giác của con người với điện toán di động. Hình ảnh kỹ thuật số sẽ được tạo ra và chiếu trực tiếp lên võng mạc người dùng. Khi đó, người dùng sẽ cảm nhận vật thể một cách sống động như nó đang tồn tại ngay trong thế giới thật. Ngoài ra, Abovitz hứa hẹn thiết bị của Magic Leap sẽ có kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ giúp người dùng có thể sử dụng thuận tiện nhất thay vì sử dụng các thiết bị thực tế ảo cồng kềnh như trước đây.

Abovitz tuyên bố rằng khả năng của Magic Leap là không giới hạn, nó có thể mở ra các khái niệm hoàn toàn mới như "thế giới xung quanh chính là màn hình máy tính" và "thế giới xung quanh cũng chính là rạp chiếu phim." Đây hứa hẹn sẽ là một cuộc cách mạng trong tương lai, nơi mà các nội dung thông tin giải trí có thể được trình chiếu ngay trong thế giới thực mà không cần phụ thuộc vào thiết bị. Nói cách khác, Magic Leap sẽ là một thiết bị bán ảo, nghĩa là sử dụng thế giới xung quanh làm một chiếc màn hình khổng lồ và đưa các thêm các hình ảnh ảo vào thị giác của người dùng.

Các nhà phân tích nhận định đây là một khoản đầu tư khá mạo hiểm nhưng cũng đầy tiềm năng đối với Google cũng như các hãng khác. Cho tới hiện tại, cả phía Google lẫn Magic Leap đều không cung cấp thông tin về việc công nghệ của Magic Leap có thể được trang bị cho các thế hệ Google Glass mới trong tương lai hay không?

Tham khảo WJS, Magic Leap
54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

công nghệ ngày càng bá đạo... 😁
Thứ này mà ra đời thì những kí ức về người thân đã mất, những kỉ niệm tươi đẹp sẽ không bao giờ mất đi. Chắc cũng sẽ có tác dụng ngược đó là nhiều người chắc hẳn sẽ bị chìm đắm mà không dứt ra được 😔.
quocviet319
ĐẠI BÀNG
9 năm
cái này mà tích hợp vô googleglass thì chắc bá đạo luôn.
susano
ĐẠI BÀNG
9 năm
"Matrix" đang thành hiện thực . Công nghệ này có thể biến thành phố hoang tàn đổ nát thành một thế giới thần tiên ...
Mong sao con người ko đắm chìm vào AR đến nỗi ko thoát ra được
Tri An
ĐẠI BÀNG
9 năm
cái này sẽ hỗ trợ ngành điện ảnh trong tương lai
suphu_kid
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Tri An chắc thay luôn chứ ko chỉ hỗ trợ
😁 Dự án của Google thì tốt nhất là anh em nên kiên nhẫn có thể 5 10 năm mới thành hiện thực. Thà Google cứ im lặng đến lúc thành công thì hẵng công bố.

Điển hình là cái google glass, nghe rất hấp dẫn nhưng mãi ko thấy sản xuất hàng loạt được.
@maithang215 Đỡ bị lẫn lộn, phải sắp xếp thông tin chứ sao. Hội báo chí thì đào xới lung tung cả lên làm người dùng hi vọng rồi lại thất vọng, mà anh Google cũng khéo quảng cáo lắm cơ.
Nokia6686
TÍCH CỰC
9 năm
@Apple Haters 2.01 Không. Chỉ là nhìn nhận vấn đề 1 cách khách quan và hợp lý thôi!
A.R.R.O.W
TÍCH CỰC
9 năm
@Apple Haters 2.01 Cha này nc như là anti google ấy....trong khi đó nó giúp mình biết bao nhiêu lại còn không tốn tiền nữa.....thiếu apple của thím vẫn khỏe nhưng thiếu google hơi bị mệt đấy.
Nokia6686
TÍCH CỰC
9 năm
@Apple Haters 2.01 Có 1 cách đơn giản hơn là bạn đừng đọc báo, nhất là những tin tức về Google thì đầu óc sẽ thanh thản và đỡ lẫn lộn hơn đó.
livfc2010
TÍCH CỰC
9 năm
Cái này là của Magic Leap phát triển, Google thấy hay nên đầu tư vào thôi.
Ái.. chà... chà.. "Thế giới hình thành do "cái nhìn", mỗi người sáng tạo một thế giới nhìn khác nhau"
Mình nghĩ tới phim Khiêu dâm nhiều hơn. thật là bá đạo =))
@Thịnh Apple ý tưởng sáng tạo hơn cụ GG
Cái này ở nhật nó làm ca sĩ ảo ầm ầm rùi ...
LongOni
ĐẠI BÀNG
9 năm
@ThanhThanhCoNuong ca sĩ ảo đâu có liên quan tới cái kính thực tế ảo mà bạn đeo
@LongOni nó cũng dự trên cùng nguyên lý halographic mà làm ra thôi bạn.
LongOni
ĐẠI BÀNG
9 năm
@ThanhThanhCoNuong cùng công nghệ nhưng không cùng thiết bị và mục đích sử dụng
người ta đang nói kính đeo, bạn lại bảo bên nhật nó làm ca sĩ ảo đầy ra =))
deltaduong
ĐẠI BÀNG
9 năm
@ThanhThanhCoNuong Holography nhé bạn, theo tiếng Hy Lạp nghĩa là ảnh toàn kí.
Hai nguyên lý khác nhau: Một cái chiếu trực tiếp lên võng mạc (kiểu như ảnh chồng lên ảnh) còn holography là công nghệ dùng ánh sáng giao thoa để tái tạo hình ảnh 3 chiều thật của vật thể.
@deltaduong Thank you, lâu lâu nhầm tý mà
kelangwen
ĐẠI BÀNG
9 năm
nhìn hay phết....
hay quá
Chỉ mong các hãng phim cũng sớm ứng dụng công nghệ thực tế ảo 😁
kant1522
ĐẠI BÀNG
9 năm
hix. đã quá. nhìn cái hình bàn tay mở ra con vui, kích thích quá.
Phải đăng nhập để cmt. chỉ có 2 từ. BÁ ĐẠO quá.
Này mà mấy bác mê Jav thì éo còn j sau khi xem
Tụi nhỏ giờ lậm vào thế giới ảo nhiều quá rồi, mới chỉ có mới cái màn hình bé bé xinh xinh mười mấy inch trước mặt thôi mà đã vậy rồi... Nhiều đứa chơi liên tục trong vài ngày lăn ra chết vì kiệt sức và bao nhiêu thứ tệ khác...
Sau này công nghệ xây 1 thế giới đeo trước mắt và có khả năng tương tác, sẽ còn bao nhiêu kẻ mộng du sống ảo giữa đời thực nữa, sống chìm đắm trong thế giới ảo 360 độ xung quanh, âm thanh lập thể, cầm cái cây stick gươm ảo đánh quái vật cứu công chúa hay súng nhựa giết kẻ thù ảo...Cài này ng7ời ta dự đoán từ lâu rồi!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019