Hà Nội 10-10-2014 trăng sáng và bầu trời quang đãng !
Xin chia sẻ cùng các bạn những hình ảnh từ đêm pháo hoa kỉ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô 10-10-2014 tại Hồ Đền Lừ - Hà Nội . Ảnh do mình chụp bằng chiếc điện thoại vang bóng 1 thời của NOKIA - NOKIA 808PW !
Anh em nào có ảnh chụp từ điện thoại thì cùng chung vui và chia sẻ kinh nghiêm với mọi người luôn nhé !
Và một chút kinh nghiệm chụp pháo hoa mình học được từ các bác, các anh chị đi trước , từ internet và thực tế của mình cũng xin chia sẻ tới mọi người !
1 Chọn địa điểm chụp :
- Đầu tiên các bạn cần quan tâm tới hướng gió vì pháo hoa sẽ kèm với rất nhiều khói
Nếu hướng gió thồi từ phía pháo hoa tới chỗ bạn thì bạn sẽ bị khói che mất tầm nhìn
Nếu ngược lại bạn sẽ không chụp được hết vệt đuôi của pháo hoa , nền trời sẽ là nền khói màu và ảnh không đẹp
Xin chia sẻ cùng các bạn những hình ảnh từ đêm pháo hoa kỉ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô 10-10-2014 tại Hồ Đền Lừ - Hà Nội . Ảnh do mình chụp bằng chiếc điện thoại vang bóng 1 thời của NOKIA - NOKIA 808PW !
Anh em nào có ảnh chụp từ điện thoại thì cùng chung vui và chia sẻ kinh nghiêm với mọi người luôn nhé !
Và một chút kinh nghiệm chụp pháo hoa mình học được từ các bác, các anh chị đi trước , từ internet và thực tế của mình cũng xin chia sẻ tới mọi người !
1 Chọn địa điểm chụp :
- Đầu tiên các bạn cần quan tâm tới hướng gió vì pháo hoa sẽ kèm với rất nhiều khói
Nếu hướng gió thồi từ phía pháo hoa tới chỗ bạn thì bạn sẽ bị khói che mất tầm nhìn
Nếu ngược lại bạn sẽ không chụp được hết vệt đuôi của pháo hoa , nền trời sẽ là nền khói màu và ảnh không đẹp
Tốt nhất là chọn hướng gió tạt ngang
- Vị trí chụp không nên quá gần với điểm bắn sẽ làm khung hình bị hạn chế và những quả nổ tầm thấp sẽ che mất những quả tầm cao
Nên cách từ 500m với điểm bắn tầm thấp và 1000m với điểm bắn tầm cao
- Vị trí chụp cần thoáng đãng và thuận tiện cho việc kê tripod và thay đổi góc chụp nếu cần (rất có thể gió sẽ đưa pháo hoa vào vị trí bị cây hay cột điện che khuất và bạn cần chạy ra chỗ khác thật nhanh )
Nên chọn vị trí thoáng đãng và không có quá đông người
2 Dụng cụ cần thiết :
- Tripod là không thể thiếu vì pháo hoa thường cháy trong vóng 2-5s và bạn cần ghi lại ít nhất 3s đẹp nhất
- ND filter nên có với những máy không có ND tích hợp sẵn và không hạ thấp được ISO vì pháo hoa rất sáng có thể sẽ làm ảnh bị cháy
Nếu không có tripod các bạn có thể cố định điện thoại bằng nhiều cách (ví dụ dép chẳng hạn) 😃
Quảng cáo
3 Quá trình chụp :
- Setup máy :
* Nên chọn mức ISO thấp nhất máy có thể đạt tới
* Chọn thời gian phơi sáng khoảng 3s (không nên quá lâu vì có thể các quả pháo kế tiếp sẽ làm rối khung hình)
* Cân băng trắng nên chọn auto vì pháo hoa có rất nhiều màu sắc
* EV tăng hay giảm tùy theo hoàn cảnh thực tế
* Chọn chế độ chụp tự động khoảng 3s - 5s 1 tấm hoặc canh theo tiếng bắn, sau khi bắn 1-2s thì bấm chụp (cần phân biệt tiếng nổ của pháo khi được bắn và tiếng nổ trên không)
* Không nên căn khung hình quá sát (cứ để rộng rãi rồi crop sau)
* Tranh thủ tập trung điều chỉnh máy ảnh trong khoảng 2-3 phút đầu tiên trước khi để máy chụp tự động và chờ những loạt bắn đẹp nhất diễn ra
Và quan trọng nhất là chụp thật nhiều ảnh , nhiều hết mức có thể để chọn ra một số anh đẹp
4 Hậu kì :
Quảng cáo
Cái này tùy vào các bạn miễn sao hình ảnh đẹp hơn trong mắt mọi người là được !
Chúc các bạn có thật nhiều ảnh đẹp trong những đêm pháo hoa nhé !
P/s :
Ảnh đều được mình chỉnh sửa bằng apps Fotor !
Link ảnh gốc : https://www.flickr.com/photos/126512337@N05/sets/72157650006108792/