Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Haloshop đã bẻ khóa được PS3

sonlazio
7/9/2010 2:36Phản hồi: 72


Theo thông tin từ trang web của Haloshop, các kỹ thuật viên của hàng này vừa bẻ khóa thành công các máy PlayStation 3 firmware 3.41 trên tất cả các phiên bản, kể cả phiên bản Slim mới nhất bằng một chiếc USB chuyên dụng. Giá thiết bị này là 1,3 triệu đồng so với giá 170$ của chiếc USB mở khóa đầu tiên tại Úc. USB do Haloshop phân phối sẽ bán đại trà vào ngày 8/9 tới. Hãy lưu ý rằng sẽ có 1 số game chưa thể chơi được, hy vọng các bản firmware mới cho chiếc USB bẻ khóa sẽ khắc phục được tình trạng này.


Phiên bản bẻ khóa hiện tại cũng đòi hỏi người dùng phải có 1 đĩa PS3 gốc làm đĩa mồi, giống hệt trường hợp PSP trước đây cũng của Sony. Do chưa có đĩa Bluray chép nên người dùng PS3 chỉ có thể chép game vào ổ cứng, dù sao thì ổ cứng cũng cho phép chúng ta truy xuất nhanh hơn và chứa được nhiều game cùng một lúc. Nếu bạn không thích bỏ ra 1,3 triệu đồng cho thiết bị này thì có thể dùng phương pháp bẻ khóa từ di động, tất nhiên chi phí đầu tư ban đầu sẽ đắt hơn rất nhiều nhưng bạn sẽ có thêm 1 chiếc điện thoại để xài! Thông tin thêm bạn có thể tham khảo tại đâyđây.



  • Máy PlayStation 3 - SLim - 120GB - Version 3.41
  • Máy PlayStation 3 - Dầy - 60GB - Version 3.41
  • Đĩa Game BlueRay: Metal Gear Solid 4, PES10, Assassin Creed 2..
  • Bo mạch AT128U - dùng để làm khóa
  • Ổ cứng USB gắn ngoài 250GB
Tóm tắt trả lời những câu hỏi thường gặp xung quanh việc bẻ khóa PlayStation 3:

1. Sau khi bẻ khóa thì máy PS3 sẽ chạy game ra sao ?

Với chương trình Backup Manager 1.0 được cài trên máy PS3 sau khi bẻ khóa thì máy sẽ cho phép Cài Game trực tiếp vào ổ cứng trong máy hoặc ghi ra ổ cứng USB bên ngoài để chơi - nhưng khi chạy Game vẫn cần 1 đĩa game gốc bỏ trong máy để mồi.

2. Sau khi bẻ khóa thì máy PS3 sẽ chạy được đĩa COPY không ?

Nếu về mặt lý thuyết thì sau khi bạn can thiệp vào phần cứng hệ thống và phần mềm của máy để biến đổi nó thì cũng có thể làm cho nó làm việc theo ý muốn nhưng với kĩ thuật và phần mềm hiện tại thì chưa thể được, ngoài ra thì cũng chưa có đĩa BlueRay Game PS3 COPY trên thị trường vì vậy để chơi được game thì chỉ có một cách là Cài đặt Game lên ổ cứng gắn ngoài hoặc ổ cứng có sẵn trong máy.

3. Thời gian cài đặt một game mất bao lâu ?

+ Chúng tôi đã thử nghiệm cài một game như Winning Eleven 9 mất khoảng 15 phút với dung lượng sau khi check trên ổ cứng thì cỡ khoảng 8GB

+ Với game Metal Gear Solid 4 mất hơn 30 phút với dung lượng gần 30GB.

Quảng cáo



+ Tốc độ cài vào ổ cứng trong máy nhanh hơn ổ gắn ngoài USB một chút, tính ra về tốc độ cài đặt game giữa 2 ổ cứng gắn trong và ngoài cũng chênh lệch không đáng kể

4. Tất cả các phiên bản Máy PlayStation 3 đều có thể bẻ khóa được không ?

+ Tất cả các máy chúng tôi thử nghiệm đều có phiên bản hệ điều hành là 3.41 - Version 3.41 ( để kiểm tra hệ điều hành của máy có phiên bản bao nhiêu thì vào System Setting và tìm đến mục System Information )

+ Chúng tôi đã thử nghiệm qua tổng cộng 4 loại máy PS3, đầu tiên là phiên bản cũ loại dầy có ổ cứng 40GB, sau đó là loại 80GB, kế đến là loại mỏng có ổ cứng 120GB và 320GB ( loại mới nhất ) tất cả đều chạy được chương trình bẻ khóa.

+ Điều đó kết luận là với tất cả các đời máy PS3 hiện có trên thị trường đang chạy ở Hệ Điều Hành 3.41 ( Version 3.41 ) đều có thể bẻ khóa được

5. Làm sao để bẻ khóa được máy PlayStation 3 ? Bẻ khóa mất bao nhiêu tiền ?

Quảng cáo




+ Website đầu tiên chính thức bán thiết bị bẻ khóa là PSjailbreak.com họ bán một thiết bị USB có tên là PSjailbreak để thực hiện việc bẻ khóa, thiết bị này sẽ cắm vào máy PS3 để thực hiện việc can thiệp phần cứng, sau khi nó can thiệp vào việc khởi động thì nó sẽ cho phép chạy ứng dụng thứ 3. Nhưng có điều là cái giá bán lẻ thiết bị này rất đắt hơn 150$, thật sự với giá này thì không phù hợp túi tiền cho lắm. Chúng tôi cũng đã liên hệ với nhà cung cấp và dự tính nhập thử nghiệm sản phẩm này nhưng thật sự với giá trên thì chắc chắn thị trường ít chấp nhận.

+ Sau đó thì có rất nhiều nhóm Hacker khác phân tích sản phẩm PSjailbreak và họ đưa ra các giải pháp khác tương tự như vậy nhưng với giá chỉ tầm từ 20USD đến 50USD đó mới thật là cái giá đúng của sản phẩm và chúng tôi đã tiếp cận ngay giải pháp trên vì vậy có thể khẳng định cái giá của một USB bẻ khóa chỉ trong vòng 60 USD là tối đa.

6. Một thiết bị USB bẻ khóa PS3 có thể dùng chung cho nhiều máy được hay không ?

Thường thì đa số phòng Game kinh doanh máy PS3 sẽ đặt câu hỏi này vì họ cũng quan tâm đến việc bẻ khóa này khá nhiều, nhưng chúng tôi chỉ có thể trả lời trong thời điểm hiện tại là mỗi máy PS3 nếu muốn bẻ khóa thì phải cần một thiết bị USB bẻ khóa đi kèm với nó, mỗi máy một cục USB, máy nào thì dùng của máy đó không thể dùng chung cùng một lúc cho nhiều máy.

7. Ưu điểm và nhược điểm sau khi bẻ khóa ?

Ưu điểm:

  • cái này thì chắc ai cũng biết là bạn có thể tiết kiệm tiền mua game
  • Game đã chạy thì rất ổn định và load nhanh hơn tiết kiệm nhiều thời gian
  • Mắt đọc BlueRay sẽ ít hoạt động - ít hỏng
  • Một lúc chơi được nhiều Game với ổ cứng 40GB cũng chép được tối thiểu 2 game, với ổ cứng 120GB tầm khoảng 6 Games, với ổ cứng 320GB thì phải hơn 18 Games

Nhược điểm:

  • Chưa chạy được hết 100% game đang có hiện tại.
  • Không thể nâng cấp lên hệ điều hành mới hơn - dĩ nhiên là nếu nâng cấp lên hệ điều hành mới thì đồng nghĩa với việc máy sẽ không chạy được với USB bẻ khóa.
  • Chắc chắn sau này sẽ không chơi ONLINE được vì nếu vào Online thì buộc phải nâng cấp hệ điều hành của máy.
  • Sony sẽ đưa các bản vá bảo mật nâng cấp hệ thống nhằm chống việc bẻ khóa vào các GAME mới phát hành trong thời gian sắp tới vì vậy nếu muốn chơi được các game mới nhất thì tạm thời đừng nghĩ đến việc bẻ khóa máy PS3.

Việc phân tích ưu và nhược điểm sẽ còn rất nhiều ý kiến vì vậy chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến khách hàng nhiều hơn nữa để trả lời trong những lần sau.

8. Sau khi bẻ khóa thì máy hoạt động có ổn định không ?

Chúng tôi cũng mới thử nghiệm bẻ khóa thành công vì vậy cũng cần phải có thời gian để thử nghiệm nhiều hơn trên các hệ thống máy PS3 các loại thì mới trả lời được rõ ràng câu hỏi này, bởi vì việc bẻ khóa nó liên quan đến nhiều thứ phần cứng - phần mềm vận hành và các tựa game.

Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi thử nghiệm với phần mềm Backup Manager 1.0 thì không phải game nào cũng chạy tỉ lệ game chạy chỉ chiếm khoảng 70% và đa phần là game chạy tốt trên ổ cứng có sẵn trong máy.

Theo ý kiến của chúng tôi thì dĩ nhiên để chạy được nhiều game thì chắc chắn cần phải có thêm nhiều thời gian để phần mềm bẻ khóa nó hoàn thiện hơn mà thôi.

Còn về khía cạnh kỹ thuật thì chúng tôi đã phân tích việc vận hành thiết bị bẻ khóa và suy cho cùng thì ít có khả năng thiết bị trên làm tổn hại đến máy PS3. Nhưng với kĩ thuật bẻ khóa hiện tại thì cái phiền nhất là chúng ta phải tắt mở máy nhiều lần hơn.

9. Bao nhiêu game có thể chạy được trong thời điểm này, những game như PES10 và God Of War có chạy được không ?

Game PES10 hiện tại chưa chạy được, kể cả PES09, PES08.. tất cả đều chưa chạy. Nhưng với Winning Eleven 09 chúng tôi đã thử thì chạy tốt.

God Of War 3, Metal Gear Solid 4, Assasin Creed 2 cũng chạy tốt

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo Danh Sách Các Game chạy tốt và không chạy từ các cộng đồng game thủ nước ngoài đã thử và Report tại đây:

http://www.ps3news.com/subdomain.php?pagename=ps3-jailbreak&currentpage=2&s=7

Danh sách này chưa bao gồm hết các game và hiện tại cũng còn đang cập nhật tiếp tục...
72 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

dav_vany
ĐẠI BÀNG
14 năm
Chuẩn không cần chỉnh ....!
chép game chơi cũng cỡ 2 xị, hix hix, phải chi chỉ 25k giống Xbox 360
không khả thi cho lắm, vì ai chơi PS3 cũng biết game update liên tục nhất là PES10, 1 khi thông tin hack đã đựoc public thì chắc chắn Sony cũng sẽ có động thái nhằm ngăn chặn việc này. Vẫn cứ chờ cái đã ko nóng vội 😁
HTP@87
TÍCH CỰC
14 năm
trong mấy BOX phần mềm từ ngữ hack - bẻ khóa được anh em ví von THUỐC để tránh Luật thì hôm nay các MOD đã giật tít 1 cái tin bẻ khóa trên trang chủ thật là khó hiểu 😁
minhlp
ĐẠI BÀNG
14 năm
Mình mà là các công ty game thì mình sẽ làm mọi cách không để haloshop kinh doanh như thế này. 1 Games người ta phải đầu tư bao nhiêu công lao, sức lực, để thu lại công sức đó thì họ phải bán games. Các đồng chí Halo này ..... xong bán cho người dân, khác nào ăn cắp công sức lao động của những nhà làm games mà thu lợi bất chính. Giá thì cũng cắt cổ.

Chung ý kiến với GodDragon và DannyB, không đồng tình với việc tinhte đưa các bài ....., và thậm chí là kinh doanh từ ..... lên trang chủ.
bác ko thấy mỹ bây giờ jb là hợp pháp rùi hả, sony hơi bị độc quyền và khó chịu, chứ như apple người ta xài game, ứng dụng thuốc đầy thôi. bác tưởng haloshop cũng ngồi chơi ko mà có thuốc chắc, họ cũng phải nghiên cứu chứ, tóm lại là mình thấy chuyện này bình thường thôi có người tạo ra phần mềm, games thì có người cr...ck nó zậy thôi
Đúng là bác nói ko sai nhưng bác có nói cũng phải nghĩ lại chứ, đây là thông tin cho tất cả mọi người VN yêu công nghệ thông tin - điện tử thôi vì người VN thường thì không có thói quen mua đĩa bản quyền Game nên mà luôn ham muốn được sử dụng với giá Vn nên bài này chính là thông tin cho những người muốn sử dụng. Đã là người VN thì mình tin rằng không ai trong các bác là không dùng đồ không bản quyền, mình dám cam đoan điều này gì già sử như những bài mp3 download tràn lan trên mạng cũng chính là đồ không bản quyền rồi, nên các bác hãy xem lại rồi ý kiến người khác. Còn với chuyện các mod cấm dùng từ h@ck trong diễn đàn mà lại đưa bài lên trang chủ cũng là chuyện của mod vì đây là trang người ta tốn tiên đầu tư vào và sử dụng sao là quyền của họ nêu không thích thì ko vào nên việc chi mà nói ra nói vào.
Tungpat
ĐẠI BÀNG
14 năm
Thê này muốn cũng chả mua về nhà chơi đc, nay ra chỏ cí ngoài hàng, chơi vẫn cần đa gốc mồi thì khác j vẫn phải mua đĩa đâu
6260
ĐẠI BÀNG
14 năm
Nó khác ở chỗ nếu ko hack, muốn chơi game nào, pác phải cần đĩa game ấy. Còn hack rồi thì chỉ cần 1 đĩa game bất kì để mồi cho tất cả các game !

@ các pác ko thích .....,hack : Đồng ý với các pác là cái này ko hay ho cho lắm. Nhưng cũng ngay chính bản thân các pác có đôi khi phải xin ..... tìm key, nên thôi, có thì các pác dùng, ko thích thì ta ngồi xem vậy. Pác có đang dùng iphone hay dùng các loại đt xách tay ko ? Về VN cũng phải bẻ khóa đó thôi !
DannyB
ĐẠI BÀNG
14 năm
Em thấy bác minhlp nói chí phải, dân mình dùng đồ "thuốc" quen rồi, có lợi thì rất lợi nhưng cái PS3 này em THỰC SỰ YÊU THIK vì nó k thể "THUỐC", đối với em PS3 là bước đầu tiên đưa em ra khỏi cái thói quen down chùa, mua lậu, nên em theo Team Sony PS3 :p
Ben forrumGSM thông tinh này đã có gần 1 tháng,và có 1 file khoảng 500kb cho mình test thử.
thế chú có sài window lậu không , có dùng mấy soft điện thoại lậu không , tại sao Iphone đưa về Việt Nam hầu hết bẻ khóa , cứ bô bô cái miệng là tôn trọng , nghe ngượng vãi
😃 Nếu bác còn là Sinh Viên thì em còn thông cảm. Còn nếu bác đã đi làm, người ta cũng đi làm. Bác bỏ mồ hôi công sức ra để có sản phẩm, thì người ta cũng thế. Vậy nếu cuối cùng sản phẩm của bác làm ra, người ta không thèm mua, chỉ việc "chôm chỉa" sử dụng thì bác nghĩ sao? Phải thay đổi nhận thức để đất nước tiến bộ, bọn nước ngoài nó mới nhìn mình với con mắt khác. Mà bác phải hiểu, chuyện tôn trọng bản quyền sẽ đem lại lợi ích gấp nhiều lần so với việc h.a.c.k và C.@.r.c.k đó bác.

Hồi đó còn làm sinh viên, em cũng dùng sản phẩm "thuốc" rất nhiều. Nhưng giờ đi làm, phải cố để giành tiền mua. Xót nhưng thấy đúng nên phải làm.
shizuaka
ĐẠI BÀNG
14 năm
còn nhiều nhược điểm quá 😁
squall_x2x
ĐẠI BÀNG
14 năm
Đọc bài này xong thấy jờ mua Xbox360 Arcade vẫn còn lợi hơn
mhung7182
ĐẠI BÀNG
14 năm
Potay, sao TinhTe lại đi quảng cáo cho hack vậy....
Đã mua 1 cái Wii hack và giờ cảm thấy hối hận vì k tận hưởng được những lợi ích từ Nintendo
gdragonz
ĐẠI BÀNG
14 năm
-bọn halo này trình độ cao vãi gió giật tung cả nóc nhà nó nhập cái usp hack về mà dám tuyên bố là mình hack được ps3 sony nó đã fix đc rồi mấy ku halo ôm đống usp đấy mà tự sướng :giggle: mấy ông nội thôi đi đã nghèo mà còn sĩ lúc nào GDP bình quân đầu người như USA thì hẵng nghĩ tới chuyện ko chơi đồ hack trong khi Vn GDP thì thấp đồ nhập về thì đắt như cắt cổ mà lắm bố còn sĩ đểu :adolf:
Ko ý kiến nhưng đúng là bài này ko nên đưa ra trang chủ.
haloshop có đặt quảng cáo à, chạy theo lợi nhuận quá, thì hack+crac..k cũng được coi là tinhte sao? thành viên có quyền đóng góp ý kiến nhé, đừng bóp cổ
Chơi game công nhận tốn kém thiệt .. hjx hjx 😔 ....!
emiuanh
ĐẠI BÀNG
14 năm
😁 hwa mới đọc được trên gamek.vn . Ok là chơi game chép nhưng vẫn cần đĩa mồi mà bạn :D Tạm thời là bước tiến ok thôi chứ vẫn xài đĩa mồi có nghĩa vẫn phải có đĩa gốc trong tay => vẫn 1m / game :D ( nếu là gia đình ) còn giờ thì rất tiện cho tiệm game . Chơi tốn kém thì khoan sang ku PS3 này , đợi năm sau cũng dc , h cứ gắn bó với bé xbox :D đồ họa chuẩn âm thanh 5.1 mà giá game phải chăng . Giá xbox lại đẩy lên 500k cách đây mấy tháng vì ps3 hack lâu quá :D
Em cũng đang dành dụm đợi xbox die là lên ps 3 để còn chơi GOW :D , nhưng giờ vẫn vote cho xbox
Thực ra mọi người hơi quan trọng hóa vấn đề. Đồng ý là phải ngăn chặn nạn hack nhưng nhiều khi cũng nên linh động đôi chút. Còn có bác bảo vì thế nên dân nghèo thì cho em nói thẳng. "nghèo vì lười học , ko co chí nên lớn lên muôn đời nghèo. "chứ ko phải là xài đồ lậu gây ảnh hưởng tới Thói quen người dân dẫn tới nghèo.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019