Hãng xe Proton của Malaysia hợp tác với LG phát triển xe chạy điện EV tầm hoạt động 240 km

chuyengiaphaxe
1/10/2014 10:31Phản hồi: 22
Hãng xe Proton của Malaysia hợp tác với LG phát triển xe chạy điện EV tầm hoạt động 240 km
proton-iriz-ev-lg-korea-3-850x637.jpg

Rất bất ngờ khi Viện trưởng Viện nghiên cứu ô tô Mã Lai (Malaysia Automotive Institute) Madani Sahari chia sẻ trên facebook của mình những bức hình đầu tiên của mẫu xe Proton Iriz chạy điện hoàn toàn, một dự án hợp tác giữa hãng xe nội địa Mã Lai là Proton và hãng điện tử LG của xứ sở kim chi. Những bức hình được chụp trong chuyến thăm quan của vị Viện trưởng tại bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) của LG tại Incheon, thủ đô Seoul - Hàn Quốc.

Ông cũng không quên cập nhật đoạn tiêu đề là mẫu xe Proton Iriz EV chạy điện hoàn toàn được thiết kế với tầm hoạt động lên đến 240 km cho mỗi lần sạc. Nếu so với chiếc Model S chạy điện của Tesla với tầm hoạt động gần gấp đôi, lên đến 480 km, thì thông số của Proton Iriz hoàn toàn dưới cơ. Nhưng nếu so với chiếc Nissan Leaf của các bạn xứ mặt trời mọc với tầm hoạt động chỉ có 200 km, thì con số 240 km của các bạn Mã Lai xem ra cũng khá ấn tượng. Còn nhìn lại Việt Nam mình khi chính phủ vẫn còn loay hoay với các đề án phát triển công nghiệp ô tô thì những gì các bạn Mã đã và đang làm được thật đáng ngưỡng mộ.

proton-iriz-ev-lg-korea-8-e1412148901739.jpg

Hiện chúng ta chỉ mới biết được thông tin duy nhất về tầm hoạt động của chiếc Proton Iriz. Bên cạnh đó, LG sẽ đảm nhận khâu nghiên cứu, sản xuất hệ thống camera quan sát ADAS (Advanced Driver Assistance System) hỗ trợ cho các tính năng an toàn tự hành và chi tiết đèn pha NEXLIDE trên chiếc xe. Những thông số về công suất bộ phát điện, dung lượng pin hay thời gian sạc đầy có thể sẽ được công bố sau khi quá trình thử nghiệm kết thúc, tức là vào tháng 9 năm sau.

Proton là hãng xe nội địa của nước bạn Mã Lai. Hãng xe này được thành lập vào năm 1983 và được dẫn dắt bởi hãng xe Nhật Mitsubishi từ năm 1985 đến năm 2010 trước khi tự lực cánh sinh hoàn toàn về mặt công nghệ. Nếu các bạn còn nhớ thì Proton đã từng thâm nhập thị trường Việt Nam nhưng không thành công vào những năm cuối thập niên 90 với mẫu Proton Wira phát triển dựa trên cơ sở chiếc Mitsubishi Lancer. Hiện nay những mẫu xe của Proton đã có mặt tại 26 nước và tập trung chủ yếu ở thị trường châu Á.

Chiếc Proton Iriz là xe hatchback thuộc phân khúc subcompact vừa được hãng này giới thiệu vào ngày 25 tháng 9 vừa qua. Hiện tại chiếc xe này được trang bị cấu hình động cơ xăng 1,3 và 1,6 lít và tiêu chuẩn an toàn bảo vệ người ngồi trong xe 5 sao theo ASEAN NCAP. Theo lộ trình, bản Iriz Hybrid cũng sẽ được Proton ra mắt thị trường vào cuối năm nay và nếu phiên bản chạy điện hoàn toàn thử nghiệm thành công thì nó cũng sẽ đến tay người dùng trong năm sau.


22 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vậy chắc ắc quy lên giá rồi 😁:D
vinh salem
ĐẠI BÀNG
10 năm
hi vọng giá sẽ thơm... ko biết nó có đánh thuế xe điện ko nhỉ...
trong hình mấy chú nhật lùn cao hơn malai 1 cái đầu nhĩ
học ngành ô tô ra thấy hơi bị buồn😔
xe điện sẽ là công nghệ của tương lai
thenao29
ĐẠI BÀNG
10 năm
vâng, công nghệ rất tốt, nhưng chính phủ rất tiếc, các kĩ sư rất tiếc, dân đen tiếc hùi hụi
dakilove
ĐẠI BÀNG
10 năm
Giong picanto
V’t
TÍCH CỰC
10 năm
Nhắc đến Việt Nam! làm gì cho buồn ra !
sang Malay thấy dân bên đó đi xe này khá nhiều, giá lại còn rẻ nữa
Proton hồi xưa hợp tác vs Mitsu rất thành công, cty đó giống như Vinaxuki đó
vanphumbile
ĐẠI BÀNG
10 năm
buồn...................
Đừng có lôi VN vào nữa, VN làm gì còn cửa để mà so. Giờ lo ba cái đường xá làm xong đừng có hư nứt lún mà mừng hú dia mấy đời rồi
RClub
ĐẠI BÀNG
10 năm
Proton từ rất lâu rồi hợp tác với các hãng xe nổi tiếng khác, mong ông Vinaxuki cũng nhìn đó mà học :}
Mr4stroke
ĐẠI BÀNG
10 năm
Tại sao lại ko phải ở Việt Nam.😔:(:(:(
VN ngay cả trồng lúa còn thua Thái, trong khi là dân chuyên nghề lúa nước... bày đặt phát triển cn ô tô ??
vn sx xe công nông chở nặng giỏi nhất thế giới đó các bác...đứng thứ 109 vị a hùng bảo hộ đấy....haha
RIM
CAO CẤP
10 năm
Trông giống Mirage của Mitsubishi nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019