Hệ thống điều khiển của nhà máy điện hạt nhân Hàn Quốc bị dính mã độc

levuongthinh
31/12/2014 1:31Phản hồi: 57
Hệ thống điều khiển của nhà máy điện hạt nhân Hàn Quốc bị dính mã độc
South-Korea-Nuclear-Plant.png

Sau khi quét hệ thống để tìm kiếm bằng chứng về việc xâm phạm, các nhân viên tại nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc đã phát hiện một thiết bị bị dính mã độc kết nối với hệ thống "khe hở không khí" vốn kiểm soát một trong những lò phản ứng hạt nhân của nước này.

Vẫn chưa có bằng chứng rằng đoạn mã này tự cài lên hệ thống và liệu nó có gây ảnh hưởng gì một khi nó tấn công thành công vào hệ thống của nhà máy. Tuy nhiên với những người liên quan đến việc bảo mật cho nhà máy điện hạt nhân thì họ phải nhớ rõ rằng “một hệ thống không chạy trên web vẫn chưa đủ an toàn để tránh khỏi những đợt tấn công."

Theo thông báo của Bộ trưởng bộ năng lượng Hàn Quốc thì đoạn mã này có thể đã xâm nhập vào hệ thống do các nhân viên sử dụng USB không được chứng nhận - tương tự như vụ Stuxnet tấn công một hệ thống khe hở không khí điều khiển nhà máy điện hạt nhân ở Iran. Kể từ khi vụ Stuxnet xảy ra, các vụ tấn công dựa trên USB đã trở nên nguy hiểm hơn vì các phương pháp quét truyền thống không thể phát hiện ra được.

Công ty Korea Hydro & Nuclear Power Co đã tiến hành kiểm tra bảo mật toàn hệ thống sau khi có những lời đe doạ tấn công từ nhóm phản đối hạt nhân hồi đầu tháng. Sau đó thì công ty cũng tuyên bố với công chúng rằng hệ thống điều khiển của họ là bất khả xâm phạm. Chưa có bằng chứng rằng các đoạn mã độc mới phát hiện có liên quan tới những đe doạ trước đây, nhưng chắc chắn công ty này phải nhận nhiều chỉ trích từ Nghị viện Hàn Quốc. Cơ quan thi hành luật địa phương đồng thời cũng điều tra khả năng Triều Tiên có liên quan đến vụ việc này, mặc dù không có chút bằng chứng nào.

57 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Quá nguy hiểm...
Có vẻ như những thảm họa liên quan đến tấn công máy tính sẽ là vấn đề lớn trong tương lai.
@cuhiep cài BKAV yên tâm bác ơi 😁
@cuhiep Khi mà mọi khía cạnh của cuộc sống đều liên quan đến máy tính, thì rõ ràng đây là vùng trời vô tận mà hacker sẽ không buông tha
lovestone
TÍCH CỰC
9 năm
Nhóm phản đối hạt nhân tấn công lò phản ứng hạt nhân gây thương vong hàng triệu người để chứng minh phản đối hạt nhân là cần thiết. Nhân loại tự huỷ hoại nhau để sinh tồn và tiến hoá.
thelightvn
ĐẠI BÀNG
9 năm
@lovestone Mình thì lại nghĩ khác, nếu thật sự vụ tấn công do nhóm này gây ra thì cũng chỉ với mục đích cm rằng nm hạt nhân hoàn toàn có thể bị tấn công và gây nên thảm họa
xyzmen
CAO CẤP
9 năm
lỡ mà nổ ở bển thì bên mình có bị ảnh hưởng không ta? bụi hạt nhân gì đó có bay tới bên này không?
hvdung1488
ĐẠI BÀNG
9 năm
Việt Nam sắp có lò hạt nhân không biết sao đây, mấy nước có trình độ tiên tiến còn thế..😕
hvdung1488
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Manh Nam SHBC Ở VN phải Nổ mới có tiền bạn ơi :]]]
@tontutiensinh Cái vụ smart home đó. Hoành tráng ra phết.
@tontutiensinh đi suống giếng trước thì có đấy 😃
@tontutiensinh Thật ra là đi trước vụ SmartHome thôi. Còn bảo mật thì xem xem có nổ là antivirus bảo vệ tốt nhất thế giới, hơn cả Avira, Kapersky, Norton hay không 😁
x_chien
TÍCH CỰC
9 năm
cái này nghe có vẻ như film ấy nhỉ, mình ko hiểu lắm là sao các thiết bị nguy hiểm như thế ko để ở chế độ offline và cho nó vô 1 cái phòng riêng, ai có quyền thì mới được vô.
Còn muốn cắm cái khỉ gì vô máy thì phải có người giám sát chứ, hoặc là phải có code mới cắm dc.
@TrungDungSi. Nhờ HADES
thienlucky
ĐẠI BÀNG
9 năm
@x_chien Hiện tại có 1 phương pháp tấn công 1 hệ thống cách ly hoàn toàn như bạn nói đó, chỉ cần hệ thống đó dính 1 con virut (con virut đó có khả năng lập trình lại card đồ họa của máy tính) từ đó phát tín hiệu qua sóng radio và 1 thiết bị kết nối internet (điện thoại thông minh đã bị chiếm quyền) từ đó thông tin bị loạt ra ngoài và có thể cài các mã độc khác vào hệ thống đó.
và có 1 loại virut mới nhiễm sâu vào firmware của thiết bị (chuột, usb, cpu, webcam, loa,...) ( mà chưa có 1 cách nào phát hiện và loại bỏ, và chí có cách là bỏ cái thiết bị đó mới mong thoát khỏi.
Anh hùng bàn phím ngày càng nguy hiểm
trantinh0119
ĐẠI BÀNG
9 năm
@TrungDungSi. Tên phim là. Tráo đổi số phận. Có đoạn nhóm hacker tên là Anh Lớn đột nhập vào nhà của một nhân viêc điện lực hàn quốc sau đó chép mã đọc vào một usb của nhân viên điện lực. Sau nó hacker nó nắm quyền điều khiển điện lực HQ và nhà máy phản ứng hạt nhân. Tưởng là phim
Thôi ai ngờ có ngày nghi ngờ là thật
@x_chien offline với mạng bên ngoài, nhưng bên trong vẫn phải kết nối các mạng, các phòng ban với nhau . Khi đấy có spy vào cắm cái UsB đó bác
TrungDungSi.
ĐẠI BÀNG
9 năm
ô hay thật động chuyện gì ở hàn quốc là kiêu gì cung phải có mặt anh triều tiên vào .. dù không có bằng chứng
VN chỉ có anh Khựa thèm tấn công thôi, cứ để bác Quảng lo 😁
ken0106
TÍCH CỰC
9 năm
Giống vụ stuxnet

anh chàng Q đã từng nói với 007 "tôi chỉ cần ngồi trong phòng cũng có thể giết người với số lượng gấp trăm lần anh múa máy ngoài kia đấy"
Dạo này vấn đề an ninh mạng có vẻ nóng nhỉ, khả năng phải cắt internet thôi :eek::eek::eek:, chơi half life mạng lan cho an toàn :rolleyes:
enix
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mai mốt ko cần phải có vali hạt nhân của Obama hay Putin, chỉ 1 thằng bệnh hacker siêu thiên tài nhấp chuột cái click, toàn bộ nhà máy hạt nhân sụp đổ, nhân loại diệt vong.
@enix Hoặc cũng có thể mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho nhân loại, nơi mà con người trở thành những người đột biến mutan mạnh mẽ.
Biết đâu đấy lại là bước tiến hóa không ngờ cho nhân loại đấy 😁 :D
haubui
ĐẠI BÀNG
9 năm
Không biết nhà máy này được vận hành và quản lý trên nền tảng gì nhỉ? Bác nào biết giúp em.
antibush
ĐẠI BÀNG
9 năm
@haubui Chắc là win lậu giống vụ Triều Tiên
vn thì vô tư đi. Đã có BKAV
antibush
ĐẠI BÀNG
9 năm
"tấn công một hệ thống khe hở không khí điều khiển nhà máy điện hạt nhân"
Không biết đoạn này nghĩa gì nhỉ :-D

Tương lai chiến tranh sẽ là chiến tranh mạng thôi. Giờ thiết bị toàn TQ, ghê quá!
@antibush Tấn công qua Khe hở không khí (air gap) theo mình hiểu là cách tấn công vào một hệ thống không thông qua một kết nối mạng vật lí. Đã có tiền lệ, đơn cử là vụ Stuxnet khi nó tấn công vào hệ thống nhà máy hạt nhân ở Iran. Vì trong công nghiệp, hầu hết các hệ thống đều là offline (không kết nối và internet, hoặc nếu có, phải thông qua một loạt security router được cấu hình tường lửa dày đặc) nên gần như cách duy nhất là phải tiếp xúc được với máy tính của hệ thống này. Nó gần giống như trong phim mission impossible vậy. Một người được cài cắm để lọt vào, có thể là cắm một usb có chứa sẵn mã độc để lây vào máy tính hệ thống. Sau đó, mã độc này sẽ tìm cách gửi dữ liệu ra bên ngoài.

Nhưng nếu máy tính không kết nối mạng thì làm sao gửi ra bên ngoài? Hôm rồi mình đọc một bài báo, nó bảo rằng mã độc có thể gửi một đoạn dữ liệu thông qua cáp tín hiệu, ví dụ như cáp màn hình. Mã độc có khả năng can thiệp vào phần cứng máy tính để dùng sợi cáp này như một anten và gửi các tín hiệu radio đi. Một máy tính khác, nếu ở đủ gần, có thể thu nhận được các tín hiệu radio này. Giải pháp cho vấn đề này là phải đặt hệ thống máy tính điều khiển trong một kết cấu như lồng Faraday để triệt tiêu toàn bộ sóng điện từ từ bên ngoài vào và từ bên trong ra.

Hiện nay phần cứng TQ không có cửa vào được các hệ thống công nghiệp lớn của các nước. Vấn đề là cách con người vận hành và quản lí như thế nào mà thôi. Stuxnet đã tấn công được hệ thống của Siemens, một nhà cung cấp lớn về tự động hóa điều khiển của châu âu, thì cho dù có ngăn đồ TQ cũng chỉ là biện pháp phòng tránh ban đầu.
Vậy mà thằng cha cựu CEO GG dám bảo AI thiên cmn thần 😔
leloiboi
ĐẠI BÀNG
9 năm
đề nghị mod @levuongthinh xem lại nội dung, hệ thống khe hở không khí là cái gì?? Đây là từ chuyên ngành, đang nói về tấn công máy tính thì khe hở không khí nào ở đây ???/ http://www.techopedia.com/definition/17037/air-gap
thelightvn
ĐẠI BÀNG
9 năm
@leloiboi Bác í gg trans mà :p Dịch thế nào bác nhỉ? :p
Nghe cũng sờ sợ k biết VN mình gặp sự cố hạt nhân k biết ứng phó sao ta
Xin lỗi đã làm các thím lo . em Hack vào mạng đó đấy không có gì đâu buồn quá tets ấy mà 😁:D:D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019