Hiện nay đã có một số hệ thống phòng chống tai nạn trên xe hơi bằng cách dùng camera để quan sát xe cộ và những chướng ngại vật trên đường. Nhưng hệ thống mới được hợp tác phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Cornell và Stanford mang tên Brains4Cars lại giải quyết vấn đề bằng cách theo dõi người ngồi trong xe. Theo đó, một hệ thống camera sẽ được lắp đặt trong xe, liên tục theo dõi cử chỉ cơ thể của người lái cũng như những hành khách khác, sau đó kết hợp với dữ liệu nhận được từ radar để đưa ra cảnh báo các tình huống nguy hiểm khi lái xe.
Điển hình như trường hợp người lái đang quay đầu sang trái gây mất tập trung, hệ thống sẽ gởi tín hiệu tới yêu cầu phía trái của vô lăng và ghế ngồi rung lên để cảnh báo người lái. Sau này, các nhà nghiên cứu tin rằng họ sẽ kết hợp thêm cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh để tập trung sự chú ý của người lái nhiều hơn. Mặt khác, hệ thống còn kết hợp với dữ liệu GPS và thông tin bản đồ để cảnh bảo người lái khi họ vi phạm luật giao thong, đi vào đường cấm, đường 1 chiều,….
Để phát triển nên thuật toán của hệ thống cảnh báo thông minh nói trên, các nhà nghiên cứu đã ghi lại các hoạt động trong lúc lái xe của 10 tình nguyện viên trong suốt thời gian 2 tháng. Sau đó, họ phân tích các dữ liệu thu được và phân loại thành các đoạn video thao tác lái xe khác nhau. Cuối cùng, họ xây dựng một thuật toán có khả năng dự đoán hành động của người lái trước 3,53 giây với độ chính xác 77,4%. Rõ ràng, tỷ lệ này vẫn chưa thật sự hoàn hảo và vẫn còn trường hợp nó không thể đưa ra cảnh báo do một số người không chuyển động đầu trước khi hành động.
Tất nhiên, các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục phát triển khả năng của hệ thống này, bổ sung thêm nhiều cảm biến dưới bàn đạp phanh hoặc ga, cho phép nó thực hiện được nhiều chức năng hơn. Thậm chí, nhóm còn hứa hẹn rằng các hệ thống trong tương lai sẽ có thể biết được khi nào người dùng liếc mắt đi nơi khác hoặc đang nghe điện thoại, nhắn tin khi đang lái xe.
Video giới thiệu hoạt động của hệ thống cảnh báo tai nạn Brains4Cars