Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Helio: niềm hi vọng của MediaTek để tiến vào thị trường bộ xử lý di động cao cấp

Duy Luân
25/4/2015 0:52Phản hồi: 143
Helio: niềm hi vọng của MediaTek để tiến vào thị trường bộ xử lý di động cao cấp
MediaTek_Helio_X10_di_dong_cao_cap_HEADER.jpg

Từ trước đến nay chúng ta toàn nghe nói đến MediaTek ở vai trò nhà cung cấp chip cho các điện thoại, máy tính bảng tầm trung và thấp. Nhưng không chịu dừng bước ở đó, MediaTek đã lên kế hoạch để sẵn sàng bước vào thị trường cao cấp và cạnh tranh trực tiếp với Qualcomm, Samsung bằng dòng SoC Helio mới của mình. Vậy series chip này có gì đáng chú ý và liệu nó có thể giúp MediaTek thực hiện ước muốn của mình hay không?

Sơ lược về MediaTek và các con chip trước đây


Trước tiên mình xin giới thiệu sơ lược vài dòng về MediaTek cho bạn nào chưa biết hoặc chưa rõ. Đây là một công ty bán dẫn Đài Loan ra đời vào tháng 5/1997 và hoạt động với hình thức fabless. Ngoài việc cung cấp thiết kế chip, MediaTek còn cung cấp thiết kế tham chiếu của smartphone, tablet cho hãng phần cứng khác để họ dựa vào đó và cho ra sản phẩm với chi phí thấp hơn và thời gian nhanh hơn. Tính đến năm 2013 công ty đã giao được 220 triệu con chip smartphone và con số này không ngừng tăng lên.


Trong khi đó, những hãng "fabless" (fabless manufacturing) sẽ tự mình thiết kế chip từ đầu đến cuối đúng như ý muốn, nhưng bản thân họ không tự sản xuất ra chip. Thay vào đó, họ đi nhờ một hãng fab gia công giúp mình. NVIDIA đã là một hãng fabless từ lâu, và bây giờ có thêm AMD nữa. MediaTek hay Qualcomm cũng là fabless.
Trong khoảng 3 năm trở lại đây MediaTek bắt đầu nổi lên với vai trò là nhà cung cấp bộ xử lý cho khá nhiều smartphone và tablet thuộc phân khúc tầm trung hoặc giá rẻ. Ban đầu các con chip này chỉ được dùng trong những điện thoại Android thương hiệu Trung Quốc và Đài Loan, sau đó dần dần Sony, LG cũng quyết định tích hợp giải pháp của MediaTek lên sản phẩm của mình.

Hầu hết chip do MediaTek thiết kế đều sử dụng kiến trúc ARMv7 và ARMv8, tức là cũng cùng loại kiến trúc như Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos hay thậm chí là Apple A-Series. Tuy nhiên, MediaTek chủ yếu sử dụng nhân xử lý Cortex có sẵn chứ không tự mình thiết kế nhân như Apple hay Qualcomm. Lấy ví dụ, con chip MT6592 sở hữu 8 nhân Cortex-A7 (ARMv7). Ngoài ra, MediaTek cũng dùng GPU Mali do ARM thiết kế sẵn rồi triển khai vào trong con chip của mình. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá thành SoC của MediaTek rẻ hơn so với các đối thủ đến từ Qualcomm (còn hiệu năng lại là một chuyện khác).

Gia đình chip Helio


Theo MediaTek, mục tiêu của họ là mang lại sức mạnh xử lý ngày một mạnh hơn cho tất cả mọi người trên thế giới, và đây cũng là một trong những lý do khiến công ty quyết định sẽ tiến vào thị trường chip di động cao cấp trong năm 2015.

Cái tên Helio được hãng lấy từ chữ “Helios”, một vị thần trong thần thoại Hy Lạp đại diện cho mặt trời. Cách đặt tên này cũng mới mẻ hơn so với những gì mà MediaTek đã làm từ trước: thay vì sử dụng kí tự MT cộng với một đống số khó nhớ phía sau, hãng chuyển sang gọi tên như Helio X10 và điều đó sẽ giúp tăng cường mức độ nhận biết của khách hàng đối với SoC của hãng. Qualcomm cũng sử dụng cách đặt tên tương tự (Snapdragon 200, 400, 800…) nên chúng ta rất dễ ghi nhớ và ngay khi nghe tên thì biết ngay con chip đó hiệu năng ra sao.

Theo MediaTek, gia đình chip Helio sẽ được chia làm 2 dòng nhỏ hơn, bao gồm:
  • Dòng hiệu năng rất cao: Helio X (chữ X là viết tắt cho eXtreme Performance)
  • Dòng hiệu năng cao: Helio P (chữ P là viết tắt của Performance)
MediaTek_Helio_X10_di_dong_cao_cap_2.png
Như vậy hiện tại chúng ta chỉ có thể nói về Helio X và P mà thôi. Và điều đáng nói là cả hai đều nhắm đến các thiết bị có cấu hình mạnh nhất ở thời điểm mà nó ra mắt. Helio P cũng có thể được dùng cho một số máy tầm trung cận cao cấp.

MediaTek có nói thêm rằng Helio X sẽ mang lại khả năng xử lý cực kì mạnh mẽ, đặc biệt là trong việc đảm đương các nội dung đa phương tiện. Trong khi đó, Helio P cũng có hiệu năng cao nhưng được tối ưu cho thời lượng dùng pin cũng như kiểu dáng thiết bị, từ đó giúp tạo ra được những máy móc mỏng hơn.

Quảng cáo


Helio X10, con chip cao cấp đầu tiên của MediaTek

Con chip Helio đầu tiên được tung ra thị trường là X10, trước đây có mã hiệu MT6795. Các tính năng chính của SoC MediaTek MT6795:
  • Có 8 nhân Cortex-53 64-bit chạy ở xung nhịp 2,2GHz
  • Cả 8 nhân có thể hoạt động cùng lúc (dựa trên cấu hình ARM big.LITTLE và công nghệ xử lý hỗn tạp)
  • Tính năng CorePilot 3.0 (kích hoạt GPU lên chạy cùng với CPU với những công việc nào cần đến tập lệnh OpenGL, giúp tăng hiệu năng và giảm lượng điện tiêu thụ)
  • Hỗ trợ RAM LPDDR3 kênh đôi tốc độ 933MHz
  • Hỗ trợ màn hình 2K (2560x1600) với tần số quét cao nhất là 120Hz
  • Có thể quay phim Full-HD 1080p với tốc độ 480fps (Super-Slow Motion)
  • Tích hợp khả năng quay phim và giải mã video 4K Ultra-HD nén theo chuẩn H.265
  • Hỗ trợ kết nối LTE-Advanced, 3G, 2G
  • Hỗ trợ Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, FM, GPS, GLONASS, ANT+, Beidou
  • Hỗ trợ sạc không dây khi kết hợp với con chip sạc đa chế độ của MediaTek
MediaTek_Helio_X10_di_dong_cao_cap_1.png

Con chip này còn hỗ trợ màn hình với tần số làm tươi là 120Hz, cao hơn so với mức 60fps hiện đang có trên các smartphone. Tần số làm tươi nhanh hơn sẽ giúp hình ảnh hiển thị mượt mà hơn trong các pha chuyển động. Hay khi bạn lướt web, lướt News Feed Facebook thì chữ sẽ vẫn hiển thị rõ ràng khi cuộn chứ không bị mờ nhòe.

Bên cạnh đó, Helio X10 còn được tích hợp tính năng SmartScreen (tinh chỉnh hình ảnh ở mức độ pixel tùy theo ánh sáng môi trường, hứa hẹn ảnh sáng hơn, đẹp hơn và ra nắng xem dễ hơn) và công nghệ MiraVision (giúp tăng độ bão hòa màu, độ rực rỡ và chi tiết của hình ảnh). Tốc độ lấy nét khi chụp ảnh bằng thiết bị chạy Helio X10 sẽ giảm đi tối đa 1,5 giây.

MediaTek_Helio_X10_di_dong_cao_cap_3.png

Chúng ta biết thêm rằng Helio X10 hỗ trợ quay video slow motion ở tốc độ lên tới 480fps, tức là tốc độ gấp đôi so với mức 240fps của iPhone 6 hiện nay. Điều này có nghĩa là các video slow motion sẽ có chất lượng cao hơn. Khả năng lấy nét của camera cũng được cải thiện đáng kể nhờ năng lực xử lý mạnh mẽ của Helio X10.

So sánh với các đối thủ

Quảng cáo



Những biểu đồ bên dưới được đưa ra bởi MediaTek, theo đó trong hầu hết các phép benchmark thì Helio X10 đều tỏ ra vượt trội hơn so với đối thủ trực tiếp Snapdragon 810, và nó cũng cao hơn so với Exynos Octa 5433 vốn đang xài cho Galaxy Note 4. Tất nhiên, kết quả này chỉ để tham khảo mà thôi, khi nào mình có trong tay một cái điện thoại chạy Helio X10 thì mình sẽ benchmark lại cho anh em xem.

So sánh nhiều phép benchmark

MediaTek_Helio_X10_di_dong_cao_cap_4.png

So sánh riêng khả năng chạy đa nhân với Snapdragon 810
MediaTek_Helio_X10_di_dong_cao_cap_5.png

Những thách thức của Helio


Hiện tại Helio X10 chỉ mới có mặt trên một thiết bị duy nhất là HTC One M9+, điều này làm giảm đáng kể sức cạnh tranh của X10. Trong khi đó Snapdragon 810 thì đã và sẽ có mặt trên hàng loạt thiết bị đầu bảng của năm 2015 như LG G Flex 2, LG G4, HTC One M9, Sony Xperia Z4. Chưa kể đến con chip Exynos 7420 của Samsung đang được hãng xài cho Galaxy S6 và S6 Edge với dự báo doanh số rất lớn. Ngoài ra, M9+ cũng chỉ tập trung bán ở Trung Quốc và có khả năng là một vài nước châu Á mà thôi, trong khi các sản phẩm kia thì bán rộng rãi trên toàn cầu.

Bên cạnh sự hạn chế về số lượng thiết bị, MediaTek còn phải đối mặt với nhận thức của người dùng đối với thương hiệu của công ty. Trong một thời gian dài hãng đã cung cấp chip cho vi xử lý tầm trung và thấp nên không nhiều người biết rằng MediaTek cũng làm SoC cho điện thoại và máy tính bảng cao cấp. Và kết quả là khi họ nhìn vào một thiết bị nào đó, chẳng hạn như M9+ với cái tên MediaTek nằm trong bảng cấu hình, nhiều người sẽ quay lưng đi và nhìn vào những sản phẩm khác dùng chip Qualcomm hay Samsung bởi hai hãng này đã xây dựng được niềm tin vào chip của họ.

Hiệu năng thật sự của Helio vẫn còn là một dấu hỏi lớn, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại bởi One M9+ vẫn chưa được bán ra nên không cách nào chúng ta có thể tự mình trải nghiệm hay benchmark được con chip này. Liệu nó có thật sự mạnh hơn Snapdragon 810 như lời công ty quảng cáo, liệu nó có giúp thiết bị Android chạy mượt mà, không bị giật, lag hay không? Một thứ nữa đáng quan tâm: thời lượng pin của thiết bị chạy Helio X10 sẽ ra sao?

Quan trọng hơn, MediaTek sẽ làm thế nào để thuyết phục các OEM lớn như Sony, LG, HTC chịu sử dụng Helio X10 trên các dòng máy đầu bảng của mình. Trong những tài liệu mà công ty từng công bố thì không thấy nói gì về chi phí, giá thành thấp hơn, vậy hãng sẽ cạnh tranh với Qualcomm bằng gì? Liệu những tính năng đặc biệt như SmartScreen, MiraVision và chụp ảnh nhanh có đủ hay không khi mà Qualcomm cũng có những chức năng tương tự, lại còn tìm được cách tích hợp bộ thu phát sóng 4G LTE vào thẳng trong chip trong khi MediaTek phải dùng bộ thu phát riêng vốn tốn diện tích và hao điện hơn. Tất cả những câu hỏi này chúng ta phải đợi thời gian trả lời mà thôi.

Tương lai của Helio


Tất nhiên, Helio sẽ không chỉ dừng lại ở X10, nó còn có thêm những dòng X khác mạnh hơn hay các con chip P mới nữa. Cách đây ít hôm đã rò rỉ thông tin về Helio X20 (MT6797), một con chip 10 nhân và đặc biệt là có đến 3 cụm CPU bên trong thay vì 1 hoặc 2 cụm như các SoC bình thường. Cụm đầu tiên bao gồm 2 nhân Cortex-A72 xung nhịp 2,5GHz dành cho các tác vụ cần hiệu năng rất cao, cụm thứ hai là 4 nhân Cortex-53 với xung nhịp 2GHz, còn cụm thứ ba cũng 4 nhân Cortex-A53 nhưng chỉ 1,4GHz.

Nói thêm về kiến trúc 3 cụm CPU nói trên, hình ảnh rò rỉ cho biết MediaTek đã học hỏi từ xe hơi để làm ra con chip này. Nếu một chiếc xe đang lên dốc mà chỉ có 2 số thì sẽ có những đoạn không sử dụng tối ưu nhiên liệu, trong khi nếu có 3 số thì mọi chuyện diễn ra ngon lành hơn. Và đó là lý do mà con Cortex-A53 2GHz xuất hiện.

Helio_X20.png

Helio X20 hứa hẹn sẽ vượt qua 70.000 điểm benchmark bằng AnTuTu, còn hiệu năng chung thì sẽ cao hơn đến 40% so với Helio X10. Con chip này được cho là sẽ đi vào sản xuất trong tháng 7 và bắt đầu xuất hiện trên các thiết bị thương mại trong quý 4 năm nay.

Với những thiết kế bán dẫn đột phá như thế, có khả năng Helio sẽ ngày càng nhận được sự chú ý của thị trường một cách mạnh mẽ hơn, từ đó góp phần hiện thực hóa tham vọng “cao cấp” của MediaTek. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu hãng có thành công hay không nhé.

Nguồn: MediaTek, PhoneArena, AnandTech
143 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

phát triển thế nào cũng không bằng con chip 2 nhân của ai đó,một ai đó đã nói với mình như vậy,con 2 nhân đó phải ngang tầm với mấy con core i5😁
x_chien
TÍCH CỰC
9 năm
@Cả trái đất vậy tại sao con 2 nhân đó không dùng luôn lên trên cái mac bẹt mà phải dùng cái in tờ tell.
huynhthy
TÍCH CỰC
9 năm
@x_chien ko biết là nó đang troll ah`. hay định làm thanh niên nghiêm túc 2015
@thanthequyen cho hỏi bác tính so sánh con core i7 thế hệ đầu hay thế hệ thứ mấy mà bảo nó không đủ tuổi thấy bạn so sánh như nào ấy . 😕 (fan mediatek ATSM quá đê):D:D:D.
thanthequyen
ĐẠI BÀNG
9 năm
@ngojsaovotjnh :p:p:p:D:D:D:p
2 cái nầy đáng quan tâm nhất 😁
@cardmanhinh.com nếu có thì đáng gờm và trở thành rivals với sam exynos với A của apple luôn ấy chứ
duc2326
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thi nhau nâng cấp thế này thì tiền đâu mà cống vào smarphone!Ối dời ơi:eek:
Dạo này có khá nhiều kĩ sư VN qua Sing làm design cho Mediatek, dự là trong 5 năm tới, Mediatek sẽ soán ngôi của Qualcomm và trở nên sừng sỏ 😁
duc2326
ĐẠI BÀNG
9 năm
@admantinewoods bạn này có vẻ ảo tưởng quá nầy.hehe Nhưng mà mình cũng cầu như vậy vì đang sài Mediatek
Lên đi em ! Lên cho chúng nó xoắn cmn hết cả quẩy đi 😃
Đánh nhau mạnh vào để giá nó rẻ ;)
.K.
ĐẠI BÀNG
9 năm
Không ưa lủ cầm đầu Tàu nhưng ủng hộ vụ này
Guadiola
TÍCH CỰC
9 năm
Bây giờ mediatek khác xưa rôi 😃
Mình là người dùng và mình sẽ ko mua đt dùng chip mediatek - chip dùng cho đt tàu rẻ tiền 😁
Kiểu như định kiến rồi, chừng nào cả thế giới xài thì mình mua :D
humadat3
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Scorpius DLord bạn sai rồi, có biết vì sao Super Dream của VN ko ai mua còn Dream Thái người ta thích ko?? tâm lý người dùng rồi, có lắp ráp hay sản xuất thì cũng thế. ví dụ nếu bạn là người Lào bạn thích con chip do VN sản xuất hay Mỹ. người VN thì cũng thích chip qualcomm hơn MTK, vì TQ luôn bị cho là cùi bắp, số số chip MTK đâu hẳn là kém
@hoanglong-2011 Haizz, bạn chưa đọc bài của Mod viết ở trang đầu phải ko. người ta ghi chữ to đùng thế mà bạn lười đọc rồi comment như đúng rồi. Mình trích lại cho bạn đọc hiểu nè.

"Hiện tại Helio X10 chỉ mới có mặt trên một thiết bị duy nhất là HTC One M9+, Ngoài ra, M9+ cũng chỉ tập trung bán ở Trung Quốc và có khả năng là một vài nước châu Á mà thôi

Bên cạnh sự hạn chế về số lượng thiết bị, MediaTek còn phải đối mặt với nhận thức của người dùng đối với thương hiệu của công ty. Trong một thời gian dài hãng đã cung cấp chip cho vi xử lý tầm trung và thấp . Và kết quả là khi họ nhìn vào một thiết bị nào đó, chẳng hạn như M9+ với cái tên MediaTek nằm trong bảng cấu hình.
Hiệu năng thật sự của Helio vẫn còn là một dấu hỏi lớn, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại bởi One M9+ vẫn chưa được bán ra nên không cách nào chúng ta có thể tự mình trải nghiệm hay benchmark được con chip này. Liệu nó có thật sự mạnh hơn Snapdragon 810 như lời công ty quảng cáo, liệu nó có giúp thiết bị Android chạy mượt mà, không bị giật, lag hay không? Một thứ nữa đáng quan tâm: thời lượng pin của thiết bị chạy Helio X10 sẽ ra sao?"
@humadat3 klq nhưng mình có thông tin chia sẻ. Người ta không thích hàng việt láp ráp vì có lý do bạn ah, Mình cũng đã từng nghĩ là hàng Thái và hàng Việt chỉ có lắp ráp khác nhau, còn phụ tùng là như nhau nhưng xin lỗi anh/chị/em. dcm cái bọn Honda toàn hàng tung của cả đấy, sao bảo xe Việt đi nó mau rệu rã, Bà chị gái mình làm phòng kinh doanh cty cung ứng vòng bi xe máy cho Honda tiết lộ là hàng TQ nhập về rồi đóng mác VN sản xuất chiếm đa số, còn hàng cty sản xuất đc thì rất ít vì sản xuất lợi nhuận thấp mà không có nha xưởng thì ko lòe được thiên hạ. Bác nào cần bằng chứng thì inbox em dẫn đi xem nhé
Hai.Melody
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mong sẽ có nhiều thiết bị sử dụng hơn.Nếu như đúng lời quảng cáo, thì chắc cũng có nhiều lựa chọn cho người dùng rồi !!!
Không liên quan, Windows 10 build 10070 ra rồi sao ko thấy mod nào thông báo hết z?
http://www.windows10insider.com/2015/04/leak-windows-10-for-phones-build-10070.html
@themousewasdied Mới leak hình ảnh, có iso hay giới thiệu thêm tính năng gì đâu mà quan tâm, khi nào có iso để test thì mình mới quan tâm
@Cyanogen12 For phone mà sao có iso hở bác :3
http://www.winphoneviet.com/forum/index.php?threads/154895/
đây nè
Không biết intel có được tính k . vì chip z3580 vừa ra trên zen 2 có cấu hình ở tầm cao cấp ( = snap 801 1 trong những dòng ổn định nhất quallcom ) và xét trên phương diện chip máy tính thì intel gần như độc quyền vs thị phần theo mình khảo sát mấy thằng bạn thì 100% sài intel . so vs amd hay nvidia
@leenguyen84 mình tưởng con z3580 này bằng với 805 chứ sao chỉ bằng 801 là sao
quytoe
ĐẠI BÀNG
9 năm
@leenguyen84 intel trên pc và android khác nhau rất nhiều nhé, thứ 2 là nvidia có làm cpu pc lúc nào vậy...
còn về phần android thì intel thua thiệt nhiều về mặt tương thích, do các hãng khác chip gì đi nữa nó cũng vẫn dùng kiến trúc arm, viết app dễ, trong khi 1 mình intel atom dùng x86, mấy ông ngại viết code riêng cho x86 thì y rằng app đó đố mấy con dùng atom chạy được
@quytoe Code android nó ko phức tạp thế đâu bạn. Studio update full SDK là code ra nó chạy hết, chả phân biệt thằng nào ARM thằng nào x86.
Không biết test hiệu năng ra sao,vì mình mất niềm tin vào antutu các kiểu lâu r :v
nghiemsonvoi
ĐẠI BÀNG
9 năm
Dù mạnh cỡ mấy,cá nhân mình vẫn không khoái con chip mtk.
Chưa kể intel là của MỸ còn media là của đài loan . cảm thấy khó cho media khi vào phân khúc này vì xưa nay intel đã nổi tiếng ở mảng pc. Và theo mình thì pc và smartphone k khác nhau bao nhiêu . chưa kể laptop cũng là 1 kiểu chip di động . và quallcom thì nắm gần như 99% ở thị phần trên 10tr vì đến nay chưa con dt nào chạy mediatek hay intel qua giá 10tr
@leenguyen84 quallcom giờ cũng bớt bá rồi. từ khi samsung nó ko xài trên mấy con cao cấp nữa
@leenguyen84 thị phần di động intel giờ chưa được móng tay của mediatek. 2 thằng bắt đầu vào thị trường gần như cùng lúc
sản phẩn Ap tốt thật, nhưng mình gét bọn thần thánh hóa nó.
movado_38
TÍCH CỰC
9 năm
Quả này ngon. Đã xài thử chip 6592 trên nenovo mà thấy ngon hơn mấy con atom của zenfone quá nhiều.
Dự là thần mặt trời thì ko phải dạng vừa mô
@movado_38 Dự là bạn phán đại và chưa cầm dc đến con zenfone chết =))
@leenguyen84 MTK 6592 ăn đứt hiệu năng của Zen và intel trên zen đời 1.
hieunhi
TÍCH CỰC
9 năm
@leenguyen84 mấy con zen đó mà bench thì còn thua cả S600 (khoảng 22000) chứ đừng nói là chíp lõi 8 mediatek (27000)
Long kengg
TÍCH CỰC
9 năm
toàn nhắc đến nhiều nhân mà chả nói đến công nghệ bao nhiêu nm nhỉ ??
GPU của X10 chưa được 100 gflops.
Còn không ăn được Adreno 330 trên S800.
RAM thì chỉ mới hỗ trợ LPDDR3.
Benchmark SoC khác Bench 4 lõi, MT bench hẳn 8 lõi lấy gì không hơn

Giết được thì cứ vào mà giết.
Riêng 1 quý của Qualcomm đã bán được 200tr chip rồi.
HTC tự tin với MT vậy sao không bán M9+ ở quốc tế mà phải bán ở TQ?
Rồi flagship chủ lực của nó sao không xài Helio X10?
Butterfly chủ lực ở Nhật sao không xài X10?

Các nhà sản xuất không phải là thằng ngơ, không phải vì benchmark của S4 pro, S600, S800 được điểm cao mà là còn về GPU, về khả năng hỗ trợ 4G, về công nghệ sạc nhanh ở trên Quick Charge 1.0 từ 2013 rồi Quick charge 2.0, công nghệ Ultra Sound cho bút mà chỉ mới Qualcomm mới hỗ trợ.
1 công nghệ vui vẻ là Track-to-track mà mọi người biết đến với AR effect trên Sony Xperia Z series.
Tương lai là SenseID giúp các hãng không cần phím home cứng để nhận diện vân tay, rồi cả công nghệ học hỏi người dùng Zeroth,...
Không phải tự nhiên, hay sức mạnh của các con chip mà đưa Qualcomm lên ngôi vương.
Cái mà mọi người biết đến nó chỉ là 1 nhánh của Qualcomm là Snadragon. Qualcomm còn nhiều nhánh khác làm vệ tinh hỗ trợ Snapdragon nữa
quân ken
TÍCH CỰC
9 năm
@Ryzkie Mình không phải fan cuồng cuả samsung ha vs lại mình là người trung lập thấy họ tốt họ sáng tạo họ nỗ lực thì công mhận thôi chứ không như loại anh hùng bàn phím rông rống cổ lên mà cãi ha
@quân ken Con chip Helio X10 này đã làm được gì chưa?
Tự tin lên tiếng lật?
Chả biết ai là anh hùng bàn phím khi thực tế đang chứng minh quá rõ Qualcomm mới là người cầm đầu và liên tục phát minh ra các công nghệ mới hỗ trợ cho IoT.
Trong khi đó những nỗ lực của MTK chỉ là 1 con chip giá rẻ và mạnh. Hết!
Đó là lý do mà các nhà sản xuất khác chỉ đưa MTK vào để sản xuất các thiết bị giá rẻ.
Còn trung và cao cấp thì vẫn cứ Qualcomm.
Sự khác biệt không chỉ nằm trên 1 con chip mà là những vệ tinh xoay xung quanh nó.
Qualcomm đã chứng tỏ quá nhiều, còn MTK chưa có gì hết.
quân ken
TÍCH CỰC
9 năm
@Ryzkie Gặp phải thánh r má ơi con xin thưa internet of things à nhiều hãng chứ không phãi 1 mình qualcomm nhé hết samfan ifan còn có cả qualfan lạy
Vs lại tôi đâu có bảo tự tin lật đổ đâu má ạ tôi bảo thần mặt trời sẽ giết chết con rồng kệ tôi má suy diễn ra chi r bảo tôi nói tự tin lật đổ qualcomm
@quân ken Tôi cũng đâu bảo IoT là của Qualcomm 1 mình.
Không thì Qualcomm cầm đầu với ai?
Còn bảo thần mặt trời chả phải là Helio à?
Con rồng chắc là không ám chỉ Snapdragon đâu nhỉ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019