từ trước đến giờ chẳng tính phí tải nhạc mà các trang wep nhạc và ca sĩ đã giầu sụ ra rồi, không biết sau khi thu phí họ sẽ như thế nào nhỷ.
nếu bỏ tiền ra để mua mấy cái bài hát loẹt xà loẹt xoẹt thì thôi nghỉ luôn đi, nếu sỗ tiền mua nhạc mà được chuyển hết sang bên bộ quốc phòng mua vũ khí để bảo vệ biển đảo thì xin đồng ý cả 2 chân lẫn 2 tay, chứ tiền thu được đổ hết vào mấy trang wep nghe nhạc và nhạc sĩ thì .....ABC.....XYZ..... LUÔN 😆
@Thanh_ri0
vaahj thì em dám khẳng định vs ae tinhte rằng nền kinh tế nói chung và công việc kinh doanh của mấy nhà SX và kinh doanh nhạc sẽ còn ảm đạm dài dài
theo thông lệ của các bác việt nam ta , nếu thu được thì sẽ làm càn , càng ngày càng tăng phí lên , mới ra thì 1k nhưng về lâu dài , sẽ tăng phí lên 10k.............các bác không tin , thì hãy liên hệ các loại phí hiện nay đi , phí thu thì nhiều nhưng hiệu quả chẳng bao nhiều , không biết nó chảy hết về túi của rồi ..........:p
@bobe
Bác này nhà chắc có điều kiện lắm đây.
Bác chỉ nhìn về 1 góc độ phiến diện chứ không nhìn những góc độ khác.
Bác phải biết rằng âm nhạc sinh ra là để giải trí, hưởng thụ, còn người nghe nhạc không-phải-là-người-tiêu-dùng mà chỉ đơn giản là cái đích để những người được gọi là nghệ sĩ sáng tạo ra sản phẩm âm nhạc phù hợp với nhu cầu của người nghe thôi.
VN mình làm như thế này chẳng khác gì đạo luật SOPA $ PIPA cả.
@bobe
hỳ mình biết nếu nói 1k, 10k thì nó cũng không đáng gì thật, nhưng mình thấy ở nhiều nơi trên đất nước mình chưa có wifi, 3G thì hạn chế, và cũng không có nhiều time để muốn nghe nhạc thì online như chúng ta.
mình có 1 ý kiến không biết thế nào.
theo mình các trang nhạc vẫn để như hiện tại, nhưng thêm 1 mục nữa là tải có tính phí cho các bài hát có chất lượng cao, thực sự nếu xứng đang đồng tiền bát gạo thì ae sẵn sàng đầu tư thôi, chứ tính phí tất cả như thế thì nói thật là thiệt thòi cho nhiều người trong xã hội
😃
@ptliou
mình chả fai điều kiện, mình hỏi bạn bạn có hiểu mình nói gì không, đạo luật SOPA & PIPA fail là vì nó bóp dân sử dụng cũng như tiêu dùng, làm tiền cho các hãng sản xuất, chứ không phải là nghệ sỹ.
Vậy người tiêu dùng là gì thưa bạn, bạn đi nghe nhạc live, cũng phải mua vé, đã xài tiền, thì bạn ko phải là người tiêu dùng ? bản chất cơ bản thôi mà. Cái gì trả tiền -để mua bán thì gọi là tiêu dùng, và người tiêu dùng có khả năng sàn lọc ;). Còn nếu nghệ sĩ up nhạc free lên mạng, dân ko fai bỏ tiền để nghe, thì đó ko fai là người tiêu dùng.
hơn nữa, là mình chả biết mình có phiến diện không, mình hỏi bác 1 tháng bác thiếu 10 nghìn để mua 10 bài hát mà bác nghĩ nó hay? ;) nếu bác đã đi xem film 40 nghìn cho 1 bộ film, thì 10 nghìn cho 10 bài hát là quá đáng ? hay nhạc nó rẻ rúng đến vậy ?
@bobe
Nhạc đương nhiên ko rẻ rúng nhưng các ca sĩ đã hát live show thiếu gì $ mà còn bày đặt thu phí 1k/bài hát.
Còn trên mạng mọi người chia sẻ mọi thứ cho nhau. Có thể nghệ sĩ ko up nhạc lên mạng nhưng bác có dám đảm bảo quản lý, người thân, bạn bè của họ không up lên không?
1k/1 song khác gì cắt cổ người ta trong khi mỗi lần tải thường là tải hàng chục thậm chí hàng trăm bài?
mua rồi lại chia sẻ free hết ấy mà, tốt nhất là đừng bày vẽ ra làm gì, lại béo mấy ông quản lý thôi. bày vẽ rồi lại bỏ, lại lách luật mà chia sẻ free thôi. bản thân mình thì chẳng mấy khi down nhạc cả, nghe online đỡ tốn dung lượng đĩa
Luật này ra chắc chỉ có lợi cho bọn kinh doanh nhạc, chuyên bắn nhạc, ... Vì bỏ vài trăm k mua nhưng nhạc hot, rồi bắn nhạc cho 1 người thu 20k 1 lần , 100 người bắn thu về 2triệu thế là các nhà phát hành nhạc và các công ti vẫn k thu về lợi ích, còn bọn buôn nhạc thì vẫn giầu
nhạc thi trường bây giờ rất là nhiều... down mấy bữa rồi bỏ à... đâu phải ai cung muốn nghe nhạc oline nhiều người xai dcom - 3g hay nơi không có sóng wifi thì họ nghe nhạc online bằng niềm tin à,
Đi mua cái cd nhạc cho rồi, mình có sở thích nghe nhạc theo album , nếu có tính phí thì mình sẽ đi mua CD cho khỏe, Vì chất lượng âm nhạc h thì CD vẫn nhất, với lại mua CD mới là các ủng hộ nền âm nhạc tốt nhất.
( vì k ai mua đĩa nên mới phải tính phí 1k/1 bài )
@Maplestory2705
Hoàn toàn đồng ý với bạn. Còn theo ý kiến cá nhân của mình thì 1000 đồng vẫn là tiền, nếu download nhiều thì cũng tốn lắm chứ...Nhưng mà quan trọng là cơ quan, văn phòng chính phủ Việt Nam vẫn xài phần mềm chùa như Office hay IDM thì không thể bắt dân chúng đóng bản quyền được. Nhà nước phải làm gương trước đã!😁
Thị trường đĩa DVD bán đỉa lậu lại dần dần xuất hiện nhiều. nếu làm vậy có khi mình phải đi mua đĩ về nghe nhạc cũng nên... ôi cái máy nghe đĩa của mình lại xài ngon tốt