M9 là thế hệ thứ ba của dòng One của HTC. Thay đổi lớn nhất của M9 đó là về phần trải nghiệm máy chụp ảnh bằng việc trang bị máy ảnh với cảm biến 20MP BSI, chống rung quang học, mặt kính sapphire và tiếp theo là SENSE 7. Về phần cứng thì ngoài vệc thay cụm camera Ultrapixel truyền thống bằng camera mới thì HTC còn trang bị loa BoomSound với Amplifier tích hợp, giả lập âm thanh 5.1. SoC của M9 là Snapdragon mới nhất 810 với 8 nhân và 64bit, RAM trên M9 là 3GB, bộ nhớ trong 32GB và khe thẻ nhớ hỗ trợ đến 128GB. Về hình dáng bên ngoài thì M9 không khác với M8 và M7 lắm trừ phần kim loại được hoàn thiện hai màu, ở cạnh sườn màu khác và mặt sau khác. M9 có các phiên bản màu vàng, hồng, đen và trắng. M9 vẫn dùng màn hình 5" FullHD và các nút cơ bản của Android trên phần hiển thị của màn hình. Về phần mềm thì Android 5.0 với SENSE 7 được cài sẵn.
Máy ảnh mới trên M9 có độ phân giải 20MP, cảm biến BSI (BackSide Illuminated), chống rung quang học và đặt biệt là lớp kính sapphire ngoài cùng. Máy ảnh này đã chấm dứt hai thế hệ dùng máy ảnh với cảm biến UltraPixel của HTC. Chiếc Camera UltraPixel 4MP được mang lên làm camera trước. Chúng ta sẽ có một camera truyền thống hơn, bình thường hơn trên M9 với độ phân giải ngang ngửa với những chiếc điện thoại Android cao cấp khác. Việc trang bị lớp sapphire sẽ giúp cho mặt camera không bị trầy xước vốn là điểm mà M7 và M8 thường xuyên bị, từ đó hình ảnh đi vào cảm biến sẽ trong trẻo và sạch sẽ hơn.
Camera cũ của M8, camera UltraPixel 4MP được đẩy lên mặt trước, giúp cho nó sáng hơn 300% so với hầu hết các camera trước khác và theo HTC thì đây là camera tiên tiến nhất dành cho việc chụp selfie. Camera này cũng có thể nhận diện khuôn mặt của từng người và gom lại thành từng folder để chúng ta dễ truy xuất hơn sau này.
Cảm biến BSI: là cấu trúc cảm biến với các mạch và dây dẫn được chuyển xuống phía dưới bề mặt cảm sáng (back-illuminated) thay vì đặt ở phía trên (front-illuminated). Nhờ có kiến trúc mới này, cảm biến thu được lượng sáng nhiều hơn, hình ảnh thu được chuyển động sẽ mượt mà và cảnh đêm hay cảnh tối sẽ có chất lượng hình ảnh tốt hơn
HTC Sense 7 mới cũng được cải tiến rất nhiều, nổi bật là HTC Sense Home Widget hiển thị các ứng dụng dựa vào địa điểm của người dùng. Nó còn có thể tạo themes mới tùy biến cho từng người chỉ từ một tấm hình mà bạn chụp, thậm chí nó còn có thể thay đổi các biểu tượng chương trình và cho phép chia sẻ với bạn bè qua mạng xã hội. Đây là tính năng mang tính cá nhân hóa cực kỳ cao.
Loa cũng được thay đổi, nếu như M8 chỉ có loa stereo 2.0 thì trên M9 HTC đã sử dụng thêm công nghệ Dolby Surround để cho chúng trải nghiệm như đang dùng loa 5.1, xem phim và chơi game tốt hơn, dù bản chất vẫn là hai loa riêng lẻ. Đây là một tính năng khá đặc biệt, chúng ta hãy cùng chờ xem.
HTC M9 vẫn sử dụng màn hình 5" độ phân giải FullHD. Có một điểm ít người để ý là HTC One M9 hỗ trợ mạng LTE thế hệ mới với tốc độ tối đa 450Mbps, hơn 20 băng tần LTE trên toàn thế giới để bạn sử dụng ở nhiều nơi mà không cần lo ngại nhiều về tính tương thích.
Cấu hình HTC One M9
Máy ảnh mới trên M9 có độ phân giải 20MP, cảm biến BSI (BackSide Illuminated), chống rung quang học và đặt biệt là lớp kính sapphire ngoài cùng. Máy ảnh này đã chấm dứt hai thế hệ dùng máy ảnh với cảm biến UltraPixel của HTC. Chiếc Camera UltraPixel 4MP được mang lên làm camera trước. Chúng ta sẽ có một camera truyền thống hơn, bình thường hơn trên M9 với độ phân giải ngang ngửa với những chiếc điện thoại Android cao cấp khác. Việc trang bị lớp sapphire sẽ giúp cho mặt camera không bị trầy xước vốn là điểm mà M7 và M8 thường xuyên bị, từ đó hình ảnh đi vào cảm biến sẽ trong trẻo và sạch sẽ hơn.
Camera cũ của M8, camera UltraPixel 4MP được đẩy lên mặt trước, giúp cho nó sáng hơn 300% so với hầu hết các camera trước khác và theo HTC thì đây là camera tiên tiến nhất dành cho việc chụp selfie. Camera này cũng có thể nhận diện khuôn mặt của từng người và gom lại thành từng folder để chúng ta dễ truy xuất hơn sau này.
Cảm biến BSI: là cấu trúc cảm biến với các mạch và dây dẫn được chuyển xuống phía dưới bề mặt cảm sáng (back-illuminated) thay vì đặt ở phía trên (front-illuminated). Nhờ có kiến trúc mới này, cảm biến thu được lượng sáng nhiều hơn, hình ảnh thu được chuyển động sẽ mượt mà và cảnh đêm hay cảnh tối sẽ có chất lượng hình ảnh tốt hơn
HTC Sense 7 mới cũng được cải tiến rất nhiều, nổi bật là HTC Sense Home Widget hiển thị các ứng dụng dựa vào địa điểm của người dùng. Nó còn có thể tạo themes mới tùy biến cho từng người chỉ từ một tấm hình mà bạn chụp, thậm chí nó còn có thể thay đổi các biểu tượng chương trình và cho phép chia sẻ với bạn bè qua mạng xã hội. Đây là tính năng mang tính cá nhân hóa cực kỳ cao.
Loa cũng được thay đổi, nếu như M8 chỉ có loa stereo 2.0 thì trên M9 HTC đã sử dụng thêm công nghệ Dolby Surround để cho chúng trải nghiệm như đang dùng loa 5.1, xem phim và chơi game tốt hơn, dù bản chất vẫn là hai loa riêng lẻ. Đây là một tính năng khá đặc biệt, chúng ta hãy cùng chờ xem.
HTC M9 vẫn sử dụng màn hình 5" độ phân giải FullHD. Có một điểm ít người để ý là HTC One M9 hỗ trợ mạng LTE thế hệ mới với tốc độ tối đa 450Mbps, hơn 20 băng tần LTE trên toàn thế giới để bạn sử dụng ở nhiều nơi mà không cần lo ngại nhiều về tính tương thích.
Cấu hình HTC One M9
- Hệ điều hành: Android 5.0 với HTC Sense 7
- Chip xử lý: Snapdragon 810 tám nhân
- Màn hình: 5" độ phân giải Full-HD
- RAM: 3 GB
- Thẻ nhớ: microSD
- Bộ nhớ trong: 32 GB
- Camera: 20.7 MP, kính sapphire
- Camera trước: 4 MP UltraPixel
- Kết nối: Wi-Fi a/b/g/n/ac, BT 4.0, NFC, A-GPS, GLONASS
- Pin: 2840 mAh