[IFA 2015] Sony ra mắt máy nghe nhạc Walkman ZX100HN, A25/A27, dòng tai nghe H.ear nhiều màu sắc

Trung Dt
2/9/2015 15:15Phản hồi: 83
[IFA 2015] Sony ra mắt máy nghe nhạc Walkman ZX100HN, A25/A27, dòng tai nghe H.ear nhiều màu sắc
tinhte_Sony_hi-res_audio_IFA-2015.jpg Sony dành phần lớn thời gian của mình để nói về âm thanh Hi-res tại IFA 2015. Các sản phẩm âm thanh cá nhân được giới thiệu bao gồm 2 máy nghe nhạc Walkman ZX100HN, A25HN/A27HN và dòng tai nghe H.ear mới. Trong đó ZX100HN được thiết kế theo khuôn mẫu của chiếc ZX2, sử dụng bộ nhớ trong 128GB, thẻ nhớ ngoài nhưng chạy hệ điều hành riêng của Sony. Walkman A20HN mới nâng cấp nhẹ từ A10, bổ sung Bluetooth chuẩn LDAC, công nghệ âm thanh chống ồn cùng nhiều lựa chọn màu sắc đồng bộ với dòng tai nghe H.ear.

Sony Walkman NW-ZX100HN mang thiết kế vỏ nhôm nguyên khối nặng khoảng 145 g (nhẹ hơn ZX2 gần 100 g), sở hữu màn hình LCD 3" độ phân giải 240 x 400 pixel. Thiết kế mạch với các mối hàn chất lượng cao giúp cải thiện tín hiệu âm thanh, bo mạch có chỉ số điện môi thấp, cách điện tốt hơn giúp giảm tổn thất năng lượng, cải thiện âm thanh. ZX100HN cũng sở hữu bộ khuếch đại âm thanh số S-Master HX của dòng ZX cùng hàng loạt các công nghệ âm thanh của Sony như Clear Audio+, DSEE HX, Bluetooth chuẩn LDAC tăng cường chất lượng âm thanh đến các thiết bị phát Bluetooth chất lượng cao với hiệu quả tăng gấp 3 lần. Chiếc máy nghe nhạc này không hỗ trợ Wi-Fi nên sẽ không khai thác được khả năng streaming qua internet, bù lại nó hỗ trợ công nghệ âm thanh chống ồn tích hợp, đi kèm theo tai nghe có hỗ trợ Hi-res MDR-NW750N hoặc NW750NE (tùy theo gói sản phẩm bán ra). Một điểm mạnh khác là khả năng nghe nhạc Hi-res của máy lên đến 45 tiếng hoặc 70 tiếng khi nghe bằng định dạng MP3, sử dụng tai nghe có dây.

tinhte_Sony_Walkman_ZX100HN_1.jpg

Trong khi đó, Sony Walkman NW-A25HN và NW-A27HN chỉ là một bản nâng cấp nhỏ thay thế cho A10 series trước đây (A15/A17). Hãng bổ sung thêm công nghệ âm thanh chống ồn và bán kèm theo tai nghe có chứng nhận Hi-res. Điểm nhấn của sự thay đổi này là bộ vỏ của A20HN series có đến 6 màu lựa chọn, bao gồm đen, vàng chanh, đỏ, hồng, cam, xanh dương đồng bộ với dòng sản phẩm tai nghe H.ear. Tương tự như ZX100HN, A25HN và A27HN sẽ đi kèm với tai nghe MDR-NW750N hoặc NW750NE trong hộp máy.

tinhte_Sony_Walkman_A20_A25HN_A27HN.jpg
Hai mẫu tai nghe thuộc dòng H.ear được nhắc đến bao gồm H.ear in NC (MDR-EX750NA) và H.ear on (MDR-100AAP) đều hỗ trợ âm thanh Hi-res. Trong đó EX750NA là mẫu tai nghe chống ồn chủ động, nó hoạt động với bộ điều khiển riêng, tương thích với mọi thiết bị phát âm thanh qua cổng 3.5mm. Tai sử dụng driver 9mm, công nghệ điều khiển, tái tạo tiếng bass chắc hơn nhờ lỗ thông hơi. Thiết kế hệ thống chống ồn mới gồm mic kép ở mỗi bên tai nghe sẽ tăng khả năng hiệu quả chống ồn trong nhiều bối cảnh sử dụng khác nhau. Mẫu tai H.ear on có thiết kế dạng trùm đầu, sử dụng driver 40mm với thiết kế màng ngăn phủ titan giảm rung động, tích hợp mic thoại và không hỗ trợ chống ồn.

tinhte_Sony_h.ear_in_nc_2.jpg

Sony chưa công bố giá chi tiết cho các sản phẩm này, tuy nhiên nó sẽ sớm xuất hiện tại Việt Nam tại Sony Show 2015 khai mạc vào cuối tháng 9/2015.

Nguồn: sony.eu
83 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

huynhtoan92
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hóng giá 😃
luanteddy
ĐẠI BÀNG
9 năm
Giờ ít người dùng máy nghe ngạc rồi, toàn dùng smart phỏn
marklost
TÍCH CỰC
9 năm
@luanteddy 😁.........:D
Mr. CiCi
ĐẠI BÀNG
9 năm
@luanteddy vậy bạn nhầm to vì bạn ko chơi máy nghe nhạc thôi, phong trào chơi máy nghe nhạc + tai nghe còn phát triển hơn cả chơi máy ảnh
Gia_Hưng
TÍCH CỰC
9 năm
@luanteddy Chịu khó vào voz hoặc vào face search với vài từ khóa liên quan đến máy nghe nhạc + tai nghe nhé thánh 😆
victra
ĐẠI BÀNG
9 năm
@luanteddy những người đóa chưa từng nghe máy nghe nhạc... bạn đã nghe chưa ?
Hóng bài trên Tai của mod. nhìn thiết kế khá ấn tượng.
thích thì thích thật...nhưng mà nhu cầu có 1 cái MP3 thì it ko cần thiết lắm, trong khi các dt làm tốt chức năng nghe nhạc quá rồi
quangcanontl
ĐẠI BÀNG
9 năm
@khoas_impression Bác nghe thử bằng máy nghe nhạc xong , không muốn nghe bằng đt luôn
Bác nào hóng giá thì cứ nhìn "trên trời" là sẽ thấy
Nghe caid này xong thì rất khó khăn để nghe lại mp3 đc. Nên thôi, em sợ bênh nhà giàu lắm...ka ka
nokia1111
ĐẠI BÀNG
9 năm
Không nên đầu tư vô máy nghe nhạc nữa
Thị trường này sụt giảm thảm hại vì smartphone rồi
Lâu lắm rồi đi ngoài đường không gặp máy nghe nhạc.
@nokia1111 Người đi đường dùng máy nghe nhạc họ bỏ trong túi quần/áo thì làm sao bạn thấy được. Cho đến thời điểm này smart phone chưa có cửa để so khoản nghe nhạc với máy nghe chuyên dụng nhé!
nokia1111
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Mạnh Tùng Bạn đừng đem thiểu sô so với đám đông
Chắc chắn lượng người sử dụng smartphones nghe nhạc giờ đã áp đảo
Không phải ngẫu nhiên mà apple bỏ mảng ipod đâu
Cá nhân mình cũng là người tương đối thích nghe nhạc và đòi hỏi khá cao về nghe nhạc.
Combo đang sử dụng : Passport + nhạc flac + tai nghe sony
Chừng đó là quá đủ cho các bài nhạc trữ tình rồi.
Mình mang thêm 1 thiết bị nghe nhạc để làm gì cho nặng túi
Chất lượng máy nghe nhạc liệu hơn được bao nhiêu so với combo mình sử dụng và tai có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt đáng phải mang theo 1 thiết bị như vậy nữa hay không?
Nếu bạn có thể làm 1 phần vote tin rằng kết quả lựa chọn sẽ nghiêng về phía chỉ smartphones là đủ
@nokia1111 Mình cũng dùng combo BB + tai nghe Sennheiser nhưng là để "chữa cháy" thôi, âm thanh combo này không thể so sánh với máy nghe nhạc rất cũ Sony S544 + tai nghe Sennheser đó. Nguồn nhạc mình dùng là file WAV có bit rate khoảng 1.411Kbps. Đang nghe bằng máy nghe nhạc chuyên dụng mà phải nghe bằng SMP thấy chán hẳn: âm cao lên không nổi, nốt trầm xuống không xong!
Nhận thấy sự tinh tế từng chi tiết nhỏ của Sony, tuy nhiên sản phẩm này lại có phân khúc thị trường nhỏ vì vậy lượng người mua sẽ không được lớn cho lắm. Bây giờ phải kết hợp smart phone với máy nghe nhạc ấy sẽ đẳng cấp hơn nhiều.
Good luck Sony
Nhiều màu rực rở quá😃
chưa có điêu kiện trải nghiệm 😁
mimosa1805
TÍCH CỰC
9 năm
Cái này cho máy người dùng chuyên nghiệp, cái tai trâu của mình nghe thằng nào cũng như thằng nấy.
Vanous_trung
ĐẠI BÀNG
9 năm
sony tu lâu đa nổi tiếng vê entertainment , noi ve nghe nhac thu walkman chùm : ))
Hàng SONY là đẳng cấp rùi. Nhớ ngày xưa chỉ có máy MP3 Walkman mà đã nghê phê lòi. Dòng này Hi-Res, nghe xong chắc khó mà về lại MP3 nghe được @@!
Vanous_trung
ĐẠI BÀNG
9 năm
@danghiep0122 chuẩn luon ban,hoi do nho co cai dien thoai sony co phan mem walkman nghe nhac la thấy cung ok roi hen haha
asimo7777
TÍCH CỰC
9 năm
Nghe nhạc trên Z3 chưa bao giờ hay bằng trên walkman. Sony làm gì đó để hạn chế một chút trên điện thoại. Cũng giống như camera, phần cứng khủng nhưng phần mềm quá cùi.
14025025
TÍCH CỰC
9 năm
các bác cứ chê ko ai dùng máy nghe nhạc, đến tai trâu như mình còn thấy nghe bằng đt và máy nghe nhạc với 1 cái tai nghe chất lượng 1 chút thì thấy khác hẳn nhau luôn đấy 😁
Nhà giàu dư tiền thì vẫn có nhu cầu những món này
Stuart
TÍCH CỰC
9 năm
Chắc ko bán được nhiều cho thị trường VN.
sonngoc223
ĐẠI BÀNG
9 năm
Sony Walkman NW-ZX100HN đẹp thật. Sài qua 2 con walkman : A726 thì vô máy giặt, nửa sống nửa chết. S544 cũng phải 3,4 năm rồi, vẫn chạy ngon, mỗi tội cụm phím Vol +/- sắp bung...Giờ toàn xem, nghe bằng điện thoại, thi thoảng lắm mới nghịch, bấm linh tinh

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019