Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[IMDEX 2015] Tổng hợp về sự kiện: các sản phẩm, công nghệ phòng thủ và tàu chiến nổi bật

bk9sw
22/5/2015 19:51Phản hồi: 3
[IMDEX 2015] Tổng hợp về sự kiện: các sản phẩm, công nghệ phòng thủ và tàu chiến nổi bật
tinhte.vn_imdex2015_general-1.jpg

Triển lãm phòng thủ trên biển IMDEX ASIA 2015 đã khép lại. Mặc dù diễn ra khá gấp rút trong chỉ hơn 2 ngày nhưng có thể nói IMDEX ASIA đã mang lại cho khách tham quan cái nhìn từ tổng quan đến chi tiết về các giải pháp quốc phòng trên biển hiện đang được nhiều công ty, nhà sản xuất quân sự trên thế giới cung cấp. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại những nét chính tại kỳ triển lãm lần này.

IMDEX ASIA 2015 bao gồm 2 khu vực triển lãm là khu trưng bày và giới thiệu các giải pháp, hệ thống phòng thủ, công nghệ hàng hải trong nhà tại trung tâm triển lãm Changi Exhibition Center (CEC) và khu vực tham quan các tàu chiến neo đậu tại căn cứ hải quân Changi Naval Base (CNB). Theo cảm nhận chủ quan của mình thì khu vực triển lãm trong nhà có số lượng khách tham quan đông hơn so với các tàu chiến tại quân cảng Singapore. Có thể là do thời tiết nắng nóng, mất khá nhiều thời gian để di chuyển từ CEC sang CNB và những giới hạn về việc quay phim, chụp hình vì lý do an ninh.

DSC_7800.jpg

Bên ngoài triển lãm IMDEX ASIA với hàng cờ của các quốc gia có gian hàng và tàu chiến tham dự.

tinhte.vn_imdex2015_general-2.jpg


Hội trường nơi diễn ra các cuộc họp chuyên đề với sự tham gia của lực lượng hải quân nhiều nước.

Khu triển lãm trong nhà có sự góp mặt của rất nhiều cái tên lớn trong làng vũ khí và công nghệ quân sự như IAI, Raphael Defense, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Airbus …Mặc dù có nhiều sản phẩm hay nhưng phần lớn thông tin đều không được tiết lộ. Mình cùng các mod khác cũng chỉ có thể khai thác được các sản phẩm được họ giới thiệu mà thôi 😃

DSC_7614.jpg
Gian hàng IAI ngay trước cổng ra vào CEC, đây cũng là gian hàng tập trung sự chú ý của khách tham quan bởi IAI mang lại cả một giải pháp khép kín về phòng thủ trên biển từ tên lửa, tàu tuần dương cho đến máy bay do thám, cảnh báo sớm, UAV và mô hình phòng thủ với hệ thống quản lý đa năng.
tinhte.vn_imdex2015_general-8.jpg
DSC_7906.jpg DSC_7905.jpg DSC_7901.jpg

ST Engineering là một công ty kiêm nhà thầu quần sự của Singapore. Công ty này phát triển đa ngành với các lĩnh vực hàng không, điện tử, quân sự và hàng hải. Tại IMDEX ASIA 2015, ST Engineering là một trong số các nhà tài trợ. Hãng đem đến rất nhiều giải pháp phòng thủ trên biển, đáng chú ý là các mẫu tàu không người lá USV và các hệ thống giả lập huấn luyện khai thác các công nghệ mới như kính thực tế ảo Oculus Rift.

tinhte.vn_imdex2015_general-13.jpg
Tinhte.vn_IMDEX2015_-3.jpg Tinhte.vn_IMDEX2015_-4.jpg Tinhte.vn_IMDEX2015_-2.jpg Tinhte.vn_IMDEX2015_-6.jpg Tinhte.vn_IMDEX2015_-1.jpg tinhte.vn_imdex2015_general-14.jpg


Rolls-Royce đến với IMDEX ASIA 2015 không phải với tư cách là 1 hãng xe siêu sang mà thay vào đó là mảng động cơ của họ. Chúng ta đã nghe nhiều đến động cơ phản lực dùng cho máy bay dân dụng, thương mại và quân sự của Rolls-Royce và tàu chiến hay tàu ngầm cũng không phải là ngoại lệ.

Quảng cáo


Tinhte.vn_IMDEX2015_-7.jpg

Công nghệ thực tế ảo tiếp tục được khai thác và ứng dụng bởi ThyssenKrupp Marine Systems - một nhánh chuyên sản xuất tàu chiến và tàu ngầm thuộc tập đoàn đa quốc gia ThyssenKrupp AG có trụ sở tại Đức. Họ đã trình diễn một hệ thống thực tế ảo hỗ trợ trong công tác huấn luyện nhân viên điều phối máy bay trực thăng trên tàu chiến và hàng không mẫu hạm.

DSC_7916.jpg
Tinhte.vn_IMDEX2015-12.jpg Tinhte.vn_IMDEX2015-11.jpg Tinhte.vn_IMDEX2015-13.jpg


Nhánh Airbus Defense & Space cũng tham dự triển lãm với những hệ thống kính tiềm vọng dùng cho tàu ngầm. Năm nay chủ đề tàu ngầm cũng rất được quan tâm trước động thái nhiều nước trong khu vực đang tiến hành mua sắm bổ sung cho lực lượng hải quân của mình.

Tinhte.vn_IMDEX2015_-9.jpg
Tinhte.vn_IMDEX2015_-11.jpg Tinhte.vn_IMDEX2015_-10.jpg

Quảng cáo


Safran Sagem - một công ty sản xuất động cơ máy bay, tên lửa và công nghệ an ninh của Pháp cũng giới thiệu các hệ thống kính tiềm vọng và camera quan học cho tàu ngầm.

tinhte.vn_imdex2015_general-26.jpg
Tinhte.vn_IMDEX2015-14.jpg Tinhte.vn_IMDEX2015-15.jpg Tinhte.vn_IMDEX2015-16.jpg


Rafael Advanced Defense Systems - công ty công nghệ phòng thủ của Israel, nổi tiếng với hệ thống tên lửa đánh chặn Iron Dome cũng đem đến những sản phẩm hàng đầu của mình như hệ thống tên lửa tác động cao tầm trung Typhoon dùng tên lửa Spike hay biến thể dùng trên tàu chiến C-Dome của hệ thống tên lửa đánh chặn Iron Dome.

tinhte.vn_imdex2015_general-23.jpg
tinhte.vn_imdex2015_general-24.jpg


Không thể không nhắc đến ông lớn Lockheed Martin - công tu công nghệ tiên tiến, an ninh, phòng thủ và hàng không của Mỹ. Tại triển lãm, Lockheed Martin chủ yếu giới thiệu về giải pháp phòng thủ biển với các mẫu tàu tuần dương, khu trục cỡ nhỏ thay vì các hệ thống tên lửa hay máy bay vốn được xem là "đặc sản" của công ty này.

Tinhte.vn_IMDEX2015-17.jpg

AUSTAL - công ty đóng tàu và nhà thầu quân sự của Úc cũng đem đến nhiều mẫu tàu từ tàu chiến đến tàu cứu hộ cứu nạn, tàu cao tốc.

tinhte.vn_imdex2015_general-27.jpg

Trong khi đó, hãng đóng tàu của Hà Lan - Damen phô diễn rất nhiều tàu chiến thuộc nhiều lớp tàu như Sigma, De Zeven Provincien, Kortenaer, Holland, Rotterdam, Alkmaar ...
tinhte.vn_imdex2015_general-32.jpg

Gian hàng của MBDA tràn ngập các loại tên lửa. Đây là một công ty được hình thành sau sự sáp nhập giữa các công ty nhỏ hơn gồm Aerospatiale-Matra Missiles của Pháp (giờ thuộc Airbus Group), Alenia Marconi Systems của Ý (thuộc tập đoàn Finmeccania) và Matra BAE Dynamics của Anh (thuộc BAE Systems). MBDA chuyên phát triển và sản xuất tên lửa, các giải pháp tên lửa của MBDA rất đa dạng từ tầm ngắn đến tầm dài, không đối không, đất đối không, không đối đất, chống hạm, chống tank, các hệ thống phóng ...

Tinhte.vn_IMDEX2015-18.jpg

Những sản phẩm hàng đầu của Saab Group như máy bay tuần dương, máy bay chiến đấu thông minh Grippen, tên lửa chống hạm và tàu tuần tra mặt biển bằng vật liệu composite Stealth FAC đã được hãng giới thiệu tại triển lãm. Hãng tỏ ra rất quan tâm đến nhu cầu phòng thủ trên biển tại các nước trong khu vực Đông Nam Á và cho rằng có thể cung cấp đầy đủ các giải pháp với giá thành thấp hơn cho quân đội các nước.

Tinhte.vn_IMDEX2015-19.jpg
Tinhte.vn_IMDEX2015-20.jpg Tinhte.vn_IMDEX2015-21.jpg

Gian hàng Thales Group của Pháp trưng bày nhiều sản phẩm quang học phục vụ cho quân sự và đặc biệt là hệ thống tên lửa mới Starstreak mang nhiều tên lửa con. Đây cũng là gian hàng giới hạn tham quan nhất, mình đã bị cảnh báo khi chụp hình quay phim tại gian hàng này nên không thể cung cấp nhiều thông tin cho các bạn.

Tinhte.vn_SeaFox (2).jpg

Với thể loại mìn, thủy lôi, Atlas Electronik đã cung cấp giải pháp rà phá triển khai từ mặt nước điển hình là SeaFox.

tinhte.vn_imdex2015_general-39.jpg

Bên cạnh USV - tàu không người lái thì UAV - máy bay không người lái là chủ đề được quan tâm hàng đầu tại kỳ triển lãm này. UAV mang lại giải pháp giám sát, do thám trên không hiệu quả, an toàn, bí mật hơn so với các máy bay tuần dương truyền thống. Do đó đây là cơ hội để những hãng như Insitu phô diễn công nghệ và sản phẩm của mình.

tinhte.vn_imdex2015_general-33.jpg
tinhte.vn_imdex2015_general-35.jpg tinhte.vn_imdex2015_general-18.jpg tinhte.vn_imdex2015_general-19.jpg tinhte.vn_imdex2015_general-20.jpg

Ngoài sản phẩm quốc phòng, IMDEX còn có sự xuất hiện của các hãng chuyên sản xuất phụ tùng cho tàu biển, tàu chiến và trang thiết bị cho lực lượng cứu hộ, thủy thủ trên tàu.Một số phương tiện lưỡng cư, xuồng cao tốc cũng được đem đến trưng bày nhưng đáng tiếc là chúng được dời đi sau vài giờ.

tinhte.vn_imdex2015_general-37.jpg

Một chiếc "súng đèn" rất hay của công ty chuyên phát triển thiết bị quang học Japan Cell của Nhật.

tinhte.vn_imdex2015_mototok-1.jpg

Phương tiện lai dắt máy bay dùng điều khiển từ xa của Mototok.

Và cuối cùng phải kể đến khu vực tham quan tàu chiến tại quân cảng Changi Naval Base. Mình cung các mod đã được trên boong những con tàu chiến thật, được sờ tận tay những hệ thống vũ khí hàng đầu và được trải nghiệm không gian sống hàng ngày của những người thủy thủ. Các bạn có thể xem qua loạt bài trên boong tàu chiến dưới đây. Mặc dù có khoảng 18 tàu neo đậu tại CNB nhưng chỉ có một số tàu cho phép khách tham quan lên boong và cũng chỉ một số tàu cho phép chụp hình vì lý do an ninh.

Một số hình ảnh về các tàu chiến tại Changi Naval Base, hẹn gặp lại các bạn tại Singapore Airshow 2016 và IMDEX ASIA 2017 😁






3 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Công nghệ thức tế ảo áp dụng vào quân sự thì đúng là quá tuyệt vời, tập trận cực kì tiện lợi luôn.
thuylienevn
ĐẠI BÀNG
9 năm
mua gì thì mua

nhưng tránh xa sản phẩm của PHÁP


trả tiền rồi vẫn có thể không nhận hàng đó - Mistral là tiền lệ
@thuylienevn như không có nghĩa là nó nuốt luôn, như thế thì còn đâu thể diện quốc gia. Pháp hoàn lại cả vốn lẫn lãi cho Nga đấy.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019