Tàu khu trục USS Mustin của Hải Quân Mỹ đang ở cảng Cam Ranh của Việt Nam. Nhân dịp này mời các bạn xem lại một số hình ảnh của USS Mustin mà bọn mình chụp ở Singapore năm ngoái.
USS Mustin (DDG-89) là tàu khu trục có tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ và tại IMDEX ASIA 2015, mình đã có cơ hội được "trên boong" chiếc tàu này. Khác với tàu ngầm USS Pasadena, thủy thủ đoàn trên tàu khu trục USS Mustin đã nồng nhiệt chào đón khách tham quan cũng như dẫn mọi người đi một vòng quanh tàu từ boong sau ra boong trước, 2 bên mạn tàu và giới thiệu về các hệ thống vũ khí, radar, sân đậu trực thăng, buồng lái …
Tàu khu trục USS Mustin (DDG-89) được đóng theo đơn đặt hàng của Hải quân Hoa Kỳ và công ty đóng tàu Ingalls Shipbuilding vào tháng 3 năm 1998 và đến tháng 12 năm 2001 thì tàu chính thức được hạ thủy. Thuộc biên chế hạm đội 7, USS Mustin có cảng nhà tại căn cứ hải quân Yokosuka, Nhật Bản. Tàu được đặt tên Mustin nhằm vinh danh phi công hàng hải nổi tiếng Henry C. Mustin - người có công xây dựng trạm hàng không hàng hải đầu tiên tại Warrington, Florida năm 1914 và thế hệ con cháu của ông đều phục vụ cho hải quân Hoa Kỳ.
Lần đầu tiên được bước lên một con tàu chiến thật, mình thật sự bị choáng ngợp bởi kích thước khổng lồ và mức độ hoành tráng của USS Mustin. Là một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, USS Mustin dài 155,3 m, để cho dễ hình dung thì độ dài này tương đương với 34 chiếc Toyota Innova và sườn ngang 20 m bằng chiều rộng của một sân bóng đá trong nhà. Trọng lượng rẽ nước của tàu lên đến 9200 tấn, mớn nước 9,4 m và so với một chiếc tàu hộ vệ bờ biển thông thường thì khu trục hạm USS Mustin nặng hơn từ 2 đến 3 lần.
USS Mustin (DDG-89) là tàu khu trục có tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ và tại IMDEX ASIA 2015, mình đã có cơ hội được "trên boong" chiếc tàu này. Khác với tàu ngầm USS Pasadena, thủy thủ đoàn trên tàu khu trục USS Mustin đã nồng nhiệt chào đón khách tham quan cũng như dẫn mọi người đi một vòng quanh tàu từ boong sau ra boong trước, 2 bên mạn tàu và giới thiệu về các hệ thống vũ khí, radar, sân đậu trực thăng, buồng lái …
Lần đầu tiên được bước lên một con tàu chiến thật, mình thật sự bị choáng ngợp bởi kích thước khổng lồ và mức độ hoành tráng của USS Mustin. Là một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, USS Mustin dài 155,3 m, để cho dễ hình dung thì độ dài này tương đương với 34 chiếc Toyota Innova và sườn ngang 20 m bằng chiều rộng của một sân bóng đá trong nhà. Trọng lượng rẽ nước của tàu lên đến 9200 tấn, mớn nước 9,4 m và so với một chiếc tàu hộ vệ bờ biển thông thường thì khu trục hạm USS Mustin nặng hơn từ 2 đến 3 lần.
Trên mạn phải là hệ thống cần trục với 2 xuồng cao su dùng để đổ bộ, thăm dò hoặc cứu hộ.
Tháp chỉ huy và hệ thốn ăng-ten, cảm biến nhìn từ dưới đất. Từ đây thì mình lên tàu và bắt đầu chuyến tham quan với sự hướng dẫn của một sĩ quan tên Marc.
Tại khu vực tiếp đón, các thủy thủ trên tàu USS Mustin rất vui vẻ chào hỏi, giới thiệu về con tàu mình đang phục vụ cũng như treo hình các thế hệ thuyền trưởng của tàu. Khẩu hiệu của USS Mustin là "Always be bold".
Quảng cáo
Anh Marc đưa mình cùng mọi người ra boong sau của tàu và bắt đầu giới thiệu về các trang thiết bị.
Từ boong sau nhìn xuống là sân đậu trực thăng. Tàu có thể chứa 2 trực thăng Sikorsky SH-60 Seahawk. Loại trực thăng này có thể thực hiện các nhiệm vụ như chống ngầm, chống hạm, các nhiệm vụ hải quân đặc biệt, tìm kiếm và cứu hộ, tiếp tế trên không và di tản y tế.
Nhìn về phía trước là các chảo ăng-ten, radar, xa xa có một khẩu Phalanx CIWS và ngay trước mặt các bạn là vòi tiếp nhiên liệu. Anh Marc nói vui rằng "cục cưng của chúng tôi sẽ được nạp năng lượng từ cái vòi này, sau đó tha hồ 'quẩy'".
Quảng cáo
Cận cảnh Phalanx CWIS - đây là một hệ thống vũ khí tầm gần (CIWS) dùng để bắn hạ tên lửa chống hạm và các loại đạn đạo khác. Phalanx được thiết kế và phát triển bởi General Dynamics, nó bao gồm một khẩu M61 Vulcan Gatling 6 nòng, cỡ nòng 20 mm kết hợp với hệ thống radar Ku-band và camera hồng ngoại FLIR (màu trắng) để theo dõi và khóa mục tiêu đặt trên một đế xoay 360 độ. Phalanx vận hành tự động, một khi được kích hoạt thì nó sẽ tự tìm, phát hiện, theo dõi, khóa và bắn mục tiêu cũng như xác nhận mục tiêu đã bị hạ hay chưa bằng hệ thống radar kiểm soát bằng máy tính. Tầm bắn hiệu quả của Phalanx vào khoảng 3600 m, hộp đạn chứa 1550 viên, tốc độ bắn 4500 viên/phút. Anh Marc cho biết Phalanx bắn rất nhanh nên nó cũng rất nhanh hết đạn, việc nạp đạn phải làm bằng tay, sẽ cần 2 người để thay đạn, mỗi lần thay mất khoảng 5 phút.
Nhìn gần hơn hệ thống cần trục và 2 xuồng đổ bộ trên mạn phải của tàu.
Còn đây là mạn trái, hẹp hơn với hệ thống vòi phun nước cao áp, có thể dùng để chữa cháy hoặc trấn áp.
Anh Marc tiếp tục giới thiệu về hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng Mk 41 VLS tại boong sau của USS Mustin. Trên tàu có 2 tổ hợp như vậy, tổ hợp phía sau gồm 64 ống phóng và có thể dùng để phóng các loại tên lửa như tên lửa đối không RIM-66, RIM-67, RIM-174, tên lửa chống tên lửa đạn đạo RIM-161, tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống ngầm RUM-139 VL-ASROC, tên lửa đối không tầm ngắn RIM-7 Sea Sparrow, RIM-162 ESSM. Trên khu trục hạm USS Mustin, hệ thống phóng Mk 41 VLS chỉ dùng cho các loại tên lửa gồm RIM-66 SM-2, BGM-109 Tomahawk hoặc RUM-139 VL-ASROC.
Ở đây còn có một khẩu M.2 50 cal (12,7 mm), trên tàu có 4 khẩu như vậy. Ngoài ra còn có 2 khẩu 25 mm nhưng bị trùm mền, mình không chụp hình được 😃.
Toàn cảnh USS Mustin nhìn từ boong sau.
Tiếp tục đi từ mạn trái ra boong trước.
Thứ đầu tiên đập vào mắt mình là khẩu pháo hạng nhẹ Mk 45 127/62 mm có biệt danh "Lucky Lucy". Khẩu pháo được sản xuất bởi BAE Systems và được dùng để tấn công các tàu chiến khác, bắn hạ máy bay hoặc dội pháo bờ biển hỗ trợ cho hoạt động đổ bộ. Mk 45 được trang bị hệ thống nạp đạn tự động với 20 viên mỗi lần, tổ pháo kích gồm 6 người điều khiển.
Tiếp tục là một hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng Mk 41 VLS khác ở boong trước nhưng số lượng ống phóng ít hơn 1 nửa so với hệ thống phóng ở boong sau.
Nhìn trực diện tàu USS Mustin từ boong trước.
Đây là cái chuông hiệu lệnh trên tàu USS Mustin, rất là đẹp.
Các dây neo trên mũi tàu.
Trên đường lên khoang chỉ huy mình bắt gặp hệ thống phóng ngư lôi Mk 46 lắp trên mạn trái của tàu. Thực ra thì còn một hệ thống giống như vậy lắp bên mạn phải, nằm gần các xuồng cao su. Đây là hệ thống 3 ống phóng ngư lôi săn ngầm hạng nhẹ, mỗi ống phóng dài 2,59 m, đường kính 324 mm và phóng ngư lôi Mk 46 mang đầu nổ PBXN-103 nặng 44 kg. Khi phóng thì một kíp gồm 3 thủy thủ sẽ xoay ống phóng hướng ra biển và kích hoạt bằng tay. Ngư lôi sẽ lao đi ở vận tốc 40 knot (74 km/h) ở độ sâu tối đa 365 m trong tầm hoạt động 11 km.
Đây là khoang chỉ huy/buồng điều khiển với rất nhiều máy móc, trang thiết bị hàng hải cùng các chỉ số chuyên ngành. Trên bàn điều khiển này bạn có thể thấy bánh lái và cần tăng tốc. USS Mustin dùng 4 động cơ turbine khí LM2500-30 do General Electric sản xuất cho công suất 100.000 mã lực và có thể đạt tốc độ trên 30 hải lý/h (55,5 km/h).
Bước ra bên ngoài buồng lái, mình bắt gặp những chiếc ống nhòm hàng hải, kính tiềm vọng và hệ thống đèn cao áp.
Thời gian tham quan có hạn, mình xin chụp hình cùng anh Marc và xuống tàu. Hy vọng qua những hình ảnh này, các bạn cũng đã có được cái nhìn khá chi tiết về một chiếc khu trục hạm cũng như sức mạnh tấn công của nó. Mod @ndminhduc sẽ tiếp tục đi "trên boong" một vài tàu khác, mời các bạn đón xem.