[Infographic] Sự lên ngôi của Internet of Things

BaroTo
1/3/2015 4:11Phản hồi: 34
[Infographic] Sự lên ngôi của Internet of Things
Bạn đã từng xem các phim viễn tưởng về các thành phố hiện đại trong tương lai, nơi mà mọi người có thể kết nối thông tin, điều khiển các vật dụng trong nhà mình hay tra cứu mọi thứ chỉ với vài thao tác trên màn hình? Tin vui cho bạn điều đó sẽ không còn là viễn tưởng lâu nữa đâu. Chúng tôi gọi nó là Internet of Things (IOT).

IOT vẫn còn là một khái niệm khá mới với nhiều người. Đơn giản mà nói, đây chính là một hệ thống kết nối mọi thứ xung quanh bạn lại với nhau qua Internet, như xe hơi, các vật dụng trong nhà và thậm chí những hệ thống lớn phức tạp như đèn giao thông hay các cảm biến thời tiết, và đương nhiên, con người chúng ta có thể điều khiển, quản lý hoặc thu thập các thông tin từ chúng một cách dễ dàng qua các thiết bị cầm tay.

Infographic dưới đây giúp bạn hiểu rõ hơn về IOT và cách hoạt động của hệ thống này. Chắc chắn sau bài viết này, bạn sẽ cảm thấy tương lai không còn xa với con người chúng ta.

[Infographic] su len ngoi cua IoT.jpg

34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

1 người bạn không thể thiếu.
HieuVoSG
ĐẠI BÀNG
9 năm
Vẫn thấy sợ sợ khi mọi thứ đều phụ thuộc vào công nghệ
@HieuVoSG 1. Sợ 1 ngày ko có 3G , wf chứ gì. Ngày đó tới thì thì coi như sắp tận thế, lúc đó lo cái mạng chưa xong.

2. Sợ bị hacker tấn công. Hên xui thôi.
sangseu
ĐẠI BÀNG
9 năm
@HieuVoSG t thì sợ có quá nhiều thông tin khiến mình bị loạn.
😔 khiếp, thế thì người ta sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa cũng nên. Bây giờ ra cà phê đã 4, 5 ông cắm mặt vào điện thoại chẳng thèm nói với nhau 1 câu rồi
@KenzDK Gặp mặt nhau thì vô face , vô báo nét lấy tin về tám . Chả có j ngại cả
GiT
TÍCH CỰC
9 năm
@galabuon Đã nói là 4-5 ông cafe nhưng cắm mặt vào điện thoại, ko thèm nói chuyện với nhau mà vẫn cứ suy sang lấy tin về tám.
Nhóm mình đã cafe thì phải cất máy điện thoại đi. Ko đồng ý thì có thể đi chỗ khác. Còn gặp phải hội ngồi cắm cúi vào thiết bị thì tốt nhất mình nên đi chỗ khác, ko hợp.
P/S: Chỉ vừa ngồi cafe và mở máy xem thông tin xã hội khi đi cafe chỉ có 1 mình.
@GiT Mình nghĩ mọi người đều có thể cài đật chế độ ưu tiên (không làm phiền) khi hội họp. Những liên lạc quan trọng vẫn được thông báo kịp thời dù ở đâu.
@galabuon thế hồi xưa đi cf cứ ngồi là ra chuyện,bây giờ thì phải giở đt,mtb thì mới tìm ra chuyện để tám,vậy tóm lại ko phải là vẫn phải phụ thuộc vào cái đt sao ?
lovesocnho
TÍCH CỰC
9 năm
Công nghệ phụ phục vụ cho cuộc sống tốt hơn nhưng sẽ là kho tàng cho kẻ xấu. Nếu 1 thiết bị như máy trợ tim, trơ thở, ... bị hack thì sao ta?
binhduong79
ĐẠI BÀNG
9 năm
@lovesocnho Có vụ hack đc máy trợ tim rồi. May mà đó là hacker mũ trắng. Chứ gặp mũ đen là chuyện lớn rồi
cái gì cũng kết nối trừ con người với con người 😁
Cuộc sống bây giờ rất cần internet. Nhưng quan trọng hơn nhất là đừng danh mất cảm xúc của chúng ta. Hãy chậm lại một chút và cảm nhận những người xung quanh ta


Sent from NTT
minh sp c
TÍCH CỰC
9 năm
Ngày xưa nokia :conecting people
Các hãng bây h thì "all things through devices"
Sau này khi m.n đều giao tiếp qua thiết bị thông minh thì liệu nokia có trở lại
Cốm D.A
TÍCH CỰC
9 năm
Sau này không khéo 1 anh thì ở Việt Nam, 1 chị lại ở Mỷ, không cần gặp nhau mà vẫn sinh con được quá 😁
@k4r3m.k0ol_142 :rolleyes: tất nhiên được bác ơi, cứ gửi XY hoặc XX qua đường hàng không rồi tự cấy là được mà :D
baoandzen
ĐẠI BÀNG
9 năm
@k4r3m.k0ol_142 Hợp ý mình ghê.. mình đang định lập công ty dịch vụ chuyển Tinh nhanh....
Khi nào cần thì liên hệ nhé... mình lấy rẻ cho
Cốm D.A
TÍCH CỰC
9 năm
@baoandzen Vote 1 phiếu cho dự án của bác :v
Dự là đến lúc đấy, con người chỉ ngồi/nằm 1 chỗ rồi chọt chọt. Mọi thứ sẽ có máy móc lo. 😁
huynhtri9xxx
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hóa ra con người mình ngu nhất nên toàn xài mấy cái thông minh hỗ trợ😁:D:D. Giỡn thui chứ mình phụ thuộc vào mấy cái này qua nhiều
5 năm nữa thôi sẽ thấy rõ IOT rồi. Với sự phát triển nhanh chóng ntn, mấy ông VIETTEL, MOBI, VINA sẽ thay đổi lắm đây. :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
PhucKK
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hôm vừa rồi mới đọc bài báo có nhà khoa học dự đoán 50 năm nữa người ta có thể nạp file ký ức vào bộ não để trải nghiệm thay cho việc đi du lịch, con người có thể liên lạc với nhau bằng "thần giao cách cảm" (vì lúc đó bộ não cũng kết nối internet). Lại có một nhà khoa học nói rằng có thể thay thế "thủ" của người này sang cơ thể người khác....
IOT đến mức hiện đại thì có thể chỉ cần một bộ não của ai đó rất mạnh mà có ý đồ xấu thì coi như khối người, khối thứ trở thành cục gạch, vô dụng, mất điều khiển...
Sợ quá!
Hiepitc
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình đang học ngành mạng. Chắc chắn sau này mỗi thiết bị như là ti vi, tủ lạnh, điều hòa, xe hơi... sẽ có 1 địa chỉ IP riêng, và IPv4 sẽ cạn kiệt, sắp phải dùng tới IPv6. Và đọc xong bài viết này mình thấy mình sẽ phải đầu tư cật lực cho việc học 😁. Tương lai ới!!! Mạng đi muôn nơi! hehe.
😕 bao giờ cái điều khiển tv tự bò đến gần mình thì tốt.
đưa ngôi nhà vào thế giới ảo 'ý tưởng bệnh hoạn' nhất từng được nghe rồi hacker nó hack cả nhà. 😕
baoandzen
ĐẠI BÀNG
9 năm
@stanley nguyen Chưa nói tới chuyện hack... cứ nghĩ tới cái cảnh đi lui đi tới trong nhà mình mà cứ sợ làm làm hỏng mấy đò đắt tiền là đã khổ lắm rồi.
không khéo khách vào nhà mà cứ phải canh người ta suốt
@baoandzen Rồi 1 ngày nào đó quá phát triển, những thứ đó là bình thường, giá cả không được gọi là đắt nữa thì khỏi sợ
Và Black Hat ^^ lên ngôi :p
duchvm
ĐẠI BÀNG
9 năm
Lúc đó đứt cáp quang biển là sự cố khủng khiếp
ltxuan57
ĐẠI BÀNG
9 năm
Năng lượng vẫn là cái gốc của tác cả và mấy ông ngành điện vẫn là người giàu nhất.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019