Intel dùng đội robot nhện để trình diễn giải pháp điều khiển bằng cử chỉ cơ thể

ND Minh Đức
9/4/2015 4:56Phản hồi: 35
Intel dùng đội robot nhện để trình diễn giải pháp điều khiển bằng cử chỉ cơ thể
Tinhte-intel-curie.gif

Có thể Intel đang cung cấp vi xử lý cho PC, smartphone và tablet của bạn, và không lâu nữa, họ còn cho phép bạn điều khiển robot và nhiều thiết bị khác bằng cử chỉ cơ thể. Đó là nhờ vào mô đun điều khiển Curie do hãng đang phát triển hứa hẹn sẽ được tích hợp vào các thiết bị đeo, dùng nó để điều khiển những thiết bị khác bao gồm cả robot. Tại hội nghị lập trình viên tổ chức tại Thâm Quyến, TQ, CEO Iintel là Brian Krzanich đã dùng một nhóm robot nhện để biểu diễn khả năng của mô đun điều khiển Curie.


Như các bạn có thể thấy trong đoạn video, Krzanich đang dùng cử chỉ tay để ra lệnh và bắt tất cả những con nhện robot phải làm theo giống như vậy. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy trên cổ tay của Krzanich đang đeo một chiếc vòng. Bên trong nó được tích hợp mô đun điều khiên Curie. Khi ông nắm bàn tay lại và đưa lên, hành động sẽ được chuyển thành lệnh và truyền về robot. Khi đèn LED trên những con nhện sáng lên báo hiệu chúng đã nhận lên, chúng sẽ đưa những cái chân lên và lặp lại hành động đó.

Trên thực tế, Curie là mô đun điều khiển do Intel phát triển hứa hẹn sẽ trang bị cho thiết bị đeo trong tương lai. Nó được trang bị các cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển, nhằm phát hiện ra cử chỉ của người dùng, chuyển nó thành lệnh và truyền đến những thiết bị khác, có thể là robot hoặc máy tính,… thông qua kết nối Bluetooth. Hãng cho biết rằng không chỉ vòng đeo tay mà mô đun Curie còn có thể được tích hợp trên những vật đeo nhỏ hơn như nhẫn, mặt dây chuyền, thiết bị theo dõi sức khỏe,… cho phép người dùng sử dụng chuyển động của nhiều phần trên cơ thể để điều khiển thiết bị khác.

Tham khảo Intel
35 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhìn ớn ớn thế nào ấy nhỉ ?
minhthong909
ĐẠI BÀNG
9 năm
Tương lai chỉ cần nằm 1 chổ quơ tay quơ chân là mọi thứ sẽ đc làm 1 cách tự động, xong dần dần con người sẽ béo ú như trong Wall-E 😁
@minhthong909 béo đến nỗi đi ko nổi :D:D:D
quá ngầu. intel dạo này lên trang nhất liên tục luôn.
@vidia.vn inter dạo này mất tiếng rồi bác ơi :rolleyes:
e thấy trên bàn phím chữ r và chữ l cách nhau xa vãi ra mà bác bấm nhầm cũng hay thật
Ít nữa có đồng đồ đk robot, drone, oto...
như trong film, ra lệnh sai là ăn đủ 😃
Quá ngon, sản xuất đại trà bán ra cho trẻ con học điều khiển đi!
datngo95
ĐẠI BÀNG
9 năm
hail hydra 😆
Mai mốt phải tập earobic mới có thể điều khiển robot toàn thân, hoặc như thế này :rolleyes:
DatHyunbin
TÍCH CỰC
9 năm
@hnadov để điều khiển đc robot nhảy như thế thì chắc bác cũng ít nhất phải đang đứng múa lửa 😁
@hnadov Hợt quá :3
@hnadov Bác có thấy nhạc của bác nó ăn nhập với thằng hát không? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
cách này tích hợp vào xe hơi chắc là rất tiện lợi , gửi xe rồi lúc ra lấy chỉ cần đứng giơ tay lên xe khởi động chạy ra ... ôi thật là giả tưởng
@jubi_lee Hiện tại đã có. bấm nút là xe tự đỗ vào bãi xe và xe từ bãi chạy ra chổ đứng . chi tiết xem thêm trên youtube
@jubi_lee audi nó có công nghệ tự động đón chủ xe rồi bác ạ :3 :3 - k còn là giả tưởng đâu nha - kiểu này trong tương lai ko xa sẽ giống phim kẻ hủy diệt r ;))))))) khi mà toàn bộ hệ thống phòng thủ và tấn công hạt nhân của mẽo đc đồng bộ với siêu máy tính thông minh có khả năng tự học hỏi - hệ thống máy tính này đã tự nhận thức và chiếm quyền điều khiển sau đó ra lệnh tấn công hạt nhân vào tất cả các mục tiêu của con ng => reset trái đất =)))
tbdat11
CAO CẤP
9 năm
Intel mấy nay tự động hóa mạnh quá, mỗi lần Intel trình diễn rất hứng thú. Lần trước cái drone bay tránh chướng ngại vật, giờ điều khiển bằng cử chỉ @@
duongdoi
ĐẠI BÀNG
9 năm
Rôì có ngày nó quay lại điều khiển con người, AI không đơn giản đâu, thành tựu cho ng ta hi vọng và tự hào...
@duongdoi AI đang là vấn đề nóng, đến Bill Gate cũng lo ngãi về nó.
duongdoi
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vidia.vn Không chỉ Biu gết nói đâu, Elon musk, Stephen hawking cũng sợ AI lắm...
kyorion
ĐẠI BÀNG
9 năm
hồi đó làm đề tài tốt nghiệp là chiếc xe điều khiển bằng cử chỉ bàn tay :3
chỉ có thể nói: quá tởm
Nhìn cái này nhớ :
Chú cảnh : "A man in a Kabuki mask attacked you with an army of miniature flying robots."
Hiro : "Microbot !"
Baymax : "...battery l.....o......w...w....w..."
😁:D:D
Nói chung chỉ nên sử dụng trí thông minh nhân tạo vào những việc đơn giản, rập khuôn và nhàm chán như đỗ xe vô lề, lùi chuồng hay tự động lau mông rửa zé khi WC xong hoặc bật tắt đèn trong phòng khi người dùng ra/vào thôi. Những cái đòi hỏi sự thông minh thực sự thì không nên phát triển vì hậu quả sẽ rất lớn.
libieu
CAO CẤP
9 năm
mấy bác ghét nhện ko thích điều này 😁
ông này mà quay tay ko biết robot sẽ làm gì :v
Có điều kiện thì mình cũng.."Shut up and take my money" =='
Hay thật, nhưng công nghệ càng phát triển thì cũng càng nhiều rủi ro, nếu có cả team robot như iron man mà ngồi không chỉ đạo thì chắc ..... =]]
Chu
Bác ns hơi bị chuẩn đấy :D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019