Italdesign Giugiaro giới thiệu GEA Concept - xe không người lái hạng sang

levuongthinh
5/3/2015 6:39Phản hồi: 41
Italdesign Giugiaro giới thiệu GEA Concept - xe không người lái hạng sang
04-italdesign-giugiaro-gea-geneva-1.jpg

Tại Geneva Motor Show 2015, công ty thiết kế và kỹ thuật Italdesign Giugiaro đã giới thiệu một mẫu xe ý tưởng dành cho tương lai có tên gọi là GEA Concept. Đây là một mẫu sedan hạng sang và tự động hoàn toàn với 4 động cơ điện đặt trên mỗi bánh xe, cho tổng công suất 764 mã lực và tốc độ tối đa 250 km/h.


GEA Concept có phần ngoại thất sơn màu xanh Obsidian, kết hợp với kính cửa sổ tối màu, tạo nên một dáng vẻ khá ngầu. Phần đèn pha và đèn tính hiệu tương tự công nghệ LED và laser của Audi. Điểm sáng duy nhất bên ngoài GEA chính là những đường viền mạ chrôm. Và điểm thu hút ánh nhìn ở phần ngoại thất của mẫu xe này có lẽ là bộ bánh mâm “khổng lồ” 26-inch với 60 chấu.

italdesign-giugiaro-gea-001-1.jpg

Trong khi phần ngoại thất rất ngầu thì nội thất lại “mời gọi” hơn. Các nhà thiết kế của Italdesign cho rằng, điểm nhấn trong nội thất của một chiếc xe tự hành phải được đặt ở phía ghế sau, nhưng khi cần thì tài xế vẫn có thể điều khiển xe qua chiếc vô-lăng nhỏ. Khi 2 cánh cửa mở ra theo dạng trang sách, một luồng sáng đỏ sẽ được phát ra, chiếu xuống mặt đường như một tấm thảm đỏ ảo.


italdesign-giugiaro-gea-006-1.jpg

Người ngồi hàng ghế sau có thể điều khiển tất cả các tính năng của chiếc xe này, từ vận hành, giải trí,… thông qua chiếc điện thoại LG G-Flex có cài sẵn các ứng dụng được phát triển dưới sự hợp tác với hãng điện thoại Hàn Quốc. Có 2 chế độ cài đặt sẵn để hành khách có thể tuỳ chỉnh những thứ căn bản nhất như ghế ngồi, điều hoà, mở cửa hay hệ thống thông tin giải trí.

italdesign-giugiaro-gea-009-1.jpg

Ngoài ra trên bảng điều khiển trung tâm của GEA Concept còn có 1 màn hình 12” để hiển thị các thông tin vận hành và điều khiển xe như tốc độ, tua máy, hệ thống dẫn đường, mức điện năng còn lại,… Hai bên bảng điều khiển trung tâm được gắn 2 màn hình 3,5” để hiển thị các hình ảnh từ camera bên hông xe. Khi xe chạy, màn hình trung tâm sẽ hiển thị các hình ảnh từ camera phía sau.

13-italdesign-giugiaro-gea-geneva-1.jpg

Chế độ Business sẽ biến GEA thành một văn phòng di động. Những đèn LED trên cửa sẽ phát ra ánh sáng trắng giúp người ngồi trong xe làm việc hiệu quả hơn. Hai màn hình LED 19” sẽ hạ xuống từ trần xe hướng về phía hành khách và cho phép họ chọn thông tin hiển thị trên chúng. Hàng ghế trước có thể xoay 180 độ tạo thành vị trí ngồi đối mặt nhau, phù hợp cho các buổi nói chuyện hay họp hành.

italdesign-giugiaro-gea-014-1.jpg

Chế độ Wellness là dành cho những chuyến đi xa, nó cho phép hành khách có thể thực hiện các bài tập vận động, giúp làm nóng cơ. Các đèn LED sẽ chuyển sang màu hổ phách để tạo không gian thư thái hơn. Dưới sự hợp tác với công ty Technogym, GEA cũng sẽ được trang bị những tính năng hướng dẫn cho hành khách tập thể dục thư giãn trong lúc người trên xe. Ở ghế sau có những cánh tay bằng nhôm có cảm biến sẽ được dùng cho các bài tập phần thân trên. Trong khi đó dưới chân cũng có 2 tấm đỡ dùng để tập các bài tập chân. Một đoạn video hướng dẫn cũng sẽ được trình chiếu qua màn hình LED trên xe để hành khách tập theo.

Quảng cáo



Ở giữa 2 ghế ngồi có một ngăn làm lạnh nhỏ đủ để chứa nước giải khát hay nước ép trái cây. Còn trên đỉnh đầu là ngăn chứa các loại mỹ phẩm, nước hoa hay các loại dầu xoa bóp.

italdesign-giugiaro-gea-013-1.jpg

Chế độ Dream là dành cho những lúc hành khách muốn nghỉ ngơi hoàn toàn. Các đèn LED sẽ chuyển sang màu xanh, cửa sổ tối đi và các hình ảnh dãy ngân hà với các vì tinh tí sẽ hiện ra để tạo nên một không gian thư thái. Hai bệ đỡ chân có thể được kéo ra từ ghế ngoài và ghế sau bên phải còn có thể biến thành một chiếc giường ngủ bằng cách kết hợp với ghế trước.

italdesign-giugiaro-gea-005-1.jpg

GEA Concept sử dụng những vật liệu cao cấp như hợp kim nhôm, sợi các-bon và ma-nhê để hạn chế trọng lượng ở mức khoảng 2.000 kg. Và các kỹ sư của Italdesign cũng không muốn hy sinh sức mạnh của xe nên họ trang bị một hệ thống 4 động cơ điện ở cả 4 bánh xe cho tổng công suất lên đến 764 mã lực với khả năng đạt tốc độ tối đa 250 km/h, không kém cạnh so với các mẫu xe thể thao hiện tại. Hệ thống sạc trên xe là loại cảm ứng, loại bỏ việc phải cắm dây và giúp phần thân xe trở nên liền lạc hơn.

05-italdesign-giugiaro-gea-geneva-1.jpg

Quảng cáo



Đây là một mẫu xe cho tương lai và việc nó xa hay gần chúng ta cũng khó có thể nói được ngay lúc này. Nhưng công nghệ xe tự lái đang phát triển rất nhanh, vì thế tương lai có lẽ cũng không còn quá xa. Hẳn các bạn cũng còn nhớ mẫu xe tự hành của Mercedes-Benz là Luxury In Motion F105, đây cũng là một chiếc xe của tương lai đầy ấn tượng.

Hình ảnh Italdesign Giugiaro GEA Concept:



41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

quá ngon,nhìn sang và hiện đại quá
huuduan
ĐẠI BÀNG
9 năm
@trankien183 Chỉ tiếc là chưa có video chạy thử .
Hơi xa vời tí, công suất cao như vậy thì pin trụ được bao lâu ? Và cao cấp quá thì hướng đến những người giàu thôi. Giàu của Việt Nam thì mua được không ?
@Triệu La Bách Giàu VN mình thì E nghĩ mua được nhưng rào cản lớn ở đây là pháp luât VN bao giờ thì chấp nhận một cái xe tự hành ntn 😃 thêm nữa là thực trạng giao thông của VN hêt sức phức tạp 😃 Ở hiện tại thì nếu có cũng chưa thể nào sử dụng được 😁
quả nhiên là chiếc xe ấn tượng nhất từ trước tới nay :eek::eek:
TuanAnh10/04
ĐẠI BÀNG
9 năm
Xe này có biết xem biển báo giao thông không nhỉ?
@TuanAnh10/04 sẽ ra firmware cập nhật bản báo giao thông núp của VN.
bustalyme
TÍCH CỰC
9 năm

Chào mừng đến với tương lai khi con người chả còn phải làm gì 😁
@bustalyme cái này chắc phải cả thế kỉ nữa mới dc bro à 😆 . Cái kia chắc ~ 20-40 thập kỉ nữa :v
con nguoi càn ngay cang gioi nhj
dual1
CAO CẤP
9 năm
Mỗi người một ý kiến nhưng cá nhân mình thấy chiếc xe này thiết kế không đẹp, ví dụ: sử dụng nhiều chi tiết đường cong trong thiết kế, ít góc cắt, nhìn tổng quan trông như 1 chiếc Lexus (hoặc phiên bản mở rộng của Camry).
Còn các công nghệ mở rộng do bản concept không biết đã được thử nghiệm chưa nên chưa thể nói gì nhiều.
....và giúp chúng ta ngày càng lười đi😁
Sải cảnh rộng nhỉ 😁
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry Bold Touch)
chỉ là đồ chơi ở Vietnam thôi
dgminhthanh
ĐẠI BÀNG
9 năm
Xe hạng sang nhưng nhìn cái logo không được sang cho lắm
mình có 1 điều thắc mắc là nếu là xe tự hành thì khi công an tuýt còi xe có tự vào lề đường ko
dual1
CAO CẤP
9 năm
@nguyễn xuân hoà94 Theo logic, xe tự hành mục đích là để giảm tai nạn giao thông và giảm rủi ro từ phản ứng không điều kiện và có điều kiện khi từ con người lái. Do đó, việc vi phạm giao thông là điều gần như không có trừ khi nó bị người nào đó can thiệp.
@nguyễn xuân hoà94 Tuýt còi không vào lề thì các anh ấy trèo lên ca-pô, cho đến khi nào xe đến đích hoặc hết pin, ngừng lại thì xuống " xử phạt ", Về các khoảng này, CA VN ta rất " sáng tạo ", bạn không phải lo

Như này chẳng hạn:
hungpleiku
ĐẠI BÀNG
9 năm
@LionelRichie Nếu tuýt còi không dừng đề nghị tịch thu?
ManneQuinn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hoy,vẫn thích cảm giác cầm vô-lăng và nhấn ga. Vậy nó mới đã 🆒
vhtn8381
TÍCH CỰC
9 năm
@ManneQuinn đồng quan điểm,mặc dù nó cung có chỗ của tài xế khi cần,nhưng vẫn ko thik:p
concept xe ko người lái, chiếc nào cũng đẹp hết.
hungpleiku
ĐẠI BÀNG
9 năm
Xe này vào vòng xoay bùng binh ở Sài Gòn giờ cao điểm chắc nó đứng ì một chỗ vì lúc đó xe không biết chạy hướng nào cho an toàn
ongnooii
TÍCH CỰC
9 năm
Nhìn sang và đẹp nhỉ, cảm giác đến từ tương lai.
Xe này sẽ được gọi là xe êm nhất thế giới đây
mousemax
ĐẠI BÀNG
9 năm
Bản thân chiếc này ko tự lái thì lái tay đc mà có gì đâu hư với cấu

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019