John Chen: BlackBerry hiện không có đề nghị mua lại nào, nhất từ công ty Trung Quốc

Duy Luân
4/12/2014 23:49Phản hồi: 198
John Chen: BlackBerry hiện không có đề nghị mua lại nào, nhất từ công ty Trung Quốc
merkel_angela_BlackBerry.jpg
Nữ thủ tướng Đức cầm chiếc BlackBerry của bà tại triển lãm CeBIT 2013

CEO John Chen nói với tờ Financial Post rằng nếu một công ty Trung Quốc đưa ra đề nghị mua lại BlackBerry, ông sẽ không thể chấp thuận đề nghị đó bởi vì chính quyền nhiều quốc gia phương Tây đang sử dụng điện thoại của công ty ông, và họ chắc chắn sẽ bác bỏ thương vụ này. Chen chia sẻ thêm rằng một số lượng lớn smartphone BlackBerry đang được sử dụng bởi chính phủ của năm nước "Five Eyes", bao gồm Mỹ, Canada, Anh, New Zealand và Úc. Những quốc gia này chia sẻ thông tin tình báo với nhau nên sẽ có rất nhiều rào cản pháp lý nếu một hãng viễn thông Trung Quốc xuất hiện trong bộ máy của họ.

BlackBerry từ trước đến nay được chọn dùng bởi nhiều quốc gia nhờ vào tính bảo mật cao. Tổng thống Mỹ Barack Obama, thủ tướng Đức Angela Merkel và thủ tướng Anh David Cameron đều đang sử dụng smartphone BlackBerry.

Chen cho biết thêm rằng ông đang muốn hợp tác với các đối tác Trung Quốc để giúp tăng sự hiện diện của BlackBerry tại thị trường này. Ông cũng đã gặp gỡ những người đứng đầu Lenovo và Xiaomi, nhưng ông khẳng định rằng hiện nay không có bất kì đề nghị mua lại nào đang được đặt trên bàn của ông.

Nguồn: Financial Post
198 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bibidu
ĐẠI BÀNG
9 năm
BB vẫn gì đó là 1 đẳng cấp. Nhất là với những ai cần ổn định và bảo mật
@khongmacca Công nhận, sorry bác. Nhưng đang nói về đt mà bác nói chung chung đến cả vấn đề của máy tính thì dễ hiểu nhầm lắm, haha. Như iphone giờ chính phủ Mỹ xài nhiều, vì bảo mật của nó ngon rồi, BB chỉ còn là quá khứ thôi, về tay Khựa là xong phim. Bác có dám tin cái gì gọi là bảo mật khi 1 cty TQ làm ra ko? TQ còn đòi kiểm soát nội dung GMail của người dùng trong nước họ, tranh chấp đến nỗi google còn bị block ở xứ đó, Lenovo tuổi gì mà dám ko mghe lời?
khongmacca
TÍCH CỰC
9 năm
@duongtunglam Em trả lời lại bác cũng không được lịch sự cho lắm cũng sorry bác. Bác rảnh thì mời bác cafe, em ở nguyễn chí thanh - ba đình
@honamktqd Ở trường thầy dùng phần cứng nào để miracast?????
honamktqd
TÍCH CỰC
9 năm
@CTNH.Zodiack Mua cái Dongle EZMiracast rồi 1 cái cáp hdmi to VGA là xong mà em @@
thamlenhu
TÍCH CỰC
9 năm
Chúc Blackberry sẽ luôn vững vàng
Appoda
ĐẠI BÀNG
9 năm
Anh Của mà nhúng tay vào là BB dẹp tiệm liền giống như Lenovo
heyheyha
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Appoda dẹp khi nào thế
weixiao
TÍCH CỰC
9 năm
Ông quên ông là gốc Tàu ầ 😁
bbtelstra
ĐẠI BÀNG
9 năm
@thach quang nghia hehe😁vui là chính bác àh
anhtuan_83tb
ĐẠI BÀNG
9 năm
@weixiao John Chen là người gốc Đài nhé. Tuy cùng nói tiếng Tung-cẩu nhưng người Đài suy ngĩ họ khác với Tung-cẩu nhiều lắm..
@bbtelstra Hí hí hí:D


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
Viết cái tiêu đề khó đọc làm người khác khó hiểu quá
BB Không có lời đề nghị nào mua lại,
nhất là tử bên phía cty trung quốc có phải dể đọc dể hiểu hơn ko
@Myheart1984 Ban quản trị website tinhte.vn chắc chắn có vấn đề với chính tả Tiếng Việt.
Ây da. Đưng bán cho thằng tàu. Làm hư hết. Giống Benilli xe Ý bán cho Tàu giờ ra đường toàn kêu xe tàu. Chán vồn.
Mỗi lần thấy một gã Tàu mua lại DN của Mỹ hoặc Canada thiệt thấy xót xa, Tàu mà nó phát triển lũng đoạn TG thì thiệt là đại họa cho nhân loại.
@Phuoc Nga 008 Hình avatar châu nhuận trường mà cứ chê tàu lạ là sao bác ???
@shrelax84 Châu Nhuận Phát người HK, rất ko ưa tụi TQ, cả đời sự nghiệp phục vụ nghệ thuật, cống hiến phần lớn ts cho từ thiện. Ông cùng một số nghệ sĩ HK bị TQ bài trừ vì ủng hộ D ân Ch ủcho HK
nguyen_nnh
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đọc cái tiêu đề giống Google translate dữ, "nhất từ cty TQ"
DOANHA2012
ĐẠI BÀNG
9 năm
Trong một thế giới phằng, smartphone nở rộ như nấm sau mưa thì cũng là lúc tội phạm công nghệ cao sẽ khai thác những lỗ hổng bảo mật qua Smartphone. Nếu bạn không có gì để mà lo bị lộ thì không quan trọng sử dụng điện thoại nào, cứ thoải mái trải nghiệm các sản phẩm mới nhất. Nhưng nếu bạn có nhiều thứ quan trọng chứa đựng trong hoặc thông qua smartphone thì Blackberry là lựa chọn thông minh!
khanhvlxd
TÍCH CỰC
9 năm
blackberry đang đúng với, giá thành điều chỉnh chút là ok
Có chết thì chính phủ cũng rót tiền cứu mà
Ông Chen không phải lo chuyện các nước sẽ bỏ rơi BB nếu BB bán cho TQ vì lúc đó đã là chuyện nhà người ta rồi.
Cá nhân mình nghĩ là do mấy ông mua đưa ra cái giá không hợp lý thôi.

Trước đây BB cũng bán mình không thành công khi đòi tới 4 tỷ USD trong khi mấy ông mua chỉ đồng ý có 1 tỷ usd mà thôi (có lẽ là do đống bằng sáng chế chứ dây chuyền sản xuất điện thoại BB với phím vật lý không còn hợp thời nưa. Gần như ngoài BB, không hãng nào bán điện thoại với đầy đủ các phím vật lý để gõ văn bản và điều hướng.)
longt61
TÍCH CỰC
9 năm
@vnstockguru đuơng nhiên là nếu BB về tay TQ thì tây không xài thì tàu lại xài, nhưng mà mấy cái rào cản pháp lí là có thật, một công ty lớn tầm quốc tế không dễ gì thích bán là bán mà không có sự cho phép của chính phủ còn biết bao công nghệ và các vấn đề về kinh tế, chính trị và an ninh (cái này đúng với BB). Còn nhớ vụ Nokia bán mình cũng mất bao nhiêu lâu mới ngã ngũ, họp bàn quyết định mãi mới xong. Và đó là từ EU sang Mỹ thôi, chứ từ Canada về tay TQ thì ... khó
@longt61 Khó nhưng vẫn xong thôi.
withboom1905
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nói gì thì nói. BB vẫn là số 1 trong lĩnh vực bảo mật, mà chưa hãng nào ở hiện tại có thể vượt mặt. Chúc BB mạnh khỏe 😁
tuyenvudoan
ĐẠI BÀNG
9 năm
@withboom1905 XL tui hỏi ngu, BB bảo mật chỗ nào thế.
thaian91
ĐẠI BÀNG
9 năm
@tuyenvudoan Google đâu có thu phí đâu bạn
uhb
ĐẠI BÀNG
9 năm
@tuyenvudoan Ngu thật.Ngu thế nói chắc cũng k biết.Lên gg hỏi thử xem.
tuyenvudoan
ĐẠI BÀNG
9 năm
@uhb trả lời xem có đúng không zậy ku, ta không biết thì tao hỏi, ku có thể trả lời hoặc không chứ làm j có cái kiểu nói như là ku cái j cũng bít
lamtrieu
ĐẠI BÀNG
9 năm
Lời nói không có gì chắc chắn, nếu ko mua được bằng tiền thì TQ sẽ đốt họ bằng vàng
BB có nguồn khách hàng ổn định nên chủ quan cũng đúng thôi. Giờ thay đổi chắc vẫn kịp
Tai230
TÍCH CỰC
9 năm
Bán cho ai cũng được miễn là không phải mấy chú Khựa.
@Tai230 "thằng Khựa" đi bạn. "Chú" nghe đề cao Khựa quá.
lvq17cm
TÍCH CỰC
9 năm
Các lãnh đạo cầm BB nhưng ruột nó là cái gì có trời mới biết ^^ Tổng thống Nga Putin trưởng thành từ sỹ quan an ninh KGB nên ông không có thiết bị liên lạc điện tử nào cả, k đọc báo mạng chỉ đọc tin do cơ quan tình báo cung cấp! Nói gì thì nói, cứ dùng đồ điện tử phát, thu sóng là kiểu gì cũng tiềm ẩn nguy cơ nghe lén, lộ lọt thông tin!
Tuy nhiên với người dùng thông thường BB quả là bảo mật!
Ps: mấy con BB của bác Obama và bà Angela ruột là gì có trời mới biết ^^
luatphamky
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ấn tượng loa thoại của BB cứ như là nói trực tiếp với nhau ý,giá sản phẩm điều chỉnh hạ một chút là ok.Love BB.
alllove_vn
TÍCH CỰC
9 năm
Sài blackberry có cái sướng thế này.
1> là đa phần những người cầm máy mình muốn vọc thì chẳng biết sài thế nào đặc biệt là 10.
2> ít bị soi đời mày vì đa phần thiên hạ chẳng hiểu gì cmgc về bb.điều này rất hữu ích là đã mất công chạy theo công nghệ.như e sài cái ip5 nó cứ vào soi miết nói dạo chừ ra 6 6+ rồi mà cứ sài cái này miết màn hình nhỏ này nọ blabla.nghe muốn ói,như kiểu nó sóc mình tiền làm ra dễ lắm.
3> thao tác khá nhanh và ít khi bị lỗi khi typing.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019