Jony Ive: "Apple Watch vẫn là một món đồ công nghệ, không thể so sánh với đồng hồ truyền thống"

bk9sw
22/4/2015 18:25Phản hồi: 153
Jony Ive: "Apple Watch vẫn là một món đồ công nghệ, không thể so sánh với đồng hồ truyền thống"
Jony_Ive.jpg

Apple mặc dù đã cam kết sẽ bán đồng hồ Apple Watch như một món đồ thời trang nhưng tại hội nghị Condé Nast đang diễn ra ở Florence, thiết kế trưởng Jony Ive đã mô tả rằng Apple Watch vẫn được chế tạo như một món đồ công nghệ và ông không xem nó là một sản phẩm thay thế cho đồng hồ truyền thống.

Ive nói: "Mục tiêu của chúng tôi là làm tốt nhất có thể để tạo ra một sản phẩm hữu dụng. Khi chúng tôi bắt đầu với iPhone, chỉ đơn giản là vì tất cả chúng tôi đều không thể chấp nhận chiếc điện thoại hiện tại. Tuy nhiên đồng hồ lại rất khác biệt. Chúng tôi đều yêu Apple Watch nhưng cũng nhận thấy rằng cổ tay là một vị trí kỳ lạ đối với công nghệ, từ đó nảy sinh những động cơ khác nhau. Tôi không biết phải so sánh đồng hồ truyền thống và một chiếc đồng hồ nhiều chức năng và tính năng như Apple Watch như thế nào."

Ive cho rằng Apple không nhìn nhận Apple Watch là một sản phẩm tương quan với đồng hồ truyền thống hay các sản phẩm xa xỉ khác. Ông nói: "Chúng tôi không nghĩ về những gì mà chúng tôi đang làm theo các khía cạnh này." Ngay trước buổi phỏng vấn, Ive thể hiện ông là một fan của đồng hồ truyền thống và sự tôn trọng của ông có thể là một dấu hiệu lý giải cho ý kiến trên. Theo Ive, vị thế của Apple Watch vẫn là một phần mở rộng của iPhone thay vì một thứ truyền thống giúp chúng ta nắm giữ thời gian.

Apple_Watch_sản_xuất.png

Ive vẫn cho rằng Apple sẽ có thể tiếp tục chăm chút nhiều hơn cho mỗi chiếc đồng hồ tương tự như những gì một nghệ nhân làm đồng hồ truyền thống thổi hồn vào từng mảnh cơ khí. Ông nói: "Không có quá nhiều thứ được làm thủ công và có rất nhiều cách để tạo ra một thứ gì đó. Có thể giả dụ rằng vì bạn làm ra một thứ gì đó với số lượng ít, không sử dụng nhiều công cụ thì được hiểu là toàn vẹn và tỉ mỉ - đây là một lối thừa nhận sai lầm." Thay vào đó, Ive cho biết máy móc được Apple sử dụng để chế tạo sản phẩm cũng giống như những công cụ thủ công. "Chúng tôi đều dùng một vài công cụ, hiển nhiên bạn không thể khoan những chiếc lỗ chỉ bằng ngón tay. Dù công cụ có là một con dao, một cây kim hay một chiếc máy đi nữa, chúng tôi đều cần đến sự trợ giúp của máy móc thiết bị."

Apple_Watch_Edition.jpg

Theo Vogue, Jony Ive cùng nhà thiết kế Marc Newson của Apple đều có nhiều kinh nghiệm trong ngành chế tác bạc. Kinh nghiệm này cùng với những kinh nghiệm về nhiều loại vật liệu khác là thứ gì đó được cả 2 nhà thiết kế coi trọng trong việc chế tạo sản phẩm. "Chúng tôi đều có khả năng am hiểu về một số loại vật liệu nhất định. Chúng tôi xuất phát từ một quan điểm về những gì được dạy thủ công," Newson nói.

Trong khi đó, Ive cho biết: "Chúng tôi đều nuôi ý tưởng tạo ra nhiều thứ bằng chính bản thân mình và tôi không nghĩ rằng bạn có thể thiết kế với các vật liệu mà không nắm rõ thuộc tính của chúng." Ông tiết lộ lý do Apple tạo ra phiên bản bằng vàng Apple Watch Edition là vì "Chúng tôi yêu cảm giác mà nó mang lại. Tình yêu về loại vật liệu này đã tạo động lực rất nhiều cho những gì chúng tôi làm."

Theo: The Verge
153 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

apple watch là chiếc đồng hồ xấu
@Hieu Macro đồ công nghệ chứ ko phải là đồng hồ bạn ơi. xấu so với cái j`?
@Hieu Macro Trớ trêu là nó bán rất chạy. Thật không hiểu nổi mắt thẩm mỹ của những người đăt mua nó. Thua xa bác Hieu Macro và những ai đã like cmnt của bác.
@Hieu Macro =)) Tôi ủng hộ quan điểm này của bạn.
NNTtruymong
ĐẠI BÀNG
9 năm
@silverbretx đẹp theo góc nhìn của ifan
Không thể đẹp và tinh xảo bằng đồng hồ truyền thống. Công nghệ sẽ lỗi thời
@Golden Angel vậy mà n đang tạo cơn sốt đó b. khiến các hãng khác đau đầu
sản phẩm của Apple không có gì vui cả, chúng ta nên bàn về vụ đứt cáp thì hơn 😃
@peterpan80 Lần này lại là do Cá Mập cắn mới ghê chứ..!D
@peterpan80 chắc cá mập cắn!
anhde2204
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Golden Angel con cá mập có tên 4T16CV. Em là em phát biểu trên tinh thần vì "Đại Cục" còn đất nước còn hay mất chỉ là "Tiểu Cục" thôi.
Nếu so với đồng hồ truyền thống Apple watch là một chiếc đồng hồ tồi, nếu so với các thiết bị công nghệ apple watch là một thiết bị công nghệ ít chức năng.

Nói chung là một sự kết hợp chưa hoàn hảo vì rào cản công nghệ 😁
Tình trạng "Con hát mẹ khen hay", đồng hồ dày, xấu, và chẳng có chất menly
Yeah AW là chiếc đồng hồ xấu .... Bán chạy nhất trong thế giới smart watch.
@spsp Dìm đi cho sướng
@bangnguyenxuan thì xem thiết kế ip6 lúc leak ra đó, ifan chê ỏng chê eo rồi nói ss làm giả để dìm hàng này nọ. xong ifan cũng mua thôi. giờ apple có bán bồn cầu thì ifan cũng mua tuốt. cái aw cho xài thử 15p. không có hàng bán ra mà vẫn đặt mua thì chứng tỏ ifan dùng để khoe chứ làm gì đâu.
@bangnguyenxuan Dìm chỉ khi đẹp mà nói xấu thì là dìm, còn xấu nói xấu thì gọi là gì nhỉ?
@spsp AW bán chạy là nhờ anti như bác cứ quảng cáo không công thế này. Ifan đây, mua iphone, ipad chứ không mua AW.
Apple Watch sẽ thành công hơn so đồng hồ thông minh của các hãng khác...và đương nhiên tình trạng bị dìm của AW sẽ lại diễn ra như iPhone đã từng bị...Vì nó mang trọng trách thay đổi thế giới công nghệ mà.
@huynguyen1992 haha, bác ko cần xin lỗi tôi, tôi tha lỗi cho bác, không vấn đề gì 😁.
Mà đúng là cô nào mà hỏi mình vụ quên tài khoản iTunes thì đúng là phải chửi vào mặt, không nên kiêng nể.
Mà tôi chỉ nói là tôi hơi khó làm chủ cái android, tắt notification, v.vv, chứ tôi ko nói tôi không biết xem ảnh, bác coi lại cho kĩ, chứ xin lỗi tôi hoài, tôi ngại lắm
@thongphan1989 Mỗi người sử dụng thiết bị lại có nhu cầu khác nhau, hoặc đơn giản là thích là dùng thôi. Bản thân mình cũng đã từng dùng, window mobile, window phone , symbian, ios và hiện tại đang dùng android trên galaxy note 10.1 2014, mình thấy nếu nói về trải nghiệm thì chưa có máy nào từ trước tới giờ làm cho mình có cảm giác được khám phá, trải nghiệm nhiều như cái này, cá nhân mình bình thường dùng nó để lướt wed đọc tin tức, xem phim, nghe nhạc, ghi chú, lâu lâu chơi game và vẽ vài bức tranh để giải trí, còn nói về thay đổi giao diện thì mình cũng ko quan tâm vì vẫn thích cái launcher mặc định hơn. Dùng android cách sắp xếp menu, các cài đặt và icon không được gọn và đẹp mắt như trên ios, nhưng mấy cái lộn xộn đó làm mình có cảm giác được khám phá. Bạn nói cái trải nghiệm người dùng là nhanh và đơn giản chỉ đúng một phần thôi, cá nhân mình bỏ ios qua android cũng vì những gì nó làm được cho mình, không lệ thuộc vào itunes, không bó buộc mấy thứ lằng nhằng khác, máy mình dùng bút viết và nhận dạng tiếng việt rất tốt, có air view xem trước thông tin,scrapbooks thu thập nguồn dữ liệu, s note ghi nhớ, dùng pen window mở 7, 8 cửa sổ app một lúc, vừa đọc báo vừa nhắn tin vừa online facebook vừa viết vẽ ghi chú.vv , mấy cái đó cho mình thật nhiều sự tiện lợi và tất nhiên là cả khám phá và nhiều trải nghiệm nữa..
P/s: Hình đây không các bác đọc lại bảo chém..
20150421_135605.jpg 2015-04-22 20.04.38.jpg Sketch186201516.jpg 20150421_135605.jpg Sketch186201516.jpg
@thuanapache Mấy cái kia ko để ý chứ cái notification thông báo tin nhắn , cuộc gọi chạm 2 lần là vào dc rồi nhá.
OXXXO
ĐẠI BÀNG
9 năm
@buivanthanh Android được free nhiều cái sướng rồi. Ios xài free chán lắm. Nhưng free thì hay crash, gửi phản hồi chẳng bao giờ hồi âm. Ghét nhất vào CH PLAY gặp toàn comment thiếu văn hoá, ba xàm ba láp.
Vậy mà có bản cả 10k
Claw
TÍCH CỰC
9 năm
@nhuankhom Apple sẽ phải làm thế nào đấy để giá trị của chiếc đồng hồ này được bảo tồn, trước hết là giá trị sử dụng. Chuyện không hề đơn giản nếu đem so với đồng hồ truyền thống về phương diện này
@Claw Nó cứ cho đổi ruột và màn khi cần nâng cấp sau 1-2 năm (có tính phí) được là ngon khỏi lo lỗi thời về công nghệ !
KLQ cơ mà Jony dạo này nhìn béo nhể
@nhatientri Vì thế mà mấy Video Introducing của các sp Apple gần đây ko có hiện mặt ổng 😃
Một cái phục vụ công nghệ còn một cái là khoe hàng mà cứ đem so sánh với nhau chán các thánh..
@hakuruno Mình không giàu, chỉ là thấy chướng khi mấy ông cứ ngoen ngoét đầu miêng đại khái là "xài hàng táo là sang chảnh, là khoe của, là hợm hĩnh,...", "người Việt mình mà,.."
Mỗi nơi một khác chứ bạn, ở nước khác họ lại có những sở thích khác. Tại sao có những bức tranh hàng triệu đô, bức tranh đó cũng là 1 tác phẩm nghệ thuật như 1 cây cảnh thôi mà. Tại sao lại có những đồ cổ trị giá hàng tỉ đô, trong khi cũng món đồ đó sản xuất giờ thì giá trị chẳng đáng bao nhiêu. Bạn đi nhiều chưa mà biết
@songoku_1206 Thôi cãi làm gì bạn ơi, việt nam mà không có thì chê mấy thằng có này nọ cho đỡ tức vì mình kg bằng nó! Chứ có rồi thì thôi cái mặt vênh lên trời chứ ở đó mà chê...
@songoku_1206 Giờ lại so sánh 1 tác phẩm hội hoa lịch sử với 1 tảng đá hay 1 cái cây à? Mình chịu thua bạn rồi 😆
@hakuruno Vâng, bạn hiểu biết và bạn rất chi là giỏi (y)
Công nhận xấu thật, mấy con Seiko với Citizen thiết kế cũng đẹp hơn nhiều lần
Trông cứ mái mái, nam mà đeo thì hơi nản
kimvannam
ĐẠI BÀNG
9 năm
Không thích apple watch 🆒
Mặc dù bán được nhiều nhưng cá nhân vẫn thấy xấu.
Người k thích thì cứ chê thôi còn ng đã thích thì dù ntn ngta cg mua. Trc thấy môto 360 với mấy e withing pop hay active đẹp mà khó mua bán quá.
Mình thấy cũng được đó chứ. Nhưng mình đang sài gear 2 neo nên thấy gear 2 neo cũng ko đến nỗi nào và đặc biệt pin nó sài 3 ngày thoải mái. Ban đầu thì thấy xấu nhưng sài một thời gian lại thấy nó đẹp. Mỗi tội là ít ứng dụng quá nhất là map chỉ đường thì ko có. Mong là here map sẽ có trên con gear 2 neo này lúc đó thì khỏi móc dt.
cũng biết chấp nhận số phận à, buồn cười các topic trước, các thanh niên chả chơi đồng hồ bao giờ cũng vào phán đồ hồ truyền thống hết thời vớ vẩn, họ đâu có hiểu gì đâu 😕
xchemical
ĐẠI BÀNG
9 năm
Apple Watch có chê là chê cái thiết kế với thời lượng pin, mà 2 cái này thì sẽ cải tiến trong thời gian ngắn thôi. Pin chỉ cần 1 tuần là ngon, còn ông nào thích so với đồng hồ cơ thì thật buồn cười, cái đh cơ có được mấy tính năng như con smartwatch ko ? đeo đh cơ lại phải lo chạy nhanh/chậm bao nhiu giây/ngày, vận động mạnh hay chạy xe đường sốc là ảnh hưởng độ chính xác, phát mệt =))
@xchemical phát mệt nhưng ai cũng xài bác ạ!!! chứ AW thì chưa chắc


Gửi từ iPad của tôi sử dụng Tinhte.vn
xchemical
ĐẠI BÀNG
9 năm
@tungtt2208 thì mình cũng đang đeo dh cơ đây, vì yếu tố thời trang là nhiều, chứ xét về tính năng thì .........ko nên so với smartwatch :3
babygoon123
ĐẠI BÀNG
9 năm
@xchemical Cuồng vừa thôi, nói là đã biết mình chả biết cái mie gì về sự tinh tế của đồng hồ cơ rồi.
Nói chả biết có hiểu nổi ko nhưng không phải ngẫu nhiên mà đồng hồ cơ Thuỵ Sĩ từ hàng trăm năm nay đã trở thành biểu tượng tinh tế, lịch lãm của bao nhiêu thế hệ thành đạt. Còn smart watch chả nói riêng apple muốn thay thế hình tượng đó hả, 100 năm nữa hẵng bàn nhé :-j
xchemical
ĐẠI BÀNG
9 năm
@babygoon123 bạn ơi, mình có nói câu nào về cái sự tinh tế, lịch lãm của smartwatch đâu 😁 chả ai phủ nhận cái sự cầu kỳ, công phu của mấy con đh giá hàng trăm triệu đến cả tỷ, nhưng nó vẫn là đồ thời trang, còn smartwatch là nói về tính năng, là sự thực dụng.
Muốn là muốn mọi người có cái nhìn công bằng 2 bên, do thấy nhiều ông cuồng đh cơ ghê quá, thấy con smartwatch nào ra cũng bĩu môi.
100 năm nữa thì chắc smartwatch cũng ko trở thành biểu tượng lịch lãm được, và đh cơ cũng ko bao giờ hiển thị tin nhắn hay nghe nhạc được.
risky99
CAO CẤP
9 năm
đang chờ mua làm quà tặng cho đối tác mà phải tới tháng 6 đây. Chê mạnh thêm nữa đi để đỡ phải đợi
Tinh tế là đây
babygoon123
ĐẠI BÀNG
9 năm
@cosmos47 Đây mới đúng là sự tinh tế đáng giá bạc tỉ 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019