Kairos T-band: thay dây để biến đồng hồ thường thành Smartwatch

TDNC
9/12/2014 3:44Phản hồi: 27
Kairos T-band: thay dây để biến đồng hồ thường thành Smartwatch
Kairos T-band.jpg
Hãng làm đồng hồ Kairos có một ý tưởng rất hay để biến đồng hồ thông thường thành một chiếc smartwatch đó chính là thay dây Kairos T-band. Người ta sẽ đặt một cái màn hình lên dây đó, kèm theo bên trong là các loại cảm biến đo sức khỏe, nhịp tim, cảm biến rung và kết nối Bluetooth y hệt như một chiếc smartwatch thật sự. Nhờ đó bạn sẽ nâng cấp lên thành smartwatch trong khi vẫn giữ được mặt đồng hồ cơ yêu thích của mình. Kairos T-band có 3 loại: loại T-band ND (no display) không có màn hình (nhưng có đèn LED và báo rung) giá 149 USD, T-band HD (hidden display) sử dụng màn hình LED ẩn giá 179 USD và sau cùng là T-band OD dùng màn hình PMOLED cong giá 199 USD, tất cả còn đang chờ góp vốn trên trang Indiegogo.


Sau khi thay dây T-band, bạn có thể kết nối nó với điện thoại của mình thông qua Bluetooth. Khi đó điện thoại, tin nhắn hay email thì nó sẽ rung báo hiệu và hiển thị thông tin lên màn hình ở cổ tay, và bạn cũng có thể gọi điện thoại thông qua tai nghe Bluetooth nếu muốn. Bản OD màn hình cong có tích hợp micro nhưng chỉ dùng để ra lệnh bằng giọng nói.

T-band ND là loại đơn giản nhất và rẻ nhất trong số trên, phù hợp cho những ai có nhu cầu cơ bản là thông báo cuộc gọi, tin nhắn từ điện thoại thông qua cảm biến rung và đèn LED nhiều màu. Do không sử dụng màn hình nên pin của ND có thể lên tới hơn 1 tuần.

Kairos T-band ND.png
T-band HD sử dụng màn hình ẩn, thực ra nó là màn hình LED nhưng mặc định lúc ở trạng thái tắt thì nó sẽ hòa lẫn vào bên trong dây đeo nên nhìn vào không biết là có một cái màn hình nhỏ ở đó. Chỉ khi nào có thông báo thì màn hình mới sáng lên và chỉ hiện được các con số và chữ cái, không xem được hình và video. Pin của ND dùng được 2-3 ngày.

Kairos T-band HD.png
Còn T-band OD thì dùng màn hình PMOLED cong nhìn gần giống Galaxy Gear Fit, chức năng của OD cũng phong phù nhất vì có màn hình màu 170dpi, cảm ứng, mặt kính cường lực có khả năng chống trầy, bên trong dùng chip ARM Cortex-M4. Thời lượng pin không được nhắc đến.

Kairos T-band OD.png
Toàn bộ cả ba mẫu đều sử dụng dây đeo bằng cao su với cảm biến đo nhịp tim đặt ở mặt trong của dây. Để đo thì người đeo chỉ cần nhấn vào mặt bên ngoài của dây, ngay vị trí cảm biến là được. Thêm một điểm lưu ý nữa đó là cả 3 phiên bản này đều dùng phần mềm riêng của Kairos chứ không phải Android Wear của Google.

Bạn có thể lên trang Indiegogo của Kairos để xem các loại thông tin giá, có giá bán lẻ, giá mua sớm, giá mua kèm đồng hồ Kairos... và thời gian giao hàng nếu góp vốn thành công là vào giữa năm sau.

Link sản phẩm: https://www.indiegogo.com/projects/kairos-watches-t-band-analog-watch-becomes-smart




27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bluewind188
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ý tưởng hay!!!
giacay
TÍCH CỰC
9 năm
giá này chắc chỉ cho dây không nhỉ? chứ cả đồng hồ thì rẻ
Đôi khi đây mới là tương lai của smartwatch...
Vì nó kết hợp những ưu điểm của stupid watch và smartwatch....
Người ta vẫn tiếp cận với thành tự IT mới nhất mà ko phải từ bỏ cái đồng hồ ưu thích của mình, các nhà sx stupidwatch truyền thống ko chết ....
Đồng hồ chính pin xài vài năm, ko có chuyện chết chỉ sau vài ngày so với smartwatch... vẫn là đồng hồ cơ với nét đẹp kinh điển của kim quay và kim loại... vừa cập nhật thông tin mới nhất từ điện thoại...
killpeople
ĐẠI BÀNG
9 năm
@MrDuc2010 Trước có Smartphone với Stupidphone, giờ có Smartwatch với Stupidwatch =))
HV889
ĐẠI BÀNG
9 năm
@killpeople Em cũng mới nghe luôn
@killpeople Trước khi Thế chiến thứ 2 nổ ra, thì Thế chiến thứ 1 chỉ được gọi là Thế chiến mà thôi (Great War, World War)...
Có cả Stupid-glasses nữa...
Bất kì cái nào chưa điện tử, công nghệ thông tin hóa thì có thể gắn chữ stupid phía trước, vd stupid-clothes, stupid-hat ...
giacay
TÍCH CỰC
9 năm
đồng hồ máy Miyota cũng thường quá
cái này mà đi với đông hồ thụy sĩ thì hết bàn
Ông quảng cáo đẹp trai vãi, dáng vẻ tự tin, mình "thẳng" chính gốc nhìn còn mê, mỗi tội chân đi không đẹp nên quảng cáo chủ yếu chỉ chiếu phần nửa trên
1 dây 4 tr
iPhalet
ĐẠI BÀNG
9 năm
mình thì chỉ thích những dạng như thế này hay smartband thôi còn mấy cái smartwatch sao thấy ko ham cho lắm
Kết hợp luôn tập tạ 😁
N.E.M
CAO CẤP
9 năm
thích màn hình e-ink hơn
nhìn bắt zữ
Mr.Geccu
ĐẠI BÀNG
9 năm
Cổ tay mà bé thì đeo nhìn thấy gì nhỉ :|
Cái này rất hay và hữu ích. Vừa tuyền thống vùa hiện đại. Tui có con RADO Xeramo Xài cũng khá lâu nhưng đứt 1 cây kim chốt mở khóa bằng titan nhỏ xíu mà không có đồ thay phải thay cả dây mà Tictac nó hét rới gần 200usd cho 1 bộ dây bằng gốm ceramic và 1 tháng mới có hàng. Mịa bà nó. KHông thèm thay vì đeo cũng hơn chục năm rồi. Chờ em này nếu bán tai việt nam thù bù tí mua cho nó tiện hơn. Có bạn nào kinh doanh đồng hồ không có thể giúp đỡ với. Đừng mua đồng hồ mắc tiền Vì VN không có chỗ bảo hành tốt ra hồn đâu, không chuyên nghiệp nếu có Bảo hành thì nên gửi đi co chắc ăn thui. Tui lúc trước có thay có Pin Seamaster ở Đồng khởi nó nại hư cả zoăn bị vô nước nó sửa cả tháng không xong và gửi bảo hành mấy tháng mới giải quyết được. Nước mà vô máy thì giống như xe Honda bị Lúp-pê máy vậy sét và hư đủ thứ nhất là mí cái tụ và chấu pin. 20141209_155658.jpg 20141209_155649.jpg
thực sự thì đây mới là thứ mà mọi người cần..
một sản phẩm không chê vào đâu được..
hài hòa giữa sang trọng thanh lịch và hiện đại..
đẹp
ý tưởng khá hay
bao giờ có tiền mua Audi thì e mua cái đồng hồ này =))
Ý TƯỞNG HAY

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019