KAIST phát triển bộ sạc không dây đa hướng, sạc nhiều thiết bị, sạc ngay trên không

bk9sw
10/7/2015 16:34Phản hồi: 30
KAIST phát triển bộ sạc không dây đa hướng, sạc nhiều thiết bị, sạc ngay trên không
Screen Shot 2015-07-11 at 8.06.37 AM.png
Viện khoa học công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã vừa phát triển một công nghệ sạc không dây đa hướng, cho phép sạc nhiều thiết bị cùng lúc ở một khoảng cách nhất định và điều quan trọng là luôn đạt được hiệu suất cao nhất mà không cần đặt thiết bị cân xứng với đế sạc. Công nghệ này được cho là an toàn với con người và đã được KAIST lên kế hoạch thử nghiệm tại các quán café và văn phòng, giúp mọi người sạc thiết bị thuận tiện hơn.

Công nghệ của KAIST nhằm giải quyết một trong những hạn chế lớn nhất của sạc không dây đó là thiết bị cần phải được đặt song song với bề mặt sạc để đạt tốc độ sạc và hiệu suất cao nhất. Đối với những thiết bị như điện thoại hay máy tính bảng, điều này có nghĩa chúng sẽ khó có thể được sạc với hiệu suất cao nhất khi vừa sử dụng vừa sạc.

KAIST_sạc_không_dây_đa_hướng_02.jpg
Sạc nhiều thiết bị cùng lúc, sạc ngay trên không

Hệ thống truyền tải năng lượng không dây mới của KAIST tiềm năng sẽ khắc phục nhược điểm này khi có thể sạc hiệu quả cho các thiết bị mà không quan tâm đến hướng đặt thiết bị. Đồng thời hệ thống có thể duy trì khả năng sạc nhiều thiết bị cùng lúc và sạc ở cự ly tối đa 0,5 m tức là bạn có thể cầm điện thoại trên tay vừa dùng vừa sạc mà không cần cắm nguồn miễn là trong cự ly 0,5 m giữa điện thoại và bộ sạc.

Lãnh đạo nghiên cứu, giáo sư Chun T. Rim cho biết hệ thống được xây dựng dựa trên một nghiên cứu của ông và các cộng sự vào năm ngoái, cụ thể là một tấm truyền dẫn năng lượng hình chữ nhật phẳng và mỏng. Lần này, nhóm đã ghép 4 tấm lại với nhau tạo thành một hệ thống sạc lớn hơn. Theo thiết kế ban đầu, mỗi tấm truyền dẫn chứa 2 cuộn dây nam châm đặt song song và khi ghép 4 tấm lại, họ đã sắp xếp các cuộn dây sao cho chúng vuông góc với nhau, từ đó tạo ra một từ trường xoay giúp thiết bị được sạc có thể nhận được năng lượng từ mọi hướng. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm sạc thành công với những chiếc Samsung Galaxy Note với một cuộn dây thu nhận đặc biệt gắn thêm.

Hệ thống có thể truyền dẫn nguồn năng lượng công suất 30 W và theo nhóm nghiên cứu, công suất này có thể sạt 30 điện thoại hoặc 5 laptop cùng lúc. Giáo sư Rim cùng các cộng sự cho biết cường độ từ trường phát ra từ hệ thống nằm trong các giới hạn an toàn được đặt ra bởi Ủy ban bảo vệ bức xạ không ion hóa quốc tế (ICNIRP) và hiệu suất truyền tải tối đa khi sạc cho laptop đo được là 34%.


Theo: Gizmag
30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dân Hàn giờ cũng giỏi quá ha
@tuanshungf Vớ vẩn còn chẳng có iPhone 6 mà dùng ý, mà nếu chỉ có 1 nước Bắc Hàn thì giờ chúng ta có thể vẫn dùng iPhone 4S vì lúc này Apple chỉ nâng cấp chu kỳ 2 năm/ lần chứ không phải hàng năm để giành lại thị phần với Sam như bây giờ.
@hypous bác nói la thế Samsung với LG của China chắc
Raziel
CAO CẤP
9 năm
Có vẻ có chút tình trạng loạn cảm ứng.
Thế hệ tương lai không biết ra sao,có quá nhiều loại sóng quanh đời sống
công nghệ phát triển nhanh vãi...nhưng mà...sóng xung quanh nhiều quá, mai mốt nếu có bão từ là chết chắc vì chạy không thoát nỗi...
và mọi người lại cắm mặt vào smartphone, không còn những ngày như chúng ta trước kia, không cần gọi cũng biết tụi nó ở đâu, trưa nắng qua từng nhà hú nhau đi chơi, tắm mưa, giành từng quyển truyện, nhiều trò vận động ngoài trời, lâu lâu đánh nhau vui vãi...giờ thì toàn chu môi chu mông chu vếu rồi 360 khoe lên đợi like, mà like cũng ếu biết để được cái cm gì 😃
Quá hay, Bớt được một mớ dây rợ !
tuansenanh
TÍCH CỰC
9 năm
đang sạc bằng cục pin dự phòng đặt phía lưng máy, có dây cắm vào đt mà
duongtrandl
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thế này thì mới gọi là sạc không dây đúng nghĩa. Mong chờ công nghệ sẽ hoàn thiện hơn để thương mại hóa 😃
không biết có tốn điện nhiều không?
Thế mới gọi là không day chứ =))
Theo mình nhớ thì có định luật về truyền sóng thì mỗi 1m thì sóng lại bị giảm đi 1000 lần (correct me if wrong - xin lỗi nếu mình nhớ sai vì học vật lý 15 năm trước, giờ quên nhiều rồi).

Nếu họ làm được việc truyền đi 0.5 m này, dòng sạc 1.5 Ampe thì sóng điện phát ra phải ở mức tối thiểu nào nhỉ các bác giỏi vật lý?
@nonut Bản chất họ dùng cảm ứng từ, biến thiên điện trường tạo thành 1 dòng từ trường từ dưới lên dòng từ trường sau đó qua thiết bị thu nhận thành 1 dòng điện biến thiên (AC) sau đó nó phải qua 1 bộ điều chỉnh về DC để sạc điện thoại. Về nguyên tắc, dòng phát ko cần quá lớn đâu bạn. Vì muốn dòng lớn thì chỉ cần thông lượng qua bộ thu phát là lớn nhất. Ở video họ cho ta thấy là ko cần để song song hay có ảnh hưởng bởi kim loại thì thông lượng qua bộ thu cũng ổn định. Tất nhiên là theo lý thuyết để song song bộ thu và phát tức là dòng thông lượng qua là maximum thì hiệu năng sạc là cao nhất. Còn lý thuyết bạn nói để 1m sóng giảm đi 1000 lần t ko rõ bạn nói cái gì giảm? t nghĩ chắc bạn nhầm sang cường độ điện trường suy giảm theo bình phương khoảng cách của 2 điện tích điểm.
how-wireless-charging-works-resonant.jpg
@Phong kute Mình vừa đọc kỹ lại rồi. Mình nhầm với cường độ của sóng âm. Cám ơn bạn.
hieupham8x
ĐẠI BÀNG
9 năm
Có khi nào nắp lưng không phải là bộ phận nhận năng lượng không dây
mà là cục sạc dự phòng không ta ???
nói vui thôi, công nghệ trên chắc là thật rồi ;-)
qua nay thấy toàn tin công nghệ hàn quốc đi trước không vậy 😔 :(
Tối ngày cứ chơi 3 kiểu sạc này có ngày mất giống
Khi nào thì có thể sạc đt như xài wifi nhỉ
tiện ích ấy chứ
xboycz
TÍCH CỰC
9 năm
công nghệ phát triển nhanh vãi...nhưng mà...sóng xung quanh nhiều quá, mai mốt nếu có bão từ là chết chắc vì chạy không thoát nỗi...
và mọi người lại cắm mặt vào smartphone, không còn những ngày như chúng ta trước kia, không cần gọi cũng biết tụi nó ở đâu, trưa nắng qua từng nhà hú nhau đi chơi, tắm mưa, giành từng quyển truyện, nhiều trò vận động ngoài trời, lâu lâu đánh nhau vui vãi...giờ thì toàn chu môi chu mông chu vếu rồi 360 khoe lên đợi like, mà like cũng ếu biết để được cái cm gì 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019