Bạn có thể đọc 1 bài so sánh rất chi tiết về "độ mở" của 2 hệ điều hành này tại đây : http://cool900.blogspot.com/2009/10/comparing-freedom-on-maemo-and-android.html*
Mình có thể đưa ra một ví dụ dễ hiệu thế này : với Maemo các bạn có thể chạy các chương trình Debian ARM trên máy và có thể port các phần mềm có sẵn 1 cách dễ dàng , ví dụ như Pidgin, mplayer trên N900 . Với môi trường Qt trên N900 thì rất dễ để port các ứng dụng các bạn có thể dùng source code cũ và biên dịch (compile ) lại .Hiện tại trên N900 có GarnetVM để chạy 30K ứng dụng của PalmOS Có thể sắp tới Maemo sẽ chạy được cả các ứng dụng của Android 😁 . Còn điều ngược lại trên Android là rất khó do môi trường java bạn cần phải code lại toàn bộ.