[Khoa học] Liệu chỉ 1 cặp vợ chồng có thể tạo ra cả thế giới sau thảm họa diệt vong?

ND Minh Đức
24/5/2015 5:54Phản hồi: 219
[Khoa học] Liệu chỉ 1 cặp vợ chồng có thể tạo ra cả thế giới sau thảm họa diệt vong?
Tinhte-couple.jpg
Ảnh minh họa
Các bộ phim khoa học viễn tưởng thường đưa ra tình huống một cơn thảm họa ập xuống và Trái Đất chỉ còn lại một (hoặc vài) cặp vợ chồng sống sót. Sau đó họ dần xây dựng lại cuộc sống và làm dân số thế giới sinh sôi nảy nở thêm 1 lân nữa. Liệu điều đó có thật sự khả thi? Theo giáo sư di truyền học Nolan Kane tại Đại học Colorado Boulder: Điều đó là có thể, nhưng các cặp đôi sống sót sẽ phải rất, rất… bận rộn và phải cực kỳ may mắn.

Con người luôn lo sợ các thảm họa tự nhiên như sóng thần, thiên thạch va vào, biến đổi khí hậu,… sẽ đột ngột ập tới khiến cho phần lớn loài người sẽ diệt vong. Đây có thể không phải là mối đe dọa quá lớn đối với những loài sinh vật khác do chỉ cần một vài cá thể tồn tại, loài đó vẫn được duy trì và có cơ hội tái sinh thành quần thể. Giáo sư Kane đưa ra ví dụ về loài bồ công anh, một điển hình của việc sinh sôi nảy nở từ một vài hạt giống ban đầu. Ông nhận định: "Một hạt giống bồ công anh có thể tạo ra hàng nghìn hạt khác mang bộ mã di truyền giống hệt nhau và lan tỏa với cấp số nhân. Nhưng đáng tiếc con người không phải là bồ công anh, chúng ta cần một người khác giới và hơn 9 tháng để tái sản xuất."


Trong tình huống dân số loài người suy giảm nghiêm trọng, giáo sư Kane cho rằng điều đó sẽ dẫn tới một vấn đề nghiêm trọng mà ông gọi là "hiệu ứng sáng lập". Khi một nhóm nhỏ bị cô lập ra khỏi một quần thể lớn, những đặc điểm di truyền lặn và thường có hại sẽ trở nên phổ biến. Nguyên nhân ở đây là số lượng ít ỏi những "người sáng lập" khiến cho sự đa dạng của tổ hợp di truyền cũng bị giới hạn. Hiện tại, chúng ta đã chứng kiến các quần thể dân cư bị cô lập, điển hình như người Amish tại Pennsylvania có tỷ lệ mắc dị tật thừa ngón rất cao (polydactyly - dị tật có thêm các ngón tay, ngón chân phụ). Tương tự như vậy, tại hòn đảo Pingelap nằm biệt lập trên Thái Bình Dương, có tới 5% dân cư bị mù màu.

Do đó, nếu chỉ có 1 người đàn ông duy nhất sống sót nhưng mắc căn bệnh di truyền Celiac (bệnh tiêu hóa gây tổn thương ruột non và cản trở hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn) thì không chỉ mình anh ấy không thể hấp thu gluten mà chắc chắn, toàn bộ "nhân loại" được tạo thành sao đó cũng bị giống vậy. Và Celiac chỉ là một ví dụ điển hình trong số rất nhiều căn bệnh di truyền (như thiếu máu do có hồng huyết cầu hình liềm) có khả năng tàn phá sự sống của các cư dân mới.

Jeff Wall, phó giáo sư dịch tễ và thống kê sinh học tại Đại học California cho biết: "Có một lý do giải thích tại sao luật pháp lại cấm hôn nhân cận huyết. Mỗi lần chúng ta tạo ra một đứa trẻ thì cơ chế di truyền lại có cơ hội mắc khiếm khuyết và tỷ lệ này sẽ tăng đáng kể nếu các cá thể kém đa dạng di truyền giao phối với nhau. Nếu toàn bộ thế giới chỉ còn sót lại có 2 người, bạn cần nhiều lần có sự may mắn trong trò chơi "xổ số di truyền". Và như các bạn cũng biết, tỷ lệ trúng số chưa bao giờ cao. Hơn thế nữa, một sự thay đổi đột ngột của môi trường có thể khiến cho 2 người sống sót chết trước khi đứa trẻ được sinh ra. Ngay cả khi họ tránh được các hiểm họa từ môi trường bên ngoài, sự kết hợp giữa các gen bên trong có thể tạo ra một đứa bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong điều kiện không có sự chăm sóc y tế, đó có thể sẽ là cá thể cuối cùng của loài người."


Chính vì các cơ chế di truyền của con người nên nhiều nhà khoa học nghi ngờ rằng nếu có thảm họa thật sự ập đến thì có lẽ, loài người sẽ không thể trụ nổi qua vài thế hệ. Tuy nhiên, tất cả trên đây chỉ là giả thuyết và hãy lạc quan lên, con người luôn tìm được cách phòng vệ, ngăn chặn thảm họa diệt vong trước khi nó xảy ra. Và có chăng, nếu ngày tận thế của Trái Đất ập đến thì nó cũng sẽ giống như lúc nó mới bắt đầu.

Tham khảo PS
219 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vậy là những đứa trẻ sau này sẽ phải loạn luân! @@
@Maplestory2705 Mình đọc truyện 7 viên ngọc rồng rồi, ng ười Namec gì đó chỉ còn có 1 ông vua, sau đó đẻ bằng mồm ra trứng ra cả nhân loại đó.
dqminhtt1
TÍCH CỰC
9 năm
@Maplestory2705 bạn quá tỉnh =))
mikan293
TÍCH CỰC
9 năm
@Maplestory2705 Theo thuyết loạn luân thì sau 5 đời F thì coi như chấp nhận dc.
@Maplestory2705 còn lại toan gái ca sỹ hàn như con jiyeon tara,, thì chắc thế giới người sẽ đẹp lám ta
@Maplestory2705 Nếu ở đó là gia đình bạn thì gia đình bạn sẽ loạn luân đầu tiên !
MiuMiu Meo
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nói vậy là nếu có adam và eva thì cũng ko mang hình hài như con người bây giờ :v



Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
Zoro kun
TÍCH CỰC
9 năm
@MiuMiu Meo Adam eva cái con khỉ, ak mà đúng là con khỉ : ))
2 vợ chồng đẻ ra mấy đứa con rồi bọn nó lấy nhau, chả mấy mà hỏng hết gen, mình nghĩ ít thì cũng phải vài cặp đấm qua đấm lại nó mới đỡ hại gen 😁
Hoang_S
CAO CẤP
9 năm
@kieuminhtien994 Đấn qua, đấm lại hỏng hết người :D
@kieuminhtien994 Ý bác là gangbang
@kieuminhtien994 Đồng Huyết sẽ bệnh hoạn èo uột khó nuôi , trí năng kém . chỉ có 2 người cha mẹ thì không cób ác sỹ và thuốc sẽ chết luôn .
Hôn nhân cận huyết bị cấm, nghĩ đã thấy ghê.
balayette
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hy vọng một trong hai người may mắn đó là mình :p. Nhưng nhỡ còn 2 người đàn ông thì sao @@
@balayette Thi chia nhau thôi 😁:D, cận huyết cũng thấp hơn tẹo, giảm 1 nửa :D:D
khoát2010
ĐẠI BÀNG
9 năm
@balayette thì thông nhau chứ sao 😆)
@balayette Lúc đấy chắc phải kiếm con khỉ cái tốt mã và ít "lông"
@balayette Thay vì tìm thấy quả Táo, 2 bạn sẽ tìm thấy chai dầu ăn
Thì nếu chỉ còn 2 người thì ko loạn luôn thì sẽ mang tội tự diệt chủng ông ạ
Thi chuu



Gửi từ iPad của tôi sử dụng Tinhte.vn
mấy ông này quên những công trình khoa học như trứng, tinh trùng đông lạnh và mới đây tử cung nhân taọ hay sao nhỉ:rolleyes:
@truong95 thế bác có biết cách nào để cho những tt và trứng đó thụ thai ko???? biết cách điều khiển mấy cái máy móc y tế đó ko? biết sx các loại thuốc tiêm chủng ko???? nói chung là kể cả có cả 1 thành phố sống sót nhưng mà ko có đủ người của các ngành nghề thiết yếu khác nhau thì cũng diệt vong như thường.
@truong95 Thiên tai, thảm họa mấy cái đó còn thì lấy cái gì để nó hoạt động hay sử dụng o_O
@vietnamtea Bạn sẽ sống sót cùng một người phụ nữa béo phì trên 30...
thuyfoet
TÍCH CỰC
9 năm
@truong95 Lúc ấy mà còn những cái này thì cũng chẳng có người làm cho bạn nhé.
secretlonely
ĐẠI BÀNG
9 năm
Gia đình là cả một thế giới với mình :oops:
hai tmt
TÍCH CỰC
9 năm
Chính vì thế mà mỗi đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh đã là niềm hạnh phúc lớn rùi...:p
Hôn nhân cận date :p
cuthuyen
TÍCH CỰC
9 năm
Chắc chắn sẽ rất vất vả
xem phim con tàu Noah đi các bác

nếu còn 2 con giống đực thì sẽ tuyệt chủng như loài kỳ lân :p
inhongthai2
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình sẽ xung phong kết hợp với Ngọc Trinh😁
@inhongthai2 Có cô ấy thì k phải lo, cô ấy sẽ dạy cho bạn kĩ năng cạp đất mà ăn
thuyfoet
TÍCH CỰC
9 năm
@lenam098 :mad:
@thuyfoet Thánh là Ngọc Trinh à 😁
duc92hung
ĐẠI BÀNG
9 năm
@inhongthai2 Còn happy bola bạn có xơi không? =))
Đọc cái này làm mình nhớ đến phim Đại Hồng Thủy mới chiếu trên HBO hay SM gì đó.
Nếu nhân loại chỉ còn sống sót 1 cặp vợ chồng sau thảm họa thì con như con người đã bị tuyệt chủng luôn rồi. Các thế hệ sau đến F6, F7 sống cũng không nổi đâu.

PS: Các anh các chú nhớ kiếm thêm bà hai, bà ba cho nó đa dạng nguồn gen nhé :rolleyes:
@hnadov Noah
alozng
TÍCH CỰC
9 năm
Dân tộc nào ko biết...! Chứ việt nam bao đủ...! Ông bà thế hệ trc sơ sơ cũng mười mấy người 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019