Không chỉ iPhone 4, lỗi mất sóng có thể xuất hiện với mọi điện thoại

bk9sw
2/3/2011 7:53Phản hồi: 85
Không chỉ iPhone 4, lỗi mất sóng có thể xuất hiện với mọi điện thoại
[​IMG]

Hôm thứ 2, đại học Bristol (Anh quốc) đã công bố một nghiên cứu cho thấy tác động của bàn tay người dùng đối với ăng-ten điện thoại. Theo nghiên cứu, khả năng thu nhận sóng trên thiết bị thử nghiệm đã mất hoàn toàn khi ăng-ten bị che phủ bởi một ngón tay cái hoặc một vật liệu tương tự và việc sử dụng một miếng cách ly bằng nhựa dẻo hay khay nhựa không thật sự giúp phục hồi khả năng bắt sóng.

3 nhà nghiên cứu là Beach, Gibbins và Webb đã cảnh báo rằng các nhà sản xuất điện thoại phải kiểm soát vấn đề này và vị trí của ăng-ten phải được lắp đặt phù hợp trước khi vấn đề trở nên phổ biến hơn.

Như đã biết thì ngay trong đợt hàng iPhone 4 đầu tiên do AT&T cung cấp, người dùng đã liên tục phàn nàn về lỗi mất sóng và nguyên nhân chính là do thiết kế ăng-ten nằm ở những điểm "nhạy cảm" khi cầm trên tay. Tuy nhiên, không chỉ iPhone 4, nghiên cứu còn cho thấy các thiết bị khác như Droid X cũng gặp phải "triệu chứng" tương tự mặc dù Motorola đã tuyên bố rằng Droid X "miễn dịch" với lỗi mất sóng. Người dùng bắt đầu quan tâm đến lỗi mất sóng trên điện thoại của mình và kết quả HTC HD7 cũng như một số thiết bị khác cũng "dính" lỗi.

Các nhà phê bình đã chỉ rõ thiết kế của Apple vẫn là một ngoại lệ kể từ khi công ty quyết định di chuyển phần ăng-ten ra phần khung ngoài. Khi sử dụng, tay người dùng sẽ vô tình chạm vào các khe cắt trên viền máy khiến tín hiệu tụt giảm nhanh và hiện tượng mất sóng cũng xảy ra khi người dùng sử dụng máy tại những khu vực sóng kém. Tuy nhiên, đó là với iPhone còn với những dòng máy khác có ăng-ten nằm ở trong mà vẫn mất sóng thì đây thực sự là một vấn đề đáng quan tâm đối với các nhà sản xuất.

Theo: Electronista
85 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mr.heosua
TÍCH CỰC
13 năm
èo nếu thế thì em sẽ chọn 110i dùng cho nhanh :mstickle:
buihungkb
TÍCH CỰC
13 năm
lại pr rẻ tiền cho iphone =))
bác cứ nói thật quá,các fan táo lại nhảy vào bây giờ
Lại một comment rẻ tiền
chính xác đấy.trc khi iphone 4 ra mắt thì ko có ai nói j đến mất sóng.thế thì phải có nguyên nhân chứ.tất nhiên là máy nào cũng có một phần mất sóng.nhưng vẫn ok chứ ko khủng khiếp như iphone.thế mới nên chuyện !
thangs60
TÍCH CỰC
13 năm
công nghệ tiến bộ, hệ điều hành khủng , giá thành cũng khủng ấy thế mà cái quan trọng nhất là sóng thì lại chẳng khủng bằng mấy con máy cỏ
nghiên cứu này chắc do apple đầu tư dọn đường cho ipad2 đây, chắc ipad2 y5 vs 3g lại có vấn đề rồi.
chẩn bị ăn gạch từ ifan nào

Bạn nói như vậy là quá phiến diện .... ipad 2 có quá nhiều thời gian để thiết kế ! Hơn nữa đây là 1 trường Đại Học của Anh chứ không phải là cái gì đó nhỏ bé ... bao nhiêu $ đê mua đc một lời phán xét sai lầm của 1 trường ĐH
trường đại học thì lo nghiên cứu tỉ lệ sv mang thai khi qhe mà bị rách bcs tỉ lệ là bao nhiêu % còn có lợi cho nhân loại hơn là đi ngcuu dtdd mất sóng thế này :mstickle:

@ : cho sv thực hiện study case thực tế thì càng tốt :devil:
có thể bạn đúng nhưng theo mình nghĩ thì cái ji ko mua đc = $ thì sẽ mua đc = rất nhiều $ (cầu này mình nghe ở đâu ko nhớ ). Với đt thi song là quan trọng nhất, ko có sóng đt = máy nghe nhạc + máy anh KTS+ máy chơi games+ 1 viên gạch. Ip4 là đt cao cấp mà AP lại để sảy ra lỗi này...
Chẹp. Cái này là do SJ nghĩ ra chăng. Có lẽ IPad2 sắp sửa mất sóng hàng loạt 😁
phải nói lại cho rõ là, sóng của đt nào cũng bị ảnh hưởng nếu ta cầm tay vào anten.
Vấn đề thiết kế che anten như thế nào thôi.
huyhuy811
ĐẠI BÀNG
13 năm
pro phát biểu quá chuẩn, tay bịt vào anten thi chẳng yếu sóng,do thiết kế vị trí đặt anten ngu của bọn táo thủng mà cứ phải chọc ngoáy những hãng khác cho nó thủng theo ah?
Em dùng bao nhiêu đt mà chẳng có cái nào tụt sóng như vậy cả.Nghiên cứu thì em chỉ biết vậy nhưng thực tế thì em chưa thấy dù em đã thử hết tất cả các kiểu.Trừ iphone4 thì chẳng em nào bị
3 nhà nghiên cứu là Beach, Gibbins và Webb rảnh quá , tuyên bố những cái người ta đã biết từ lâu

đúng là : dở hơi tập bơi
Jolly Joker
ĐẠI BÀNG
13 năm
Nhiều bác phát biểu hơi quá khích rồi. Ăng ten nào cũng sợ người cả thôi, cứ thử về nhà bật TV lên và sờ vào phần kim loại của ăng ten thì biết ngay thôi. Nhưng kể ra thì cái vụ này nói là "kết quả nghiên cứu" thì cũng hơi quá chút.
điện thoại nào bóp chặt vào chỗ đặt sóng đều bị tụt sóng hết.
ubeo
TÍCH CỰC
13 năm
Banana thật ! Mấy ông kia chắc được Apple đưa cho 1000 usd để PR hộ đây mà.
Mình cũng vừa dở hơi mất mấy phút để kiểm chứng.
Dùng 2 tay ôm chặt con Nokia N86 và con Nokia 1200 mãi mà chẳng thấy tụt vạch nào. Kinh khủng hơn.. ôm chặt rồi đưa sát vào bụng, cuộn người lại thì có khác biệt tí, sóng hơi "sánh" một tẹo, tụt 1 vạch rồi lại 7 vạch như cũ.
viettracy
TÍCH CỰC
13 năm
em chưa hiểu bác cuộn người lại thì xem kiểu gì ;))

dù mất sóng hay không thì người ta vẫn mua, vẫn dùng. các bác hãy q.tâm tới chính cái hãng mà các bác đang sử dụng thay vì cứ châm chọc hãng khác, kết luận đó là loại PR rẻ tiền. em rất thích blackberry và đang sử dụng bb nhưng cũng ko thể phủ nhận sự hâm mộ của em đối với các sản phẩm apple, thiết kế luôn đi đầu, mỗi tội k có tiền mà mua
HTC Desire HD của mình cũng bị sóng yếu hay mất sóng khi cầm thẳng, cầm bình thường.
Sao vấn đề sóng sánh này đề cập hoài nhỉ ? Không biết 2 tay nghiên cứu hộ này làm việc cho anh vì mục đích gì nhưng vấn đề đơn giản là mọi điện thoại điều mất sóng với điều kiện vị trí Ăng ten đặt không đúng chổ và Apple thì bị nhiều nhất thì người ta nói Apple thôi dù người dùng vô tình hay cố ý đụng vào vùng đó, còn cái thứ 2 nữa là văn hóa kinh doanh, tôi có lỗi ok, tôi sẽ fix chứ không phải lôi người khác vào chết chung với mình bằng mấy cái trò trẻ con và bẩn thỉu như Apple đã làm. Chẳng ai thèm trù dập Apple làm gì, những gì họ đã làm thì quá tốt và nếu chơi đẹp với các hãng khác + quan tâm đến khách hàng một chút thì có lẻ tốt hơn.
máy nào cũng mất sóng nhưng chỉ co iphone4 la mất sóng hoàn toàn thôi
thipm2020
TÍCH CỰC
13 năm
Biết đâu cuối năm lại được công bố đoạt giải IgNobel thì sao.
hehee, vậy mà cũng gọi là nghiên cứu hả trời, mở bất kỳ cuốn hướng dẫn sử dụng điện thoại của nokia đều thấy khuyến cáo kg chạm vào anten, xứng đáng trao giải Ig Nobel.
Jake
TÍCH CỰC
13 năm

mất sóng thì nói tới điện thoại là chính chứ ai lại nói là tablet, chê cũng chê cho đúng chứ đại ca
.......thích iphone nhưng công nhận cái nghiên cứu này tào lao.......yeah yeah

---------- Post added at 03:22 PM ---------- Previous post was at 03:21 PM ----------

mình mà như bạn gọi điện thoại qua nói thẳng với Steve Jobs luôn chứ không lên diễn đàn mà phát biểu như vậy đâu hoho

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019